“Tết yêu thương” cho người lao động Khu Kinh tế Bình Định

Xuân Nhàn |

Ngày 31.1, tại buổi gặp mặt “Tết sum vầy – Kết nối yêu thương”, Công đoàn Khu Kinh tế Bình Định đã trao 120 suất quà, trị giá 123 triệu đồng cho người lao động, đoàn viên công đoàn gặp nghịch cảnh, tai ương.

Cuộc hội ngộ diễn ra trong không khí tất bật cuối năm, dẫu ngắn gọn, ấm cúng nhưng không phủ lấp được dáng vẻ lo toan, tất bật.

Những người tham dự, trước khi bước vào hội trường, đều được phát khẩu trang, sát khuẩn, khử trùng phòng chống dịch COVID-19.

Đằng sau những khuôn mặt che kín này là ngổn ngang nỗi lo trước Tết
Đằng sau những khuôn mặt che kín này là ngổn ngang nỗi lo trước Tết. Ảnh XN

Nhận quà là người lao động, đoàn viên công đoàn làm việc tại các cơ sở công nghiệp thuộc Khu Kinh tế Bình Định có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động. Họ hầu như cũng đều là nạn nhân gián tiếp, chịu ảnh hưởng nặng nề bởi tác động của đại dịch COVID-19.

Anh Nguyễn Ngọc Danh, cán bộ CĐCS Công ty TNHH Ánh Vy cho biết, những năm trước, doanh nghiệp có từ 150 – 200 người. Sang năm 2020, do đơn hàng bị cắt giảm, số lao động “rơi rụng” còn hơn 100 người. Dù cố gắng đảm bảo công ăn việc làm và mức thu nhập 5 – 6 triệu đồng/ tháng cho những người ở lại, nỗ lực “cầm cự” của Ánh Vy có thời điểm cũng tỏ ra chật vật. Chỉ 10 ngày nữa là hết năm âm lịch, nhưng hỏi thưởng Tết ra sao, anh Danh lúng túng nói: “Hiện chưa có thông tin gì”.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Khu Kinh tế Bình Định trao tiền hỗ trợ người lao động khó khăn
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Khu Kinh tế Bình Định trao tiền hỗ trợ người lao động khó khăn.

Sinh năm 1991, đoàn viên CĐCS Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội Nguyễn Đình Thành đang trải qua những tháng ngày cùng cực. Rời quê Hương Cát Tài, Phù Cát vào Quy Nhơn thuê phòng trọ vất vả mưu sinh, cuối năm 2017, Thành cùng cái gia đình nhỏ của mình choáng váng khi phát hiện mắc bệnh ung thư.

Thân mang trọng bệnh, Thành vẫn phải đi sớm về muộn, vắt sức tăng ca “để có thêm chút ít tiền đi ra đi vào Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh chữa trị”. Tính đến nay, ca bệnh ung thư trẻ tuổi này đã có tới 12 lần “ra - vào” tất tả, hoang mang như thế. Mỗi lần, chi phí đi đứng, thuốc men tiêu tốn từ 7 – 10 triệu.

“Thuốc bảo hiểm không đủ, phải mua thêm bên ngoài mà loại nào cũng đắt đỏ” Thành kể, công việc ở Hoa Sen chỉ vừa nối lại từ tháng 9.2020 sau gần 2 năm tập trung chữa bệnh. Nhà nghèo, con nhỏ, vợ giúp việc bấp bênh cho một cơ sở buôn bán giày dép, anh nói “ráng tăng ca” hết sức mới chạm được khoản tiền lương 8,5 triệu đồng/ tháng. “Giờ tôi chỉ trông cậy vào một phép màu, một sự rủi – may. Làm được lúc nào thì làm, sống được bao lâu thì sống”, Thành nói một cách cam chịu.

Trong 123 triệu đồng góp Tết với những gia đình công nhân gặp nghịch cảnh, có phần “đồng hành” của Quỹ Tấm Lòng vàng Lao Động
Trong 123 triệu đồng góp Tết với những gia đình công nhân gặp nghịch cảnh, có phần “đồng hành” của Quỹ Tấm Lòng vàng Lao Động.

Ông Lê Từ Bình, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh kiêm Chủ tịch Công đoàn Khu Kinh tế Bình Định cho biết: “Lo Tết Tân Sửu 2021 cho người lao động được Công đoàn Khu Kinh tế khởi động từ trung tuần tháng 11.2020. Ngoài Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động, Quỹ Mái ấm công đoàn, ngân sách LĐLĐ tỉnh và Công đoàn Khu Kinh tế, đồng hành cùng chúng tôi còn có Vietinbank, Vietcombank chi nhánh Bình Định, Chi nhánh Công ty Bia Sài Gòn - Miền Trung tại Quy Nhơn… Đợt này, 102 người nhận hỗ trợ 1 triệu đồng, 18 người nhận 500 nghìn đồng. Mỗi người còn được Công đoàn Khu Kinh tế tặng 1 túi quà Tết. Ngoài ra, chúng tôi còn chọn 60 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn tại Chi nhánh Công ty TNHH Olam Việt Nam và Công ty TNHH Sinh hóa Minh Dương Việt Nam để lãnh đạo LĐLĐ tỉnh thăm, trao quà trước và sau Tết, mỗi phần quà là 500 nghìn đồng”.

Xuân Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Kỳ vọng tiếp tục phòng, chống tham nhũng và chăm lo cho công nhân lao động

Nam Dương |

Cán bộ công đoàn mong muốn các đồng chí ủy viên Trung ương tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí hơn nữa trong từng lĩnh vực, địa phương mình phụ trách và chăm lo đời sống công nhân lao động.

LĐLĐ Hưng Hà: Tặng quà Tết, tuyên truyền phòng dịch 500 công nhân lao động

Bá Mạnh |

Liên đoàn Lao động huyện Hưng Hà (Thái Bình) vừa tổ chức trao quà tặng đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu; tuyên truyền, kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại các doanh nghiệp FDI có đông lao động.

LĐLĐ tỉnh Hải Dương trao thông điệp “Công đoàn luôn ở bên bạn”

Diệu Thúy |

Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương vừa phối hợp các doanh nghiệp tặng hàng nghìn suất quà đến công nhân, lao động đang cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19, trao thông điệp “Các bạn hãy cố gắng - Công đoàn luôn ở bên bạn”.

TPHCM: Vui Tết sum vầy, chăm lo cho hơn 400 công nhân lao động khó khăn

Chân Phúc |

Tối 30.1, tại Công viên Văn Lang, LĐLĐ quận 5, TPHCM đã tổ chức chương trình Tết sum vầy, kết nối yêu thương chăm lo cho 425 công nhân, viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Tổng thống Putin đọc thông điệp liên bang

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin có bài phát biểu thường niên trước Quốc hội Liên bang Nga chiều 21.2, giờ Việt Nam.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Kỳ vọng tiếp tục phòng, chống tham nhũng và chăm lo cho công nhân lao động

Nam Dương |

Cán bộ công đoàn mong muốn các đồng chí ủy viên Trung ương tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí hơn nữa trong từng lĩnh vực, địa phương mình phụ trách và chăm lo đời sống công nhân lao động.

LĐLĐ Hưng Hà: Tặng quà Tết, tuyên truyền phòng dịch 500 công nhân lao động

Bá Mạnh |

Liên đoàn Lao động huyện Hưng Hà (Thái Bình) vừa tổ chức trao quà tặng đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu; tuyên truyền, kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại các doanh nghiệp FDI có đông lao động.

LĐLĐ tỉnh Hải Dương trao thông điệp “Công đoàn luôn ở bên bạn”

Diệu Thúy |

Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương vừa phối hợp các doanh nghiệp tặng hàng nghìn suất quà đến công nhân, lao động đang cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19, trao thông điệp “Các bạn hãy cố gắng - Công đoàn luôn ở bên bạn”.

TPHCM: Vui Tết sum vầy, chăm lo cho hơn 400 công nhân lao động khó khăn

Chân Phúc |

Tối 30.1, tại Công viên Văn Lang, LĐLĐ quận 5, TPHCM đã tổ chức chương trình Tết sum vầy, kết nối yêu thương chăm lo cho 425 công nhân, viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn.