Tết sum vầy, xuân nghĩa tình dầu khí 2020 tại Thanh Hoá

Trần Lâm |

Tối 8.1, tại Khu Kinh tế Nghi Sơn (Thanh Hóa), Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN) đã tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân nghĩa tình Dầu khí 2020” cho gần hơn 250 đại biểu là công nhân lao động dầu khí đang làm việc tại Thanh Hóa.

Với chủ đề “Xuân nghĩa tình Dầu khí - Mừng Đảng, Mừng Xuân", chương trình là hoạt động hướng tới chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 -3/2/2020), chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III; Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; mừng Xuân Canh Tý 2020.

 
Bà Nghiêm Thuỳ Lan - Chủ tịch Công đoàn dầu khí Việt Nam phát biểu tại chương trình. Ảnh: Nguyễn Hoan

Phát biểu khai mạc chương trình, bà Nghiêm Thuỳ Lan - Chủ tịch CĐ DKVN chia sẻ, năm 2019, với nỗ lực không ngừng nghỉ cùng sự đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, cống hiến hết mình từ mọi cương vị, lĩnh vực công tác của gần 60 nghìn công nhân lao động dầu khí đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch của năm.

Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan nhấn mạnh, thực hiện chủ trương của lãnh đạo Tập đoàn, các tổ chức chính trị - xã hội ngành Dầu khí đã thống nhất tập trung mọi nguồn lực hướng về người lao động.

Bà Nghiêm Thuỳ Lan cho hay, chương trình “Tết sum vầy – Xuân nghĩa tình Dầu khí 2020” đã trở thành nét văn hóa, bản sắc riêng của ngành Dầu khí, với mục tiêu: Tất cả người lao động đều có Tết và được vui Tết.

Năm nay, chương trình “Tết sum vầy - Xuân nghĩa tình Dầu khí” hướng đến người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp; người lao động làm việc trên các công trình biển, giàn khoan, tàu biển, dự án nước ngoài; người lao động trên các công trình trọng điểm; động viên, khích lệ đoàn viên, người lao động nâng cao tinh thần trách nhiệm gắn bó với các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ… với tổng kinh phí gần 4,5 tỷ đồng.

 
Đại diện Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (phải) trao hỗ trợ người lao động 500 triệu đồng. Ảnh: Nguyễn Hoan.

Tại chương trình “Tết sum vầy – Xuân nghĩa tình Dầu khí 2020”, các đơn vị trong Tập đoàn đã cùng chung tay với CĐ DKVN chăm lo cho người lao động khó khăn với số tiền 2 tỷ đồng (PV GAS: 500 triệu đồng; Vietsovpetro: 500 triệu đồng; BSR: 400 triệu đồng; PV Power: 300 triệu đồng; PVTrans: 200 triệu đồng; PVCFC: 100 triệu đồng).

Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan cảm ơn lãnh đạo các đơn vị đã cùng đồng hành, sẻ chia, chung tay với CĐ DKVN để chăm lo Tết cho người lao động, đặc biệt là những người lao động khó khăn, những người lao động đang miệt mài lao động sản xuất trên các công trình, dự án, giàn khoan… đón Tết vui vẻ, đầm ấm.

Tại chương trình, CĐ DKVN trao biển tặng quà Tết hơn 2,9 tỷ đồng cho đại diện các Công đoàn trực thuộc có người lao động khó khăn; trao biển hỗ trợ 1,5 tỷ đồng hỗ trợ kinh phí tổ chức "Tết sum vầy" cho các đơn vị, dự án khó khăn; trao tặng 200 suất quà Tết cho các hộ nghèo tỉnh Thanh Hóa; lãnh đạo  Cty TNHH Lọc hoá dầu Nghi Sơn (NSRP) cũng đã trao quà Tết cho 10 người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

 
Ông Vũ Anh Tuấn - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thanh Hoá (thứ năm, phải sang) cùng Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí ấn nút khởi động năm mới. Ảnh: Nguyễn Hoan

Ông Vũ Anh Tuấn - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thanh Hoá đánh giá cao hoạt động vì người lao động của Tập đoàn Dầu khí. "Cùng với nhiều hoạt động ý nghĩa, ân tình của LĐLĐ Thanh Hoá, Công đoàn Ngành Dầu khí với “Tết sum vầy - Xuân nghĩa tình Dầu khí 2020” tại Thanh Hóa đã tạo sự gắn kết, chia sẻ hơn với người lao động khi Tết đến xuân về, tạo động lực cùng DN thi đua lao động sản xuất" - ông Tuấn cho hay.

Cùng ngày, CĐ DKVN cũng đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình thương binh liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

Trần Lâm
TIN LIÊN QUAN

Tết Sum vầy, người lao động được nhận "Mái ấm công đoàn"

B.H |

Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Giang vừa tổ chức Chương trình "Tết sum vầy" năm 2020. Ông Nguyễn Văn Chung – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang đã dự, chỉ đạo.

Ấm áp Tết Sum vầy

L.T |

Chiều 8.1, đoàn công tác lãnh đạo Trung ương, tỉnh Kiên Giang do đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, đồng chí Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, Thượng tướng Trần Đơn - Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng... đã đến huyện đảo Phú Quốc thăm hỏi, tặng quà Tết cho công nhân lao động (CNLĐ) có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện vui Tết Canh Tý 2020.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự “Tết sum vầy” huyện đảo Phú Quốc

Lục Tùng |

Chiều ngày 8.1, đoàn công tác lãnh đạo Trung ương, tỉnh Kiên Giang đã đến huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) dự “Tết Sum vầy” với 280 công nhân lao động tiêu biểu của huyện.

Cựu Chủ tịch Sen Tài Thu dùng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính"

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Theo lời của một lãnh đạo Tập đoàn, bà Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu đã sử dụng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính".

Đường 200 tỉ mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa hoàn thành ở Sơn La

Bài và ảnh: Minh Nguyễn |

Sau 2 năm thi công, đầu tháng 1.2024 tuyến đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở thành phố Sơn La đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Sau tái cơ cấu, dự án chăn nuôi bò nghìn tỉ ở Hà Tĩnh vẫn bết bát

TRẦN TUẤN |

Sau gần 3 năm tái cơ cấu nhưng dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà ở Hà Tĩnh vẫn khó khăn, kém hiệu quả.

Đang nấu cơm, người phụ nữ bất ngờ vì được tin trúng Vietlott hơn 48 tỉ đồng

Thạch Lam |

Chị P.V. - chủ nhân thuê bao VinaPhone ở Hà Nam - nhận giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 của Vietlott với số tiền hơn 48 tỉ đồng.

Tháo dỡ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Chủ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc đã đưa máy móc, thiết bị tiến hành phá bỏ một số hạng mục. Kinh phí thực hiện khá lớn, dự kiến thực hiện trong 3 tháng.

Tết Sum vầy, người lao động được nhận "Mái ấm công đoàn"

B.H |

Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Giang vừa tổ chức Chương trình "Tết sum vầy" năm 2020. Ông Nguyễn Văn Chung – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang đã dự, chỉ đạo.

Ấm áp Tết Sum vầy

L.T |

Chiều 8.1, đoàn công tác lãnh đạo Trung ương, tỉnh Kiên Giang do đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, đồng chí Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, Thượng tướng Trần Đơn - Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng... đã đến huyện đảo Phú Quốc thăm hỏi, tặng quà Tết cho công nhân lao động (CNLĐ) có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện vui Tết Canh Tý 2020.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự “Tết sum vầy” huyện đảo Phú Quốc

Lục Tùng |

Chiều ngày 8.1, đoàn công tác lãnh đạo Trung ương, tỉnh Kiên Giang đã đến huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) dự “Tết Sum vầy” với 280 công nhân lao động tiêu biểu của huyện.