Tết xa nhà, ấm áp của hơn 16.000 công nhân lao động tại Hải Dương

Mai Dung |

Dịp Tết nguyên đán Tân Sửu, hơn 16.000 công nhân lao động tỉnh xa ở lại Hải Dương đón Tết, góp phần cùng địa phương đẩy lùi dịch bệnh.

Đón Tết với “gia đình thứ hai”

8 năm xuống Hải Dương làm công nhân, năm nay là năm đầu tiên anh Đặng Bùi Dất (30 tuổi, quê Hà Giang, công nhân Công ty TNHH Chemilens) không về nhà đón Tết cùng gia đình. Ngày này những năm trước, anh Dất đang đón Tết ở quê, ngắm hoa đào nở rực rỡ núi đồi. Năm nay do dịch COVID-19, anh Dất tạm xa gia đình, đón Tết “dưới xuôi” cùng với hơn chục anh em cùng xóm trọ.

Sáng 8.2, anh Dất cùng hơn 150 công nhân nhà trọ phường Tứ Minh (TP.Hải Dương) được nhận quà từ lãnh đạo Tỉnh ủy, Liên đoàn Lao động tỉnh dành tặng người lao động tỉnh xa không về quê đón Tết. Chủ nhà trọ cũng thông báo sẽ tổ chức cho anh chị em công nhân gói bánh chưng, liên hoan cuối năm để vơi bớt nỗi nhớ nhà dịp Tết đến, xuân về.

“Từ hôm nghe tin dịch bùng phát ở Hải Dương, tôi đã dự định không về quê đón Tết. Đón Tết một mình không có gia đình bên cạnh cũng rất buồn, nhớ. Nhưng may mắn được sự quan tâm của chính quyền, tổ chức Công đoàn, lại có xóm trọ như gia đình thứ 2 nên tâm trạng tôi vui, háo hức hơn nhiều, cảm thấy Tết đang rất gần” - anh Dất cho biết.

Tết này, xóm trọ của chị Nguyễn Thị Mừng (56 tuổi, Tứ Thông, Tứ Minh, Hải Dương) đông vui hơn mọi năm. Theo chị Mừng, cả xóm trọ có 36 công nhân, năm nay có 31 công nhân ở lại đón Tết. “Công nhân lao động hầu hết tỉnh xa đến làm việc tại khu công nghiệp trên địa bàn. Năm nay do dịch, mọi người không thể về quê đón Tết cùng gia đình. Vì vậy, trong ngày 8.2, gia đình tôi tổ chức gói bánh chưng, tặng mỗi công nhân 1 bánh chưng ăn Tết. Mong rằng món quà tuy nhỏ nhưng giúp công nhân có thêm niềm vui, yên tâm ở lại địa phương đón Tết” - chị Mừng nói.

Chăm lo Tết xa nhà của người lao động

Theo thống kê của Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương, đến ngày 6.2, có hơn 16.000 công nhân lao động tỉnh xa ở lại Hải Dương đón Tết. Trước đó, từ ngày 2.2, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương chỉ đạo các cấp Công đoàn tích cực triển khai các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên Công đoàn, người lao động xa quê không về ăn Tết.

Các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở rà soát, lập danh sách công nhân lao động xa quê đang làm việc tại các doanh nghiệp không về ăn Tết; tham mưu, chỉ đạo các Công đoàn cơ sở phối hợp với doanh nghiệp vận động công nhân lao động xa quê ở lại ăn Tết, đồng thời bố trí nơi ăn ở và chăm lo Tết cho những người ở lại. Các cấp Công đoàn tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà Tết những đoàn viên, người lao động ở lại ăn Tết có hoàn cảnh khó khăn...

Đến nay, hàng trăm suất quà được các cấp Công đoàn tỉnh trao tặng công nhân lao động tỉnh xa ở lại Hải Dương đón Tết.

Cùng với tổ chức Công đoàn, nhiều doanh nghiệp, đơn vị hảo tâm trên địa bàn tỉnh chung tay mang Tết ấm no, vui tươi đến với công nhân lao động ngoại tỉnh. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp hỗ trợ thêm cho người lao động ở lại ăn Tết; lao động chưa có chỗ ở, doanh nghiệp hỗ trợ thuê khách sạn, nhà trọ, nhà nghỉ cho công nhân; Công ty TNHH Dịch vụ Suất ăn công nghiệp Hà Sang (TP.Hải Dương) gói 400 chiếc bánh chưng và 50kg giò chả để tặng công nhân, dự kiến sẽ trao tặng các công nhân vào chiều 28 và 29 Tết…

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương kêu gọi công nhân ngoại tỉnh yên tâm ở lại đón Tết

Mai Dung |

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Hải Dương đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tuyên truyền, vận động, yêu cầu người lao động tỉnh ngoài yên tâm ở lại đón Tết tại Hải Dương để bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Hải Dương tặng quà công nhân nhà trọ không về quê đón Tết

Diệu Thúy |

Sáng 8.2, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương thăm, tặng quà công nhân nhà trọ không về quê đón Tết do dịch COVID-19 trên địa bàn phường Tứ Minh (TP.Hải Dương).

TP.Hải Dương: Tặng quà công nhân tỉnh xa không về ăn Tết do dịch COVID

Diệu Thúy |

Ngày 7.2, đoàn lãnh đạo TP.Hải Dương và Liên đoàn lao động (LĐLĐ) TP.Hải Dương thăm, tặng quà công nhân khu nhà trọ không về quê ăn Tết trên địa bàn thành phố.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hải Dương kêu gọi công nhân ngoại tỉnh yên tâm ở lại đón Tết

Mai Dung |

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Hải Dương đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tuyên truyền, vận động, yêu cầu người lao động tỉnh ngoài yên tâm ở lại đón Tết tại Hải Dương để bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Hải Dương tặng quà công nhân nhà trọ không về quê đón Tết

Diệu Thúy |

Sáng 8.2, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương thăm, tặng quà công nhân nhà trọ không về quê đón Tết do dịch COVID-19 trên địa bàn phường Tứ Minh (TP.Hải Dương).

TP.Hải Dương: Tặng quà công nhân tỉnh xa không về ăn Tết do dịch COVID

Diệu Thúy |

Ngày 7.2, đoàn lãnh đạo TP.Hải Dương và Liên đoàn lao động (LĐLĐ) TP.Hải Dương thăm, tặng quà công nhân khu nhà trọ không về quê ăn Tết trên địa bàn thành phố.