Tết sum vầy của Công đoàn ngành giáo dục Hải Phòng

H.H |

Ngày 31.1, tại trường THPT Hồng Bàng, Công đoàn ngành Giáo dục Hải Phòng đã tổ chức Tết sum vầy năm 2019 đến với các thầy cô giáo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Theo bà Lâm Tuyết Trinh – Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hải Phòng – cho biết: Với phương châm hướng về cơ sở, không để cho các nhà giáo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn không có Tết, cùng đồng thời để chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho giáo viên, công nhân viên, Công đoàn Ngành Giáo dục đã xây dựng kế hoạch phối hợp với sở GD&ĐT Hải Phòng để tổ chức tết Sum vầy 2019.

Ông Nguyễn Xuân Trường - Giám đốc sở GD&ĐT Hải Phòng tặng quà cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn - ảnh Minh Kiên
Ông Nguyễn Xuân Trường - Giám đốc sở GD&ĐT Hải Phòng tặng quà cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn - ảnh Minh Kiên

Mục tiêu của chương trình là 100% các đơn vị giáo dục phối hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức ít nhất một hoạt động chăm lo tết cho nhà giáo, NLĐ, và tặng quà cho tất cả cán bộ, nhà giáo, NLĐ, mỗi suất quà trị giá ít nhất 500 ngàn đồng. Công đoàn cũng chỉ đạo các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động đón Xuân vui Tết như gói bánh chưng, liên hoan tất niên, đón giao thừa chúc mừng năm mới...

Kết quả, có 13 đơn vị đã tiết kiệm chi trong năm để hỗ trợ thu nhập tăng thêm 1 tháng lương cho giáo viên, NLĐ trong dịp tết; 12 đơn vị có mức thưởng từ 5-9 triệu đồng; 43 đơn vị có mức thưởng từ 1 – 4,4 triệu đồng/người. Nhiều đơn vị vận động được DN tặng quà học sinh khó khăn...

Hàng trăm suất quà tết đã được trao đến giáo viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong Tết sum vầy 2019
Hàng trăm suất quà tết đã được trao đến giáo viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong Tết sum vầy 2019

Cũng theo bà Trinh, trong dịp Tết kỷ hợi 2019, Công đoàn ngành giáo dục Hải Phòng đã dành tặng 326 suất quà cho giáo viên, NLĐ khó khăn, mỗi suất quà trị giá từ 500 – 1 triệu đồng; Tặng 11 suất quà (3 triệu/người) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo; Công đoàn ngành cũng tặng quà trường khiếm thính khiếm thị và phổ thông nội trú Đồ Sơn, mỗi đơn vị 3 triệu đồng.

Tại chương trình Tết sum vầy, CĐ ngành hỗ trợ cho 1 giáo viên trường tiểu học quận Lê Chân có hoàn cảnh khó khăn số tiền 20 triệu đồng để sửa nhà... Nhiều giáo viên khác và học sinh có hoàn cảnh khó khăn cũng được tặng quà nhân dịp này.

H.H
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Tết sum vầy với công nhân Hải Phòng

H.Hoan - Phạm Đông |

Sáng 30.1, tại cảng Hoàng Diệu (thuộc Cảng Hải Phòng), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác của Chính phủ đã có buổi tham dự Tết sum vầy 2019 với CNLĐ TP. Hải Phòng.

Thủ tướng ân cần thăm hỏi, chúc Tết công nhân lao động Cảng Hải Phòng

Văn Thắng - Sơn Tùng |

Trước thềm Xuân mới Kỷ Hợi 2019, ngày 30.1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm hỏi, tặng quà, chúc tết công nhân, người lao động tại thành phố Cảng Hải Phòng trong chương trình Tết Sum vầy 2019 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.

Tổ công tác Chính phủ kiểm tra phế liệu tồn đọng tại cảng Hải Phòng

Mai Chi |

Ngày 29.1, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng dẫn đầu Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ có buổi kiểm tra thực tế tình hình nhập nhập khẩu các lô hàng phế liệu sử dụng làm nguyên liệu sản xuất tại cảng Hải Phòng.

Cựu Chủ tịch Sen Tài Thu dùng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính"

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Theo lời của một lãnh đạo Tập đoàn, bà Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu đã sử dụng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính".

Đường 200 tỉ mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa hoàn thành ở Sơn La

Bài và ảnh: Minh Nguyễn |

Sau 2 năm thi công, đầu tháng 1.2024 tuyến đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở thành phố Sơn La đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Sau tái cơ cấu, dự án chăn nuôi bò nghìn tỉ ở Hà Tĩnh vẫn bết bát

TRẦN TUẤN |

Sau gần 3 năm tái cơ cấu nhưng dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà ở Hà Tĩnh vẫn khó khăn, kém hiệu quả.

Đang nấu cơm, người phụ nữ bất ngờ vì được tin trúng Vietlott hơn 48 tỉ đồng

Thạch Lam |

Chị P.V. - chủ nhân thuê bao VinaPhone ở Hà Nam - nhận giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 của Vietlott với số tiền hơn 48 tỉ đồng.

Tháo dỡ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Chủ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc đã đưa máy móc, thiết bị tiến hành phá bỏ một số hạng mục. Kinh phí thực hiện khá lớn, dự kiến thực hiện trong 3 tháng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Tết sum vầy với công nhân Hải Phòng

H.Hoan - Phạm Đông |

Sáng 30.1, tại cảng Hoàng Diệu (thuộc Cảng Hải Phòng), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác của Chính phủ đã có buổi tham dự Tết sum vầy 2019 với CNLĐ TP. Hải Phòng.

Thủ tướng ân cần thăm hỏi, chúc Tết công nhân lao động Cảng Hải Phòng

Văn Thắng - Sơn Tùng |

Trước thềm Xuân mới Kỷ Hợi 2019, ngày 30.1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm hỏi, tặng quà, chúc tết công nhân, người lao động tại thành phố Cảng Hải Phòng trong chương trình Tết Sum vầy 2019 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.

Tổ công tác Chính phủ kiểm tra phế liệu tồn đọng tại cảng Hải Phòng

Mai Chi |

Ngày 29.1, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng dẫn đầu Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ có buổi kiểm tra thực tế tình hình nhập nhập khẩu các lô hàng phế liệu sử dụng làm nguyên liệu sản xuất tại cảng Hải Phòng.