"Tết sum vầy" ở Hưng Yên: 800 phần quà giá trị mang Tết đến với công nhân

Đặng Chung |

Mong muốn mang đến cái Tết đủ đầy, ấm áp hơn với công nhân lao động, sáng 5.1, Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên đã tổ chức chương trình “Ngày hội công nhân, Tết sum vầy, mừng xuân, ơn Đảng năm 2020”. Trong chương trình, những món quà ý nghĩa đã được trao tới công nhân, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Đến dự chương trình Tết sum vầy 2020 có đồng chí Đỗ Tiến Sỹ - Uỷ viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Hưng Yên; đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam;  các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, LĐLĐ tỉnh Hưng Yên; cùng hơn 2000 đoàn viên, công nhân lao động trên toàn tỉnh.

 
 
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tham quan các gian hàng tại "Tết sum vầy" 2020.

Mang tết đến sớm với người lao động

Từ sáng sớm 5.1, hàng nghìn công nhân đã có mặt tại nhà văn hóa huyện Mỹ Hào (Hưng Yên) để tham dự chương trình "Tết sum vầy 2020". Ai cũng hào hứng tham gia các trò chơi như thi gói bánh trưng, kéo co và nhận những món quà ý nghĩa từ công đoàn, doanh nghiệp.

Tết năm nay sẽ thật ý nghĩa với chị Cao Thị Lợi (công nhân Công ty Jewelry Khan) khi được công đoàn hỗ trợ vé xe để có thể về quê ăn tết bên gia đình.

Cuộc sống ở quê khó khăn, hơn một năm nay, vợ chồng chị  gửi lại đứa lớn 5 tuổi cho ông bà trông nom, rồi mang theo cháu nhỏ 1 tuổi rời quê Thanh Hóa về Hưng Yên mưu sinh.

Xin đi làm công nhân, lương hai vợ chồng chưa được 10 triệu đồng, tằn tiện lắm mới đủ chi tiêu. Mấy tháng nay công việc của chồng không ổn định, cuộc sống càng khó khăn hơn, chị Lợi đành tiếp tục gửi cháu thứ hai về quê, nhờ cậy ông bà.

Một ước mơ giản dị là tối tối đi làm về được chăm sóc con nhỏ, quây quần bên mâm cơm, dù chỉ rau dưa nhưng có tiếng cười con trẻ, điều đó với chị là không dễ dàng.

 
Vì cuộc sống mưu sinh, chị Lợi cũng như nhiều công nhân phải gửi lại con nhỏ ở quê nhà.

Chị Lợi, cũng như hàng nghìn công nhân đến tham dự "Tết sum vầy", mỗi người có hoàn cảnh khác nhau, còn nặng gánh mưu sinh.

Hiểu rõ tâm tư đó của công nhân, 5 năm qua, cứ mỗi độ tết đến, xuân về, nhằm chăm lo cho đoàn viên, người lao động, "Tết sum vầy" đã được tổ chức thường niên ở cấp tỉnh, cấp huyện, ngành và nhiều công đoàn cơ sở trong toàn tỉnh Hưng Yên.

 
 
Đoàn viên, người lao động tham dự thi gói bánh trưng và các trò chơi trong chương trình "Tết sum vầy".

Tham dự "Tết sum vầy", chị Cao Thị Lợi và công nhân đã được các cấp công đoàn trao tặng những món quà ý nghĩa, để Tết năm nay, gia đình được quây quần, đủ đầy hơn.

Lần đầu tiên dự Tết sum vầy, được tham gia các trò chơi và được nhận quà tặng, chị Chu Thị Thanh Tú (Công ty JP Corelex Việt Nam) không giấu niềm vui, sự háo hức.

"Tết sum vầy không chỉ là nơi để công nhân gặp gỡ, giao lưu, mà chúng tôi rất cảm động khi được Công đoàn quan tâm, giúp đỡ. Tết đã đến sớm với công nhân. Những suất quà Tết của Công đoàn phần nào giúp những người lao động xa quê có cái Tết đầm ấm, vui vẻ hơn” - chị Tú chia sẻ.

Chú thich ảnh: Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng quà  công nhân lao động trong chương trình “Tết sum vầy” 2020 tại Hưng Yên.
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng quà công nhân lao động trong chương trình “Tết sum vầy” 2020 tại Hưng Yên.

Không để công nhân lao động không có Tết 

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Tuyết – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên, chỉ còn gần 20 ngày nữa là đến Tết Canh Tý 2020, với phương châm “Không để đoàn viên, công nhân lao động không có Tết”, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp Công đoàn trong tỉnh xây dựng nhiều chương trình chăm lo Tết cho công nhân lao động, nhất là người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

“Và trong chương trình “Ngày Hội công nhân, Tết sum vầy, mừng xuân, ơn Đảng  năm 2020” hôm nay, LĐLĐ tỉnh trao tặng 7 nhà mái ấm công đoàn, mỗi nhà xây mới hỗ trợ 35 triệu đồng, sửa chữa là 15 triệu đồng và 800 suất quà, vé xe cho các công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Thông qua chương trình Tết sum vầy 2020, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh mong muốn các anh chị em công nhân viên chức lao động trên toàn tỉnh sẽ có được những ngày Tết Nguyên đán vui vẻ, đầm ấm và hạnh phúc”- bà Tuyết cho biết.

 
Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Đỗ Tiến Sỹ trao hỗ trợ "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Đỗ Tiến Sỹ - Ủy Viên Ban chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên đã ghi nhận, đánh giá cao về công tác và hoạt động của LĐLĐ tỉnh Hưng Yên trong năm 2020, đồng thời gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể công nhân viên chức và người lao động tới tham dự chương trình.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên khẳng định "Tết sum vầy" là hoạt động ý nghĩa, thiết thực, chăm lo hỗ trợ đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động, góp phần giúp người lao động cùng gia đình đón xuân đầm ấm, để người lao động phấn khởi trong lao động sản xuất.

Cùng với chương trình Tết sum vầy tại Hưng Yên, những ngày qua, LĐLĐ các tỉnh, thành phố cũng đã có các hoạt động chăm lo tết cho công nhân lao động. Các hoạt động thiết thực được tổ chức đã tạo khí thế tươi vui, phấn khởi trong công nhân tại các khu công nghiệp, các quận, huyện trên cả nước.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Tết sum vầy cho giáo viên và chiến sỹ bộ đội tại Kon Tum

AT |

Ngày 3.1, Công đoàn giáo dục Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn Quốc phòng tổ chức chương trình Tết Sum vầy "Mừng xuân, ơn Đảng" cho giáo viên và chiến sỹ bộ đội tại huyện biên giới Đăk GLei (Kon Tum).

Tổng Thanh tra Chính phủ tặng quà "Tết Sum vầy" cho NLĐ ở Đắk Nông

Hữu Long |

Sáng 3.1, tại Đắk Nông, đồng chí Lê Minh Khái - Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ cùng đại diện UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Nông đã tổ chức chương trình “Tết Sum vầy 2020”.

Công nhân thưởng thức văn nghệ "cây nhà lá vườn" tại "Tết Sum vầy"

Trương Thị Hạnh - B.H |

Ban chấp hành Công đoàn Công ty Vina Korea (Vĩnh Phúc) phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty vừa tổ chức Chương trình Tết Sum vầy 2020 và văn nghệ “Mừng Đảng – Mừng Xuân” đón chào Xuân Canh Tý, chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 – 3.2.2020). Gần 3.000 công nhân lao động tham dự chương trình.

Cựu Chủ tịch Sen Tài Thu dùng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính"

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Theo lời của một lãnh đạo Tập đoàn, bà Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu đã sử dụng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính".

Đường 200 tỉ mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa hoàn thành ở Sơn La

Bài và ảnh: Minh Nguyễn |

Sau 2 năm thi công, đầu tháng 1.2024 tuyến đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở thành phố Sơn La đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Sau tái cơ cấu, dự án chăn nuôi bò nghìn tỉ ở Hà Tĩnh vẫn bết bát

TRẦN TUẤN |

Sau gần 3 năm tái cơ cấu nhưng dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà ở Hà Tĩnh vẫn khó khăn, kém hiệu quả.

Đang nấu cơm, người phụ nữ bất ngờ vì được tin trúng Vietlott hơn 48 tỉ đồng

Thạch Lam |

Chị P.V. - chủ nhân thuê bao VinaPhone ở Hà Nam - nhận giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 của Vietlott với số tiền hơn 48 tỉ đồng.

Tháo dỡ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Chủ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc đã đưa máy móc, thiết bị tiến hành phá bỏ một số hạng mục. Kinh phí thực hiện khá lớn, dự kiến thực hiện trong 3 tháng.

Tết sum vầy cho giáo viên và chiến sỹ bộ đội tại Kon Tum

AT |

Ngày 3.1, Công đoàn giáo dục Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn Quốc phòng tổ chức chương trình Tết Sum vầy "Mừng xuân, ơn Đảng" cho giáo viên và chiến sỹ bộ đội tại huyện biên giới Đăk GLei (Kon Tum).

Tổng Thanh tra Chính phủ tặng quà "Tết Sum vầy" cho NLĐ ở Đắk Nông

Hữu Long |

Sáng 3.1, tại Đắk Nông, đồng chí Lê Minh Khái - Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ cùng đại diện UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Nông đã tổ chức chương trình “Tết Sum vầy 2020”.

Công nhân thưởng thức văn nghệ "cây nhà lá vườn" tại "Tết Sum vầy"

Trương Thị Hạnh - B.H |

Ban chấp hành Công đoàn Công ty Vina Korea (Vĩnh Phúc) phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty vừa tổ chức Chương trình Tết Sum vầy 2020 và văn nghệ “Mừng Đảng – Mừng Xuân” đón chào Xuân Canh Tý, chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 – 3.2.2020). Gần 3.000 công nhân lao động tham dự chương trình.