Tết Trung thu của con công nhân lao động xa quê

Minh Hương |

Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) có rất đông công nhân lao động nhập cư đến làm việc. Vì nhiều lý do, bố mẹ công nhân không được sống gần con, vào dịp Tết Trung thu, họ dành cho con tình yêu thương bằng cách gửi quà, gọi điện hỏi thăm; còn với những gia đình có con sống cùng, các con được trực tiếp nhận quà từ các cấp công đoàn...

"Trung thu năm 2021, thành phố mới hết giãn cách xã hội, còn tôi trở về phòng trọ sau thời gian thời gian thực hiện "3 tại chỗ" nên chẳng kịp mua quà gửi về cho con" - chị Bùi Thị Linh (Công nhân ở Khu công nghiệp Thăng Long) nhớ lại.

Khi chúng tôi hỏi về một cái Tết Trung thu trọn vẹn cho những đứa con, chị Linh xúc động: "Tết Trung thu, các con thường được bố mẹ đưa đi chơi, mua đồ chơi, 5 năm xa nhà, chưa năm nào tôi được ở bên các con vào dịp này".

Để bù đắp, năm nay chị Linh đã mua sẵn đèn lồng, bánh Trung thu, đồ chơi gửi về cho 2 con ở quê từ cuối tuần trước. "Nhận được quà của mẹ, con vui lắm. Con khoe với cả xóm được mẹ gửi nhiều quà Trung thu về. Thấy vậy, tôi lại càng thương con nhiều hơn vì cuộc sống mưu sinh gia đình phải xa nhau" - người mẹ 2 con chia sẻ.

Một mình thuê trọ tại thôn Bầu (xã Kim Chung, huyện Đông Anh), chị Linh có 5 năm làm việc tại khu công nghiệp này. Khi con thứ 2 tròn 3 tuổi, nữ công nhân gửi con cho ông bà ngoại rồi ra thủ đô xin làm công nhân.

Như bao gia đình công nhân có con cái phải sống xa bố mẹ, chị Linh cho biết, đa số công nhân trong xóm trọ có con trong độ tuổi đi học đều phải gửi con về quê do thu nhập eo hẹp. Cũng bởi vậy, vào dịp Tết trung thu, họ chỉ có thể quan tâm con bằng cách gửi quà, gọi điện từ xa.

Anh Nguyễn Văn Quang (công nhân làm việc ở công ty về thiết bị vệ sinh ở Khu công nghiệp Thăng Long) có 2 con sống cùng bố mẹ.

Gia đình 4 người thuê trọ trong căn phòng rộng chừng 15m2, có gác xép. Tổng thu nhập của vợ chồng công nhân ở mức 15-17 triệu đồng/tháng, để lo liệu chi phí học tập, sinh hoạt của các con ở thành phố, anh Quang cho hay, phải chi tiêu chắt bóp, ăn uống tằn tiện mới có thể trang trải.

"Trung thu năm nay, cả tôi và vợ đều làm thêm trên nhà máy nên 2 anh em ở nhà trông nhau. Sau giờ tan ca chiều, tôi sẽ mua xiên thịt nướng để làm quà Trung thu cho con. Trước đó, công ty cũng đã tặng bánh nên tôi sẽ không mua gì thêm nữa" - nam công nhân nói.

Trung thu năm 2022 cũng ý nghĩa hơn những năm trước khi Liên đoàn Lao động huyện Đông Anh tổ chức Chương trình Đêm hội trăng rằm 2022 cho công nhân lao động trên địa bàn.

Tại chương trình, Liên đoàn Lao động huyện Đông Anh đã trao tặng 69 suất quà cho con công nhân viên chức lao động,  mỗi suất gồm 500.000 đồng và 1 hộp bánh Trung thu.

Ông Nguyễn Văn Hoa - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Đông Anh cho biết - song song với việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, các cấp Công đoàn huyện còn đặc biệt quan tâm, chăm lo cho con công nhân viên chức lao động.

Điều này thể hiện rõ ở việc tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà, động viên con công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi; tổ chức Chương trình đón Tết Trung thu.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Tặng quà Tết Trung thu cho con công nhân lao động đang ở trọ

Hải Anh |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động quận Đống Đa thăm và tặng quà cho 3 cháu là con công nhân lao động Công ty Cổ phần Hanel xốp nhựa, đang ở trọ nhằm động viên con công nhân lao động nhân dịp Tết Trung thu.

Đêm hội trăng rằm 2022 dành cho con công nhân viên chức lao động

Hải Anh |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động huyện Đông Anh tổ chức Chương trình Đêm hội trăng rằm 2022, tặng quà cho con công nhân, viên chức, lao động nhân Tết Trung thu.

Vĩnh Phúc: Đêm hội trăng rằm cho con công nhân lao động

Lâm Nguyễn |

Vĩnh Phúc - Tối 9.9, tại Nhà Văn hóa An Sơn - phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh phúc phối hợp với Uỷ ban nhân dân thành phố Vĩnh Yên tổ chức Chương trình Tết Trung thu và Đêm hội trăng rằm cho trẻ em là con công nhân lao động trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tặng quà Tết Trung thu cho con công nhân lao động đang ở trọ

Hải Anh |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động quận Đống Đa thăm và tặng quà cho 3 cháu là con công nhân lao động Công ty Cổ phần Hanel xốp nhựa, đang ở trọ nhằm động viên con công nhân lao động nhân dịp Tết Trung thu.

Đêm hội trăng rằm 2022 dành cho con công nhân viên chức lao động

Hải Anh |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động huyện Đông Anh tổ chức Chương trình Đêm hội trăng rằm 2022, tặng quà cho con công nhân, viên chức, lao động nhân Tết Trung thu.

Vĩnh Phúc: Đêm hội trăng rằm cho con công nhân lao động

Lâm Nguyễn |

Vĩnh Phúc - Tối 9.9, tại Nhà Văn hóa An Sơn - phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh phúc phối hợp với Uỷ ban nhân dân thành phố Vĩnh Yên tổ chức Chương trình Tết Trung thu và Đêm hội trăng rằm cho trẻ em là con công nhân lao động trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên.