Tết sum vầy tại Bình Định: Ấm lòng người lao động đất võ

XUÂN NHÀN |

Chương trình Tết sum vầy 2018 cho công nhân lao động vừa được LĐLĐ tỉnh tổ chức tại tỉnh Bình Định, đọng lại rất nhiều cảm xúc.

“Có sữa uống rồi...”

Trận bão số 12 cuối năm 2017 biến nhiều người ở Cty TNHH Mountech, Chi nhánh Bình Định cùng gia đình thành nạn nhân, trong đó, éo le nhất là 2 công nhân may Nguyễn Văn Vinh, Trần Thị Lụa. Cả hai đều là thành viên mới của tổ chức công đoàn (CĐ). Vinh 25 tuổi, mồ côi mẹ và vì đại tang đó, anh phải từ bỏ công việc trong TPHCM, về quê làm chỗ dựa duy nhất cho người cha mắc chứng thần kinh.

Đợt bão năm ngoái, ngôi nhà chưa đầy 20m2 ở thôn Tuân Lễ, xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước sập đổ khiến cha con anh lâm cảnh ăn nhờ ở đậu. Tại Lộc Hạ, Phước Thuận, hoàn cảnh gia đình Trần Thị Lụa không khá hơn. Mất nhà, trắng tay, gia đình nhỏ của Lụa phải xé lẻ làm hai, vừa nương nhờ bà con lối xóm, vừa vật vạ gió mưa dưới tấm bạt phong phanh trên nền nhà cũ. Nhờ nhiều nguồn tiếp sức, kể cả vay mượn, nay cả hai đã có nhà mới.

Đây cũng là những trường hợp Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động tìm đến tận nơi, góp chút ấm áp giữa ngày giáp Tết mà không cần câu nệ hình thức. Quà tặng dẫu đơn sơ, chỉ thùng sữa Milo, bình nước Lavie, vài bộ bóng đèn Rạng Đông cùng 500.000 đồng tiền mặt, cũng làm họ rưng rưng. Vinh nói anh thực sự bất ngờ, khi mà “tuổi” CĐ viên chỉ tính bằng ngày, bằng tháng.

Tết sum vầy 2018 ở Bình Định diễn ra trong khung cảnh đơn sơ, đầm ấm. Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: “Đây là năm thứ 2, cái Tết cộng đồng dành cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, những người chịu hậu quả nặng nề của thiên tai, bão lũ và con em họ được CĐ đứng ra tổ chức. Rất mong chương trình sẽ tiếp tục lan tỏa để mỗi CNLĐ trên địa bàn, ai cũng có cái Tết ấm cúng, sum vầy”. 133 trường hợp được LĐLĐ tỉnh Bình Định trực tiếp trao quà; hàng trăm người khác có cơ hội chia sẻ niềm vui qua 11 LĐLĐ trực thuộc với tổng số tiền 260 triệu đồng. Trước đó, 520 suất quà, trị giá hơn 158,5 triệu cũng kịp đến những cảnh đời bất hạnh.

Dịp này, LĐLĐ tỉnh Bình Định còn trao hỗ trợ 520 triệu đồng cho 17 CNLĐ khó khăn xây nhà Mái ấm CĐ. Cả trẻ em cũng được chăm sóc. Nguyễn Văn Toàn (11 tuổi, học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân, Quy Nhơn) nói trong cánh tay níu chặt của mẹ Nguyễn Thị Thanh Trúc, công nhân Cty Lâm nghiệp Sông Kôn: “Tết này con không phải thèm sữa nữa. Con thích uống sữa nhưng má không có tiền mua”. Toàn là một trong 40 học nghèo vượt khó, học giỏi nhận quà trong Tết sum vầy.

Không chỉ lo Tết

Ngoài Quỹ Tấm lòng vàng và nguồn kinh phí CĐ, còn nhiều bàn tay khác hợp lực lo tết cho người lao động nghèo. Xin dẫn số liệu do Ban Chính sách - Pháp luật, LĐLĐ tỉnh Bình Định tổng hợp như một sự tri ân: Cty CP Nestle - 50 triệu đồng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định - 40 triệu đồng, BIDV Bình Định - 20 triệu đồng, Vietinbank Bình Định - 10 triệu đồng, Bidiphar - 10 triệu đồng, Nước khoáng Lavie - 13,5 triệu đồng. Ngoài ra, còn có 347 triệu đồng là giá trị quà tặng đến từ Bưu điện Bình Định, Cty Nestle, Cty CP Bóng đèn - phích nước Rạng Đông, Cty Lavie.

Ông Nguyễn Ngọc Anh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Định - nói thêm: “Chăm lo cho người lao động, cho đoàn viên CĐ là nhiệm vụ thường xuyên chứ không chỉ giới hạn dịp tết. Năm 2017 - Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn - tại Bình Định, có 21 nhà Mái ấm CĐ được hỗ trợ 620 triệu đồng, 2 trường học được trang cấp thiết bị chiếu sáng, 1 trường nội trú được sửa chữa (Quỹ Tấm lòng vàng tài trợ 200 triệu đồng), 200 bồn nước xuống vùng hạn mặn. Các cấp CĐ đã tổ chức thăm hỏi, trao 13.536 suất quà (trên 6,6 tỉ đồng) cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình thương binh liệt sĩ, đồng bào vùng lũ...”.

XUÂN NHÀN
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ huyện An Dương (Hải Phòng): Gần 3 tỷ đồng góp tết cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn

Tiến Nguyễn |

Chiều 6.2, LĐLĐ huyện An Dương (Hải Phòng) tổ chức chương trình “Tết sum vầy” cho CNVCLĐ huyện. Đến dự có bà Đào Thị Huyền - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Hải Phòng. 

LĐLĐ tỉnh Đồng Nai: Trao hàng trăm phần quà cho công nhân trong chương trình Tết Sum vầy 2018

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 6.2, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cho biết,  chương trình Tết Sum vầy – Xuân Mậu Tuất 2018 cho đoàn viên, người lao động khai mạc vào tối ngày 5.2, với các chuỗi hoạt động kéo dài tới ngày 10.2. 

"Tết sum vầy - Xuân nghĩa tình Dầu khí" khu vực phía Bắc

Linh Nguyên |

Chiều 6.2, CĐ Dầu khí Việt Nam tổ chức "Tết sum vầy - Xuân nghĩa tình Dầu khí" khu vực phía Bắc. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Vũ Trường Sơn - Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí VN, Nguyễn Hùng Dũng - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí VN và 300 NLĐ Dầu khí khu vực phía Bắc. Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐ trực thuộc cùng các cán bộ CĐ chuyên trách và gần 300 đại biểu là CNLĐ DK tại khu vực phía Bắc

Cựu Chủ tịch Sen Tài Thu dùng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính"

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Theo lời của một lãnh đạo Tập đoàn, bà Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu đã sử dụng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính".

Đường 200 tỉ mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa hoàn thành ở Sơn La

Bài và ảnh: Minh Nguyễn |

Sau 2 năm thi công, đầu tháng 1.2024 tuyến đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở thành phố Sơn La đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Sau tái cơ cấu, dự án chăn nuôi bò nghìn tỉ ở Hà Tĩnh vẫn bết bát

TRẦN TUẤN |

Sau gần 3 năm tái cơ cấu nhưng dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà ở Hà Tĩnh vẫn khó khăn, kém hiệu quả.

Đang nấu cơm, người phụ nữ bất ngờ vì được tin trúng Vietlott hơn 48 tỉ đồng

Thạch Lam |

Chị P.V. - chủ nhân thuê bao VinaPhone ở Hà Nam - nhận giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 của Vietlott với số tiền hơn 48 tỉ đồng.

Tháo dỡ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Chủ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc đã đưa máy móc, thiết bị tiến hành phá bỏ một số hạng mục. Kinh phí thực hiện khá lớn, dự kiến thực hiện trong 3 tháng.

LĐLĐ huyện An Dương (Hải Phòng): Gần 3 tỷ đồng góp tết cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn

Tiến Nguyễn |

Chiều 6.2, LĐLĐ huyện An Dương (Hải Phòng) tổ chức chương trình “Tết sum vầy” cho CNVCLĐ huyện. Đến dự có bà Đào Thị Huyền - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Hải Phòng. 

LĐLĐ tỉnh Đồng Nai: Trao hàng trăm phần quà cho công nhân trong chương trình Tết Sum vầy 2018

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 6.2, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cho biết,  chương trình Tết Sum vầy – Xuân Mậu Tuất 2018 cho đoàn viên, người lao động khai mạc vào tối ngày 5.2, với các chuỗi hoạt động kéo dài tới ngày 10.2. 

"Tết sum vầy - Xuân nghĩa tình Dầu khí" khu vực phía Bắc

Linh Nguyên |

Chiều 6.2, CĐ Dầu khí Việt Nam tổ chức "Tết sum vầy - Xuân nghĩa tình Dầu khí" khu vực phía Bắc. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Vũ Trường Sơn - Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí VN, Nguyễn Hùng Dũng - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí VN và 300 NLĐ Dầu khí khu vực phía Bắc. Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐ trực thuộc cùng các cán bộ CĐ chuyên trách và gần 300 đại biểu là CNLĐ DK tại khu vực phía Bắc