Theo đó, vào chiều ngày 14.1, tại Tổng Công ty đầu tư phát triển đô thị - Công ty cổ phần (khu Công nghiệp Lễ Môn, TP. Thanh Hóa), Công đoàn ngành xây dựng Thanh Hóa đã phối hợp cùng LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, Sở Xây dựng Thanh Hóa và các công ty trên địa bàn, tổ chức chương trình Tết sum vầy – Xuân Canh tý 2020 cho các công nhân lao động.
Tham dự chương trình có ông Hà Xuân Thành – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, ông Đào Vũ Việt – Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa, đại diện Tổng Công ty đầu tư phát triển đô thị - Công ty cổ phần và hơn 100 công nhân, người lao động của một số công ty đóng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Theo Ban thường vụ Công đoàn ngành xây dựng Thanh Hóa, trong năm 2019, Công đoàn cơ sở trực thuộc ngành xây dựng Thanh Hóa đã vận động cán bộ, đoàn viên tham gia ủng hộ các quỹ như; đến ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, chắp cánh ước mơ với tổng số tiền 1,5 tỉ đồng. Thăm hỏi tặng quà cho đồng bào bị lũ lụt tại 2 huyện Quan Sơn và Mường Lát với số tiền gần 1 tỉ đồng.
Cũng trong 2019, đơn vị đã trao tiền hỗ trợ từ quỹ “Mái ấm công đoàn” cho 6 gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở và phối hợp cùng các doanh nghiệp, trao gần 400 suất quà cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn.
Phát huy những việc làm ý nghĩa trên, trong Chương trình Tết sum vầy – Xuân Canh Tý 2020 năm nay, Ban thường vụ Công đoàn ngành xây dựng Thanh Hóa tiếp tục trao tiền hỗ trợ “Nhà mái ấm Công đoàn” cho 3 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với tổng số tiền là 135 triệu đồng. Ngoài ra, phối hợp cùng các doanh nghiệp trao 103 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) cho 103 đoàn viên công đoàn, công nhân có hoàn cảnh khó khăn.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Hà Xuân Thành – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong năm vừa qua, Công đoàn ngành xây dựng Thanh Hóa đã làm tốt công tác chăm lo cho các đoàn viên, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, gặp rủi ro về thiên tai, dịch bệnh.
“Bên cạnh đó, đến hẹn lại lên, Công đoàn ngành xây dựng Thanh Hóa lại tổ chức chương trình Tết sum vầy cho các đoàn viên, công nhân. Đây thực sự là chương trình ý nghĩa trong không khí tết đến xuân về. Từ đó, giúp các đoàn viên phần nào vơii bớt nỗi lo và yên tâm đón tết cùng gia đình” – ông Thành đánh giá.
Nhận được số tiền 50 triệu đồng từ quỹ “Mái ấm công đoàn”, chị Bùi Thị Tâm (33 tuổi, là nhân viên Công ty Cổ phần Thiện Xuân – Lam Sơn) cho biết, sau khi biết hoàn cảnh gia đình chị là hộ cận nghèo, có nhà bị cháy rụi hoàn toàn và người bố bị ung thư, Công đoàn ngành xây dựng, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã tới thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời để gia đình vượt qua khó khăn, ôn định cuộc sống.
“Tôi rất vui, khi gia đình nhận được số tiền hỗ trợ 50 triệu đồng từ chương trình Mái ấm công đoàn, sau đó, gia đình vay mượn thêm dựng nên căn nhà cấp 4. Tết năm nay, gia đình tôi đã có ngôi nhà mới đón xuân, thật không biết nói gì hơn, xin bày tỏ lòng biết ơn tận đáy lòng” – chị Tâm nói.