Tết Sum vầy: Trao 400 suất quà cho công nhân lao động khó khăn

Quách Du - Xuân Hùng |

400 suất quà và nhiều “Mái ấm công đoàn” đã được trao đến công nhân lao động khó khăn, tại Chương trình Tết Sum vầy - Kết nối yêu thương - Xuân Tân Sửu 2021.

Theo đó, tối 6.2, tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thanh Hóa, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Kết nối yêu thương” năm 2021, cho các công nhân lao động trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại chương trình. Ảnh: Quách Du
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại chương trình. Ảnh: Quách Du

Tham dự chương trình có ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, ông Lại Thế Nguyên - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa, ông Võ Mạnh Sơn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, cùng lãnh đạo các sở ngành trong tỉnh và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa.

Phát biểu khai mạc, ông Võ Mạnh Sơn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa cho biết, năm 2020 vừa qua là một năm khá khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Dịch bệnh đã tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội, các hoạt động sản xuất, việc làm và thu nhập của người lao động.

Ông Võ Mạnh Sơn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa thông tin về kết quả mà các cấp công đoàn trong tỉnh đã đạt được trong năm qua. Ảnh: Quách Du
Ông Võ Mạnh Sơn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa thông tin về kết quả mà các cấp công đoàn trong tỉnh đã đạt được trong năm qua. Ảnh: Quách Du

Trong bối cảnh đó, các cấp công đoàn trong tỉnh đã vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ và trích từ kinh phí hoạt động để tổ chức thăm hỏi, trao hơn 254.000 suất quà, trị giá hơn 48 tỉ đồng cho đoàn viên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ làm mới và sửa chữa 129 “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên, với tổng số tiền hơn 5 tỉ đồng.

Xét và hỗ trợ 1,3 tỉ đồng cho 2.543 đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; ký mới 19 bản thỏa thuận hợp tác thực hiện chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên và người lao động” cung cấp ưu đãi các dịch vụ, sản phẩm cho đoàn viên, công nhân, với số tiền trên 1,5 tỉ đồng...

Trao 200 suất quà cho công nhân lao động gặp khó khăn. Ảnh: Quách Du
Trao 400 suất quà cho công nhân lao động khó khăn tại Chương trình Tết Sum vầy - Xuân Tân Sửu 2021. Ảnh: Quách Du

“Với phương châm, tất cả đoàn viên, công nhân đều có Tết”, “Ở đâu có công nhân, lao động gặp khó, ở đó có công đoàn”, trước Tết Nguyên đán 2021, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn cơ sơ, tổ chức Chương trình “Tết sum vầy - Kết nối yêu thương”. Qua đó, đã vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức thăm hỏi, tặng quà tết cho công nhân, với tổng số tiền hơn 122 tỉ đồng, giúp người lao động có một cái tết ấm áp và đủ đầy hơn.

Phát biểu tại chương trình, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ghi nhận, đánh giá cao những thành tích mà các cấp công đoàn tỉnh Thanh Hóa đã đạt được. Đặc biệt năm 2020, là năm có nhiều khó khăn, biến động do đại dịch COVID-19.

“Chương trình “Tết sum vầy - Kết nối yêu thương”, là hoạt động hết sức ý nghĩa và thiết thực, thể hiện tính nhân văn sâu sắc, nhằm chăm lo tết cho công nhân. Chương trình Tết Sum vầy 2021 năm nay, càng thể hiện thêm sự đồng hành của các cấp công đoàn và mong muốn là tất cả anh chị em công nhân đều có tết. Hi vọng trong không khí nghĩa tình, giờ phút sum vầy này sẽ theo anh chị em công nhân để mang về với gia đình, quê hương mình một cái tết đầm ấm và đủ đầy hơn” - ông Hiểu chia sẻ.

Trao hỗ trợ, xây dựng “Mái ấm công đoàn” cho 23 đoàn viên, công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: Quách Du
Trao hỗ trợ, xây dựng “Mái ấm công đoàn” cho 23 đoàn viên, công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: Quách Du

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng mong muốn, bước vào năm 2021, công nhân lao động trên địa bàn Thanh Hóa nói riêng và cả nước nói chung, cần thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, để sau Tết Nguyên đán, sớm trở lại cơ quan, doanh nghiệp cùng nhau lao động, hăng hái sản xuất, tạo ra năng suất cao và chất lượng tốt hơn.

Cũng tại chương trình Tết Sum vầy năm 2021, đại diện lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, tỉnh Thanh Hóa và LĐLĐ tỉnh đã trao 400 suất quà cho công nhân lao động khó khăn; trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa và xây dựng “Mái ấm công đoàn” cho 23 đoàn viên, với tổng số tiền hơn 2 tỉ đồng.

Nhằm chia sẻ khó khăn với người lao động, tại chương trình, ông Nguyễn Thuần Phong – Phó Giám đốc phụ trách Agribank Thanh Hoá, đại diện Agribank Việt Nam đã trao hỗ trợ 200 triệu đồng cho công nhân lao động thông qua LĐLĐ Thanh Hoá, riêng Agribank Thanh Hoá hỗ trợ trực tiếp 30 suất quà trị giá 30 triệu đồng cho công nhân tiêu biểu, có hoàn cảnh khó khăn.


Quách Du - Xuân Hùng
TIN LIÊN QUAN

CĐ Giáo dục Thái Bình: 107 suất quà Tết tặng nhà giáo, người lao động

Bá Mạnh |

Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Thái Bình vừa tổ chức đoàn đi trao quà 107 đoàn viên nhà giáo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và giảm sâu thu nhập do đại dịch COVID -19.

Quảng Nam: Trao 150 suất quà cho người lao động

Thanh Chung |

Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam trao 150 suất quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Dịp này, thông qua Quỹ Xã hội Tấm lòng vàng Báo Lao Động hỗ trợ 270 triệu đồng cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và thiên tai bão lũ.

Công đoàn tỉnh Cao Bằng trao 690 suất quà tết cho đoàn viên

Trần Sơn |

Ngày 5.2, nằm trong chuỗi hoạt động Chương trình “Tết sum vầy” năm 2021 với chủ đề “Tết sum vầy - kết nối yêu thương”, đồng chí Phạm Đức Khôi - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cao Bằng cùng đoàn công tác đã đến thăm, động viên và tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty Cổ phần vận tải Hòa Bình.

LĐLĐ tỉnh Nghệ An: Trao 200 suất quà Tết Sum vầy cho công nhân

THANH TÙNG |

Sáng 5.2, LĐLĐ tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình "Tết Sum vầy - Kết nối yêu thương" cho công nhân lao động Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Thương mại Đại Thanh thuộc LĐLĐ huyện Quỳnh Lưu.

Nhân viên nhà xe Thành Bưởi kêu cứu, Sở GTVT TPHCM lên tiếng

MINH QUÂN |

TPHCM – Liên quan đơn kêu cứu của tập thể người lao động và thân nhân người lao động đang làm việc tại Công ty TNHH Thành Bưởi (nhà xe Thành Bưởi) về tạo điều kiện để nhà xe này hoạt động lại, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TPHCM vừa có báo cáo UBND TPHCM để làm rõ một số nội dung.

Việt Nam đón lượng khách quốc tế tăng kỷ lục vào tháng 1

Trà My |

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 1 năm 2024 đạt trên 1,5 triệu lượt, theo Tổng cục Thống kê. Lượng khách tăng 10,3% so với tháng trước và tăng 73,6% so với cùng kỳ năm 2023.

Thủ đoạn huy động vốn, chiếm đoạt nghìn tỉ đồng của cựu Chủ tịch Sen Tài Thu

Việt Dũng |

Liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của cựu Chủ tịch Sen Tài Thu, Công an TP Hà Nội đã thông tin chính thức thủ đoạn huy động vốn của các bị can.

Xã Văn Bình di dời hơn 2.700 ngôi mộ để làm đường Vành đai 4 vùng Thủ đô

VƯƠNG TRẦN - THIỆN ANH |

Từ những phong trào thi đua yêu nước và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, với sự đồng thuận của người dân, xã Văn Bình (huyện Thường Tín, TP Hà Nội) đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Trong dự án làm đường Vành đai 4 vùng Thủ đô, xã Văn Bình đã vận động người dân di dời hơn 2.700 ngôi mộ để bàn giao mặt bằng thi công công trình quan trọng này.

CĐ Giáo dục Thái Bình: 107 suất quà Tết tặng nhà giáo, người lao động

Bá Mạnh |

Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Thái Bình vừa tổ chức đoàn đi trao quà 107 đoàn viên nhà giáo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và giảm sâu thu nhập do đại dịch COVID -19.

Quảng Nam: Trao 150 suất quà cho người lao động

Thanh Chung |

Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam trao 150 suất quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Dịp này, thông qua Quỹ Xã hội Tấm lòng vàng Báo Lao Động hỗ trợ 270 triệu đồng cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và thiên tai bão lũ.

Công đoàn tỉnh Cao Bằng trao 690 suất quà tết cho đoàn viên

Trần Sơn |

Ngày 5.2, nằm trong chuỗi hoạt động Chương trình “Tết sum vầy” năm 2021 với chủ đề “Tết sum vầy - kết nối yêu thương”, đồng chí Phạm Đức Khôi - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cao Bằng cùng đoàn công tác đã đến thăm, động viên và tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty Cổ phần vận tải Hòa Bình.

LĐLĐ tỉnh Nghệ An: Trao 200 suất quà Tết Sum vầy cho công nhân

THANH TÙNG |

Sáng 5.2, LĐLĐ tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình "Tết Sum vầy - Kết nối yêu thương" cho công nhân lao động Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Thương mại Đại Thanh thuộc LĐLĐ huyện Quỳnh Lưu.