Kế hoạch chăm lo cho người lao động dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021:

“Tết Sum vầy - Kết nối yêu thương”

Kiều Vũ |

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 với chủ đề “Tết Sum vầy - Kết nối yêu thương”.

Các hoạt động được thực hiện theo phương châm tất cả đoàn viên và người lao động (ĐV, NLĐ) đều có Tết. Mục đích là các cấp Công đoàn (CĐ) tập trung tổ chức các hoạt động cụ thể chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho ĐV, NLĐ nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhất là ĐV, NLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 và bão lũ, thiên tai; thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, nhất là người sử dụng lao động ủng hộ các nguồn lực để tổ chức các hoạt động hỗ trợ, chăm lo thiết thực cho ĐV, NLĐ nhân dịp Tết Nguyên đán.

Thông qua các hoạt động chăm lo Tết, các cấp CĐ giúp ĐV, NLĐ nhận thức rõ hơn vai trò, trách nhiệm của tổ chức CĐ, tin tưởng gắn bó với tổ chức CĐ, góp phần thu hút NLĐ gia nhập tổ chức CĐ Việt Nam; tạo động lực khích lệ, động viên ĐV, NLĐ làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao hơn và ngày càng gắn bó với doanh nghiệp.

Yêu cầu đặt ra là phát huy nguồn lực của toàn xã hội, sự hưởng ứng, ủng hộ và hỗ trợ của chính quyền địa phương, các doanh nghiệp để tổ chức tốt các hoạt động chăm lo Tết cho ĐV, NLĐ. Tổ chức rộng khắp, đa dạng các hình thức hoạt động chăm lo Tết, tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực tại các khu công nghiệp, khu chế xuất; cấp trên trực tiếp cơ sở và tại các doanh nghiệp. Tổ chức các hoạt động đảm bảo tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, tạo sự lan tỏa rộng rãi. Ưu tiên lựa chọn ĐV, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19, bão lũ, thiên tai; ĐV, NLĐ thuộc đối tượng gia đình chính sách hoặc nhiều năm chưa có điều kiện về quê sum họp với gia đình trong dịp Tết Nguyên đán.

Kế hoạch cũng nêu rõ định hướng một số hoạt động chăm lo Tết. Trong đó, chỉ đạo các cấp CĐ tập trung nguồn lực để chăm lo cho ĐV, NLĐ nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Báo cáo với cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo chuyên môn dành nguồn kinh phí, gói hỗ trợ để hỗ trợ chăm lo Tết cho ĐV, NLĐ. Tổ chức các hoạt động đưa được nhiều nhất ĐV, NLĐ về quê đón Tết đảm bảo đúng đối tượng, chu đáo, an toàn, thuận lợi, tạo sức lan tỏa và ý nghĩa nhân văn.

Tổ chức các hoạt động vui Tết, thăm, động viên ĐV, NLĐ không có điều kiện về quê, đảm bảo vui tươi, chu đáo, ấm áp, nghĩa tình. CĐ các cấp tham gia kiểm tra, giám sát người sử dụng lao động trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, không để người sử dụng lao động lợi dụng buộc NLĐ tăng ca, làm thêm giờ, không được nghỉ Tết hoặc nghỉ Tết ít hơn thời gian luật định; hạn chế tranh chấp lao động và ngăn ngừa có hiệu quả đình công trái pháp luật.

Chương trình “Tết Sum vầy” cần được tổ chức rộng khắp, hướng mạnh về cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở như: Các khu công nghiệp, khu chế xuất, các doanh nghiệp, ở nơi có đông NLĐ, tạo điểm nhấn đặc biệt để các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và cả hệ thống chính trị cùng quan tâm tham gia các hoạt động chăm lo Tết cho ĐV, NLĐ, gắn với hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

“Tết sum vầy” ấm lòng trên 23 triệu lượt người lao động

Lê Thanh Phong |

Trong rất nhiều hoạt động phục vụ người lao động của Báo Lao Động, có một hoạt động mang tên Tết Sum vầy. Đây là sáng kiến từ năm 2015, nhằm mục đích hỗ trợ cho những công nhân, người lao động nghèo có một cái Tết no ấm.

"Tết sum vầy" làm đẹp thêm truyền thống yêu thương nhau của người Việt

Lê Thanh Phong |

Món quà vật chất để no đủ, nhưng gói trong đó là món quà tinh thần để ấm áp lòng người. Bởi vì, sự chăm sóc nhau, quan tâm đến nhau trong ngày Tết là truyền thống đẹp của dân tộc, và tổ chức công đoàn đã làm đẹp thêm truyền thống đó.

Tết sum vầy của lao động xa quê

Quế Chi |

Trở về từ Đài Loan (Trung Quốc), vợ chồng anh Bùi Xuân Thiều (xã Vũ Vinh, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) sẽ có một cái Tết đầm ấp, sum vầy bên người thân, nhất là được ở bên đứa con bé bỏng vừa tròn 4 tuổi.

Việt Nam đón lượng khách quốc tế tăng kỷ lục vào tháng 1

Trà My |

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 1 năm 2024 đạt trên 1,5 triệu lượt, theo Tổng cục Thống kê. Lượng khách tăng 10,3% so với tháng trước và tăng 73,6% so với cùng kỳ năm 2023.

Thủ đoạn huy động vốn, chiếm đoạt nghìn tỉ đồng của cựu Chủ tịch Sen Tài Thu

Việt Dũng |

Liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của cựu Chủ tịch Sen Tài Thu, Công an TP Hà Nội đã thông tin chính thức thủ đoạn huy động vốn của các bị can.

Xã Văn Bình di dời hơn 2.700 ngôi mộ để làm đường Vành đai 4 vùng Thủ đô

VƯƠNG TRẦN - THIỆN ANH |

Từ những phong trào thi đua yêu nước và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, với sự đồng thuận của người dân, xã Văn Bình (huyện Thường Tín, TP Hà Nội) đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Trong dự án làm đường Vành đai 4 vùng Thủ đô, xã Văn Bình đã vận động người dân di dời hơn 2.700 ngôi mộ để bàn giao mặt bằng thi công công trình quan trọng này.

Hà Nội ngập tràn không khí Tết những ngày cuối năm

Ngọc Thùy |

Những ngày cuối năm, Hà Nội trở nên rực rỡ hơn với hoa, cây cảnh và đồ trang trí phục vụ dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Không khí đón chào năm mới ngập tràn khắp các con đường, góc phố Thủ đô.

Tượng cá chép vượt vũ môn hóa rồng ở Nha Trang nhận mưa lời khen của du khách

Hữu Long |

Khánh Hòa - Ngoài hình tượng rồng được trang trí khắp đường phố Nha Trang, năm nay địa phương tiếp tục cho ra mắt hình tượng cá chép vượt vũ môn hóa rồng đặt tại Công viên Yến Phi, được nhiều người thích thú.

“Tết sum vầy” ấm lòng trên 23 triệu lượt người lao động

Lê Thanh Phong |

Trong rất nhiều hoạt động phục vụ người lao động của Báo Lao Động, có một hoạt động mang tên Tết Sum vầy. Đây là sáng kiến từ năm 2015, nhằm mục đích hỗ trợ cho những công nhân, người lao động nghèo có một cái Tết no ấm.

"Tết sum vầy" làm đẹp thêm truyền thống yêu thương nhau của người Việt

Lê Thanh Phong |

Món quà vật chất để no đủ, nhưng gói trong đó là món quà tinh thần để ấm áp lòng người. Bởi vì, sự chăm sóc nhau, quan tâm đến nhau trong ngày Tết là truyền thống đẹp của dân tộc, và tổ chức công đoàn đã làm đẹp thêm truyền thống đó.

Tết sum vầy của lao động xa quê

Quế Chi |

Trở về từ Đài Loan (Trung Quốc), vợ chồng anh Bùi Xuân Thiều (xã Vũ Vinh, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) sẽ có một cái Tết đầm ấp, sum vầy bên người thân, nhất là được ở bên đứa con bé bỏng vừa tròn 4 tuổi.