Tết Sum vầy ấm áp tại Khu Kinh tế Vũng Áng

TRẦN TUẤN |

Tối 15.1, tại Khu Kinh tế Vũng Áng, Công đoàn các Khu Kinh tế tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Tết Sum vầy năm 2020, đã trao hỗ trợ làm nhà Mái ấm công đoàn và nhiều suất quà cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Theo báo cáo của ông Nguyễn Đức Thạch – Chủ tịch Công đoàn các Khu Kinh tế tỉnh Hà Tĩnh, năm 2019, Công đoàn các Khu Kinh tế tỉnh Hà Tĩnh đã trao tặng 550 suất quà trị giá 275 triệu đồng cho công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tổ chức trao hỗ trợ 10 nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền 230 triệu đồng.

Tặng biểu trưng vé xe (Ngày làm việc cuối cùng trước khi về tết công nhân sẽ được phát vé)
Tặng biểu trưng vé xe (Ngày làm việc cuối cùng trước khi về tết công nhân sẽ được phát vé).

Phối hợp với LĐLĐ tỉnh trao tặng vé xe, quà cho 200 công nhân lao động về quê ăn tết số tiền 30 triệu đồng; trao 20 suất quà cho đoàn viên làm việc tại vùng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo trị giá 10 triệu đồng.

Trực tiếp làm việc với các doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ hơn 4.000 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trực tiếp tại doanh nghiệp trị giá hơn 2 tỉ đồng.

Trao hỗ trợ làm nhà Mái ấm công đoàn
Trao hỗ trợ làm nhà Mái ấm công đoàn.

Riêng “Tết sum vầy” năm 2019, Công đoàn các Khu kinh tế tỉnh trao 171 suất quà trị giá 93,5 triệu đồng, huy động được 2.550 suất quà từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trị giá trên 1,3 tỉ đồng để trao cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết đến xuân về. Tổ chức chương trình bốc thăm trúng thưởng với 34 phần quà trị giá 21,5 triệu đồng.

Đồng chí Ngô Đình Vân - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh trao quà
Ông Ngô Đình Vân - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh trao quà

Dịp này, có 40 đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí cho chương trình Tết sum vầy của Công đoàn các Khu kinh tế tỉnh với số tiền hơn 600 triệu đồng, trong đó hỗ trợ trực tiếp để trao cho người lao động tại chương trình Tết sum vầy tối ngày hôm nay với tổng số tiền 108 triệu đồng, số còn lại sẽ trao trực tiếp cho công nhân lao động tại các doanh nghiệp thông qua hoạt động tết sum vầy của các CĐCS tổ chức.

Trao quà cho công nhân lao động
Trao quà cho công nhân lao động.

Vài tuần trước, theo đề nghị của Công đoàn các Khu kinh tế Hà Tĩnh, đoàn công tác của Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng Quốc hội và Tạp chí Cộng sản đã tặng 50 suất quà cho công nhân lao động tại các doanh nghiệp trực thuộc Công đoàn các Khu kinh tế tỉnh với tổng giá trị 60 triệu đồng.

Bí thư Thị ủy thị xã Kỳ Anh Đặng Văn Thành trao quà
Bí thư Thị ủy thị xã Kỳ Anh Đặng Văn Thành trao quà

Tại Chương trình Tết Sum vầy năm nay, ban tổ chức đã trao  4 nhà Mái ấm Công đoàn trị giá 120 triệu đồng. Trong đó, LĐLĐ tỉnh hỗ trợ 2 nhà, trị giá 40 triệu đồng/nhà; Trao 300 suất quà trị giá mỗi suất từ 500 - 700 nghìn đồng, với tổng số tiền 185 triệu đồng.

Trong đó, trao trực tiếp tại chương trình 145 suất, số còn lại sẽ trao trực tiếp tại Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Cầu treo và các doanh nghiệp trong Khu kinh tế Vũng Áng.

Đông đảo công nhân chăm chú theo dõi chương trình bốc thăm trúng thưởng
Đông đảo công nhân chăm chú theo dõi chương trình bốc thăm trúng thưởng.
Nhiều công nhân may mắn nhận quà từ trò chơi bốc thăm trúng thưởng
Nhiều công nhân may mắn nhận quà từ trò chơi bốc thăm trúng thưởng.

Cũng tại Chương trình này, các công nhân lao động còn được tham gia trò chơi bốc thăm trúng thưởng vui nhộn, hồi hộp với 17 phần quà giải khuyến khích mỗi giải trị giá 400.000 đồng, 15 phần quà giải tư mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 10 giải ba mỗi giải trị giá 700.00 đồng, 5 giải nhì mỗi giải trị giá 1,2 triệu đồng, 1 giải nhất trị giá 1,5 triệu đồng, 1 giải đặc biệt trị giá 2 triệu đồng.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch Nước dự Tết Sum vầy

Hoàng Thọ Thanh Xuân - B.H |

Ngày 15.1, tại Công ty Cổ phần Kinh Bắc - Thành Nam (huyện Nam Trực), Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy", trao quà Tết cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Ấm áp “Tết Sum vầy”

TRẦN LƯU - Hữu Long |

Vào những ngày cận Tết Nguyên đán 2020, nhiều công nhân lao động và cán bộ Công đoàn ở cơ sở đã rất xúc động khi nhận được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước. Ngày 14.1, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ - dẫn đầu đã đến dự “Tết Sum vầy - mừng Xuân, ơn Đảng” tại tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Trà Vinh. Thủ tướng đã thăm hỏi, động viên và tặng quà cho công nhân lao động, gia đình chính sách, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn. Tại tỉnh Đắk Lắk, cũng trong ngày 14.1, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội - cùng Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường và Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang đã đến thăm hỏi, tặng quà cho hàng trăm công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Công đoàn Bình Thuận mang “Tết sum vầy 2020” đến hàng nghìn người lao động

PV |

Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận vừa tổ chức Chương trình “Tết sum vầy 2020” với chủ đề Mừng xuân, ơn Đảng cho công nhân lao động tại Khu công nghiệp Hàm Kiệm, thuộc huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

Cựu Chủ tịch Sen Tài Thu dùng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính"

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Theo lời của một lãnh đạo Tập đoàn, bà Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu đã sử dụng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính".

Đường 200 tỉ mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa hoàn thành ở Sơn La

Bài và ảnh: Minh Nguyễn |

Sau 2 năm thi công, đầu tháng 1.2024 tuyến đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở thành phố Sơn La đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Sau tái cơ cấu, dự án chăn nuôi bò nghìn tỉ ở Hà Tĩnh vẫn bết bát

TRẦN TUẤN |

Sau gần 3 năm tái cơ cấu nhưng dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà ở Hà Tĩnh vẫn khó khăn, kém hiệu quả.

Đang nấu cơm, người phụ nữ bất ngờ vì được tin trúng Vietlott hơn 48 tỉ đồng

Thạch Lam |

Chị P.V. - chủ nhân thuê bao VinaPhone ở Hà Nam - nhận giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 của Vietlott với số tiền hơn 48 tỉ đồng.

Tháo dỡ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Chủ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc đã đưa máy móc, thiết bị tiến hành phá bỏ một số hạng mục. Kinh phí thực hiện khá lớn, dự kiến thực hiện trong 3 tháng.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch Nước dự Tết Sum vầy

Hoàng Thọ Thanh Xuân - B.H |

Ngày 15.1, tại Công ty Cổ phần Kinh Bắc - Thành Nam (huyện Nam Trực), Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy", trao quà Tết cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Ấm áp “Tết Sum vầy”

TRẦN LƯU - Hữu Long |

Vào những ngày cận Tết Nguyên đán 2020, nhiều công nhân lao động và cán bộ Công đoàn ở cơ sở đã rất xúc động khi nhận được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước. Ngày 14.1, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ - dẫn đầu đã đến dự “Tết Sum vầy - mừng Xuân, ơn Đảng” tại tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Trà Vinh. Thủ tướng đã thăm hỏi, động viên và tặng quà cho công nhân lao động, gia đình chính sách, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn. Tại tỉnh Đắk Lắk, cũng trong ngày 14.1, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội - cùng Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường và Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang đã đến thăm hỏi, tặng quà cho hàng trăm công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Công đoàn Bình Thuận mang “Tết sum vầy 2020” đến hàng nghìn người lao động

PV |

Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận vừa tổ chức Chương trình “Tết sum vầy 2020” với chủ đề Mừng xuân, ơn Đảng cho công nhân lao động tại Khu công nghiệp Hàm Kiệm, thuộc huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.