“Tết Sum vầy - mừng xuân, ơn Đảng” tại Bắc Ninh: Ấm áp đoàn viên

Quế Chi |

Tối 29.12, tại Khu công nghiệp Yên Phong 1 (huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh), LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy - mừng xuân, ơn Đảng”. Tham dự chương trình có các đồng chí: Vũ Đức Đam - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Đình Khang - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Nguyễn Nhân Chiến - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh và hàng nghìn công nhân lao động, đoàn viên công đoàn trên địa bàn khu công nghiệp.

Công đoàn tiếp thêm động lực, vượt qua khó khăn

Chiều tối 29.12, chị Ma Thị Nhớ (SN 1983, quê tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, công nhân Công ty Dreamtech) đi cùng xe của CĐCS công ty đến với Chương trình “Tết Sum vầy - mừng xuân, ơn Đảng”. Gương mặt của chị hằn lên nỗi vất vả. Chị Nhớ là một trong những công nhân (CN) được nhận quà tặng của LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh tại chương trình.

Tuy là chủ nhật, nhưng buổi chiều, chị vẫn phải làm việc. Sau khi kết thúc ngày làm việc, ăn bữa cơm tại công ty, chị mới có thời gian đến với chương trình. Gặp chị trước khi diễn ra chương trình, nghe về hoàn cảnh éo le của chị, có lẽ không ai là không cám cảnh, xót thương.

Quen nhau, lấy nhau ở Thái Nguyên, vì mưu sinh, cách đây 6 năm, hai anh chị dắt díu nhau về tỉnh Bắc Ninh để làm CN. Với đồng lương CN ít ỏi, hai anh chị phải sống hết sức tằn tiện để nuôi con ăn học và mơ về một tương lai với một mái nhà ấm áp dành cho gia đình. Nhưng số phận đã không chiều theo ước vọng giản dị đó của anh chị. Cách đây 3 năm, chồng chị không may bị tai nạn giao thông, bị chệch cột sống. Sau một thời gian chữa trị, chồng chị vẫn phải nằm liệt giường. Không xoay xở được, chị phải để chồng và con (năm nay lên lớp 10) về nhà bố mẹ chồng. Bố mẹ chồng đã già yếu vẫn phải chăm sóc cho người con bị tai nạn liệt giường và người cháu đang tuổi ăn, tuổi học.

Chị Nhớ bùi ngùi: “Tai nạn xảy ra khiến gia đình mỗi người một nơi. Tôi thuê trọ tại Bắc Ninh để làm CN. Cũng muốn về quê để chăm sóc chồng con lắm, nhưng về quê thì không biết làm gì, không có thu nhập, nên tôi phải chấp nhận xa chồng con”.

Chi tiêu của cả gia đình giờ trông chờ vào thu nhập ít ỏi của chị. Bình thường, nếu không làm thêm, chị được khoảng 4,2 triệu đồng/tháng; nếu có làm thêm thì được 5-6 triệu đồng. Trong khi đó, hàng tháng chị phải chi rất nhiều khoản: Tiền thuê trọ, ăn uống, sinh hoạt; tiền gửi về cho con ăn học; tiền gửi về ông bà chăm sóc chồng con…

“Để chữa chạy cho chồng khi bị tai nạn, tôi phải vay họ hàng, bạn bè số tiền lên tới 70 triệu đồng. Hàng tháng, sau khi trừ đi các khoản chi phí, còn dư bao nhiêu tôi đều dành trả nợ” - chị Nhớ chia sẻ. Vì vậy, chị sống rất dè sẻn, ăn chẳng dám ăn, mặc chẳng dám mặc.

Được nhận quà của tổ chức Công đoàn (CĐ), chị rất xúc động. Chị coi đây là một sự sẻ chia rất kịp thời và đầy nghĩa tình của tổ chức CĐ giúp chị có thêm niềm tin, nghị lực để vượt qua những nghịch cảnh của gia đình mình.

Khi biết vợ mình được nhận quà của tổ chức CĐ tại Chương trình “Tết Sum vầy - mừng xuân, ơn Đảng”, anh Dương Quang Dân (SN 1975) - chồng chị Tạ Thị Tưởng (SN 1978, CN Công ty điện tử Foster) - rất xúc động. Hoàn cảnh của gia đình anh Dân có lẽ cũng không kém phần éo le so với chị Nhớ. Anh Dân nhớ lại, vào tháng 2.2019, vợ anh không may bị ngã từ tầng cao xuống dẫn đến chấn thương sọ não nặng.

Anh Dân kể lại, trước thời điểm bị tai nạn, chị Tưởng làm tại công ty được 6 năm, thu nhập nếu có tăng ca là 10 triệu đồng; còn bình thường khoảng 5-6 triệu đồng. Anh làm nghề xây dựng tự do, thu nhập không ổn định. Anh cho hay, tháng cao nhất anh được 7-8 triệu đồng; nếu tháng nào ít việc thì chỉ được khoảng 4-5 triệu đồng. Thu nhập của hai vợ chồng dành để cho các con ăn học (1 cháu học đại học, 1 cháu học lớp 11 hết khoảng 10 triệu đồng/tháng) và trang trải cuộc sống trong nhà đã rất khó khăn, nên gia cảnh anh càng khó khăn hơn khi chị bị tai nạn. Mặc dù có bảo hiểm y tế, nhưng sau nhiều tháng chữa trị cho vợ, anh phải vay mượn anh em, họ hàng số tiền khoảng 300-400 triệu đồng, đến giờ anh vẫn đang phải trả dần. Trong khi đó, hiện giờ, cả gia đình 4 người chỉ còn biết trông chờ vào thu nhập ít ỏi của anh.

Điều làm anh chị ấm lòng là sự quan tâm của tổ chức CĐ. Sau khi chị Tưởng bị tai nạn, CĐCS công ty đã quyên góp và tặng gia đình số tiền 20 triệu đồng. Bên cạnh đó, CĐSC thường xuyên có các phần quà hỗ trợ gia đình anh. “Bây giờ, vợ chồng tôi lại được LĐLĐ tỉnh quan tâm, tặng quà tại Chương trình Tết Sum vầy dịp cuối năm như này. Những phần quà góp phần làm bớt đi những khó khăn, nhọc nhằn của gia đình; giúp vợ tôi có thêm động lực để sớm hồi phục, trở lại làm việc” - anh Dân tâm sự.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bày tỏ vui mừng khi được dự Chương trình Tết Sum vầy. Phó Thủ tướng cho biết, những thành quả đạt được của đất nước, của tỉnh Bắc Ninh trong năm qua có sự nỗ lực của đội ngũ CNLĐ. Phó Thủ tướng ghi nhận nỗ lực phấn đấu của CNLĐ, tổ chức CĐ, các cấp chính quyền, chủ DN đã đóng góp vào thành quả chung trên. Phó Thủ tướng đánh giá cao vai trò của tổ chức CĐ trong năm 2019 đã tổ chức nhiều phong trào thi đua thiết thực, mang lại nhiều lợi ích cho NLĐ. Phó Thủ tướng mong muốn sắp tới Tổng LĐLĐVN và CĐ các cấp có nhiều hoạt động chăm lo Tết để CNLĐ ai cũng được sum họp gia đình, để sau Tết khi trở lại làm việc, tiếp tục đưa DN, đất nước phát triển…

Trước đó, tại KCN Yên Phong 1, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức khai mạc “Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình”. Các đồng chí: Nguyễn Nhân Chiến - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh; Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN dự.

Tại ngày hội, NLĐ được mua sắm tại 60 gian hàng giá ưu đãi (hỗ trợ từ 10-70% trở lên so với giá niêm yết trên sản phẩm hoặc giá giao dịch trên thị trường), tham gia trò chơi, tư vấn pháp luật, khám sức sức khỏe miễn phí, xem biểu diễn thời trang với chủ đề bảo vệ môi trường, nói không với rác thải nhựa, chứng kiến hội thi gói bánh chưng...

Dịp này, LĐLĐ tỉnh trao tặng 55 suất quà (mỗi suất gồm 2 triệu đồng và quà) cho CN có hoàn cảnh khó khăn; trao chứng nhận cho 22 đơn vị, doanh nghiệp tài trợ cho chương trình “Tết sum vầy - Mừng xuân, ơn Đảng”, “Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình”.Bảo Hân

Chị Nhớ, chị Tưởng là hai trong 2.000 đoàn viên CĐ có hoàn cảnh khó khăn được LĐLĐ tỉnh tặng quà trong dịp này. Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh còn tặng 7.000 vé xe (trị giá 200.000 đồng/người) cho đoàn viên CĐ về quê đón Tết.

Theo đồng chí Nguyễn Thế Quyết - Chủ tịch CĐ các KCN tỉnh Bắc Ninh, tại các KCN trong tỉnh, nhu cầu của CNLĐ đối với vé xe để về quê ăn Tết là rất lớn, khoảng 17.000 CNLĐ. Con số 7.000 vé xe chỉ đáp ứng một phần nhu cầu nhưng cũng là sự động viên rất lớn của tổ chức CĐ, thể hiện sự quan tâm của tổ chức CĐ đến quyền lợi thiết thực của đoàn viên, NLĐ.

Đồng chí Nguyễn Thị Vân Hà - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh - cho biết, chương trình “Tết Sum vầy - Mừng xuân, ơn Đảng”, “Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình” tiếp tục là nguồn động viên, khích lệ để đoàn viên, người lao động (NLĐ) khắc phục khó khăn, hăng hái lao động, sản xuất, hoàn thành tốt các chỉ tiêu và nhiệm vụ được giao; tiếp tục tạo dựng niềm tin, sự gắn bó, tin tưởng của chủ doanh nghiệp, đoàn viên, NLĐ đối với tổ chức CĐ, để CĐ thật sự là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, NLĐ.

Tại chương trình, đồng chí Vũ Đức Đam và đồng chí Nguyễn Đình Khang đã trao quà, ân cần thăm hỏi, động viên và mong đoàn viên, NLĐ có một cái Tết an toàn, ấm áp; sau Tết quay trở lại làm việc đúng lịch. Đồng thời, các đồng chí mong đoàn viên, NLĐ luôn tin tưởng vào tổ chức CĐ - tổ chức luôn quan tâm đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ.

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Mang “Tết Sum vầy” đến với công nhân lao động Cần Thơ

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Với chủ đề “Mừng xuân - ơn Đảng”; chương trình “Tết Sum vầy” 2019 do Tổng LĐLĐVN phối hợp với LĐLĐ TP.Cần Thơ tổ chức đã mang đến sự ấm áp, giúp cho công nhân lao động khó khăn có thêm điều kiện vui xuân đón Tết…

Tết sẻ chia cùng công nhân

Hiền Ngân |

Nhằm hỗ trợ đoàn viên công đoàn và người lao động mua sắm hàng hóa chất lượng với giá cả phải chăng, trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Công ty CP Bột giặt Lix (LIXCO) đã phối hợp với các Liên đoàn Lao động tỉnh/thành phố tham gia “Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình” và “Tết sum vầy” trên khắp cả nước.

Ấm áp “Tết Sum vầy- mừng Xuân, ơn Đảng” tại Bắc Ninh

Quế Chi – Hải Nguyễn |

Tối 29.12, tại Khu công nghiệp Yên Phong 1 (huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh), Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy- mừng Xuân, ơn Đảng”.

Cựu Chủ tịch Sen Tài Thu dùng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính"

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Theo lời của một lãnh đạo Tập đoàn, bà Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu đã sử dụng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính".

Đường 200 tỉ mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa hoàn thành ở Sơn La

Bài và ảnh: Minh Nguyễn |

Sau 2 năm thi công, đầu tháng 1.2024 tuyến đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở thành phố Sơn La đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Sau tái cơ cấu, dự án chăn nuôi bò nghìn tỉ ở Hà Tĩnh vẫn bết bát

TRẦN TUẤN |

Sau gần 3 năm tái cơ cấu nhưng dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà ở Hà Tĩnh vẫn khó khăn, kém hiệu quả.

Đang nấu cơm, người phụ nữ bất ngờ vì được tin trúng Vietlott hơn 48 tỉ đồng

Thạch Lam |

Chị P.V. - chủ nhân thuê bao VinaPhone ở Hà Nam - nhận giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 của Vietlott với số tiền hơn 48 tỉ đồng.

Tháo dỡ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Chủ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc đã đưa máy móc, thiết bị tiến hành phá bỏ một số hạng mục. Kinh phí thực hiện khá lớn, dự kiến thực hiện trong 3 tháng.

Mang “Tết Sum vầy” đến với công nhân lao động Cần Thơ

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Với chủ đề “Mừng xuân - ơn Đảng”; chương trình “Tết Sum vầy” 2019 do Tổng LĐLĐVN phối hợp với LĐLĐ TP.Cần Thơ tổ chức đã mang đến sự ấm áp, giúp cho công nhân lao động khó khăn có thêm điều kiện vui xuân đón Tết…

Tết sẻ chia cùng công nhân

Hiền Ngân |

Nhằm hỗ trợ đoàn viên công đoàn và người lao động mua sắm hàng hóa chất lượng với giá cả phải chăng, trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Công ty CP Bột giặt Lix (LIXCO) đã phối hợp với các Liên đoàn Lao động tỉnh/thành phố tham gia “Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình” và “Tết sum vầy” trên khắp cả nước.

Ấm áp “Tết Sum vầy- mừng Xuân, ơn Đảng” tại Bắc Ninh

Quế Chi – Hải Nguyễn |

Tối 29.12, tại Khu công nghiệp Yên Phong 1 (huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh), Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy- mừng Xuân, ơn Đảng”.