“Tết sum vầy” 2018 tại Quảng Trị: Bữa cơm ấm cúng với công nhân nghèo

HƯNG THƠ |

Khác với những năm trước, năm 2018 này, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị đã thay đổi cách tổ chức nên “Tết sum vầy” 2018 diễn ra rất ấm cúng, cảm động. Ngoài những phần quà mà tổ chức Công đoàn (CĐ) gửi đến, người lao động (NLĐ) và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị còn cùng nhau ngồi quây quần bên mâm cơm. Từ đó, những câu chuyện, lời chúc một năm mới sức khỏe, thành công diễn ra rất gần gũi, tự nhiên.

Mong sẽ có nhiều “tết” như thế này

Chiều tối 7.2, tại Khách sạn CĐ tỉnh Quảng Trị đã diễn ra chương trình “Tết sum vầy” năm 2018. Chương trình do LĐLĐ tỉnh phối hợp với Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động tổ chức với sự tham dự của 200 NLĐ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Quảng Trị.

Để NLĐ có hoàn cảnh khó khăn ở tất cả các huyện, thị, thành phố tại tỉnh đến tham dự chương trình, ban tổ chức đã liên hệ trước với các CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở để sắp xếp việc đưa đón NLĐ đến đây. 15h, chương trình diễn ra với sự có mặt của 200 NLĐ và nhiều lãnh đạo tỉnh Quảng Trị. Trên sân khấu, các tiết mục văn nghệ được diễn ra và lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo LĐLĐ phát biểu ngắn gọn, còn ở bên dưới, NLĐ được sắp xếp ngồi bàn tròn, trên bàn có hạt dưa, mứt để mọi người cùng thưởng thức.

Tiếp đó, những phần quà được các lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo CĐ đưa về từng bàn tiệc, trao cho NLĐ tiền mặt 1 triệu đồng và món quà trị giá 100.000 đồng. Sau phần trao quà là những tiết mục “cây nhà lá vườn” của NLĐ, cùng lúc này mọi người được thưởng thức những món ẩm thực ở các bàn tiệc. NLĐ và lãnh đạo địa phương cùng ngồi lại, quây quần bên mâm cơm với những chia sẻ cởi mở. Chị Phan Thị Thu Sương làm việc tại Cty Gạch ngói Quảng Trị (đóng tại huyện Cam Lộ, Quảng Trị) cho biết, tham dự chương trình “Tết sum vầy” 2018, chị thấy đúng là “sum vầy”. “Là NLĐ, tôi thấy ngài ngại khi tham dự những chương trình. Nhưng ở đây, tôi thấy khoảng cách giữa chúng tôi và các vị lãnh đạo rất gần gũi. Tôi mong sẽ có nhiều chương trình ấm cúng như thế này được tổ chức” - chị Sương nói.

Cũng như chị Sương, ông Dương Tiến Hanh - NLĐ của Cty Môi trường đô thị TP.Đông Hà - tìm thấy sự ấm áp, gần gũi khi tham gia “Tết sum vầy” này. “Không chỉ ở những món quà, mà những lời chúc cũng đem đến nhiều niềm vui. Tôi tìm thấy sự cảm thông, chia sẻ và tự hứa sẽ cố gắng hơn nữa trong công việc cũng như cuộc sống. Mong sẽ có nhiều “tết” như thế này” - ông Hanh nói.

Sẽ nỗ lực để chăm lo tốt hơn cho NLĐ

Trong dịp năm mới này, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị đã kêu gọi và trích ngân sách 356 triệu đồng với 600 phần quà để chăm lo cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động hỗ trợ 200 triệu đồng, 8 doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ 113 triệu đồng. Ngoài ra, các CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở đã kêu gọi, huy động hàng nghìn suất quà cho NLĐ. Riêng tại chương trình “Tết sum vầy” 2018 do LĐLĐ tỉnh tổ chức đã trao 200 suất quà trị giá 220 triệu đồng.

Ông Nguyễn Thế Lập - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị - cho biết, việc chăm lo tết cho CNLĐ là việc làm thường xuyên của tổ chức CĐ. Năm nay, cùng với các cấp CĐ trong cả nước, LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp CĐ trong tỉnh tổ chức chương trình “Tết sum vầy” trong phạm vi toàn tỉnh, nhằm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Năm nay, chương trình “Tết sum vầy” được Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Quảng Trị triển khai khá sớm và được các cấp CĐ hưởng ứng tích cực. Đến nay, LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố, CĐ ngành đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho NLĐ.

Phát biểu tại chương trình, ông Phạm Đức Châu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị - đánh giá cao và biểu dương LĐLĐ tỉnh đã tổ chức chương trình ý nghĩa, thể hiện được sự quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho NLĐ. Ông Châu lưu ý, năm 2018 được Quảng Trị chọn là năm doanh nghiệp, vì vậy tổ chức CĐ phải tập trung hỗ trợ cho doanh nghiệp và làm tròn trách nhiệm chăm lo cho đời sống của NLĐ. “Mong LĐLĐ tỉnh là cầu nối giữa doanh nghiệp và NLĐ, để doanh nghiệp phát triển và NLĐ có cuộc sống đảm bảo hơn” - ông Châu nói.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Tặng quà Tết công nhân lao động ngành xây dựng

Quế Chi |

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền dân tộc, Tết mậu Tuất năm 2018, ngày 8.2, đồng chí Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh cùng đồng chí Nguyễn Thị Thủy Lệ - Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ Xây dựng, Ủy viên BCH TLĐLĐVN, Chủ tịch CĐXDVN đã tới thăm, động viên, chúc tết cán bộ, kỹ sư, CNVCLĐ của Công ty Phục Hưng Holdings đang thi công tại công trình Chung cư CT1, khu C2 Gamuda Garden, Hà Nội.

Niềm vui trong ngày "Tết sum vầy" của công nhân Tây Ninh

QUỐC TIẾN |

Nhằm thiết thực chăm lo đời sống cho các bạn công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đón tết Mậu Tuất năm 2018, tối ngày 7.2 tại Khu công nghiệp Trảng Bàng, LĐLĐ tỉnh Tây Ninh đã tổ chức Chương trình “Tết sum vầy 2018” trao tặng 122 vé xe và quà cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón tết.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Mong người lao động luôn sáng tạo, nâng cao năng suất

H.Long |

Nhân dịp năm mới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn CNVCLĐ không chỉ riêng tỉnh Đắk Lắk mà trên toàn quốc luôn lao động sáng tạo, rèn luyện để góp phần nâng cao năng suất lao động. 

Cựu Chủ tịch Sen Tài Thu dùng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính"

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Theo lời của một lãnh đạo Tập đoàn, bà Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu đã sử dụng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính".

Đường 200 tỉ mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa hoàn thành ở Sơn La

Bài và ảnh: Minh Nguyễn |

Sau 2 năm thi công, đầu tháng 1.2024 tuyến đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở thành phố Sơn La đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Sau tái cơ cấu, dự án chăn nuôi bò nghìn tỉ ở Hà Tĩnh vẫn bết bát

TRẦN TUẤN |

Sau gần 3 năm tái cơ cấu nhưng dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà ở Hà Tĩnh vẫn khó khăn, kém hiệu quả.

Đang nấu cơm, người phụ nữ bất ngờ vì được tin trúng Vietlott hơn 48 tỉ đồng

Thạch Lam |

Chị P.V. - chủ nhân thuê bao VinaPhone ở Hà Nam - nhận giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 của Vietlott với số tiền hơn 48 tỉ đồng.

Tháo dỡ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Chủ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc đã đưa máy móc, thiết bị tiến hành phá bỏ một số hạng mục. Kinh phí thực hiện khá lớn, dự kiến thực hiện trong 3 tháng.

Tặng quà Tết công nhân lao động ngành xây dựng

Quế Chi |

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền dân tộc, Tết mậu Tuất năm 2018, ngày 8.2, đồng chí Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh cùng đồng chí Nguyễn Thị Thủy Lệ - Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ Xây dựng, Ủy viên BCH TLĐLĐVN, Chủ tịch CĐXDVN đã tới thăm, động viên, chúc tết cán bộ, kỹ sư, CNVCLĐ của Công ty Phục Hưng Holdings đang thi công tại công trình Chung cư CT1, khu C2 Gamuda Garden, Hà Nội.

Niềm vui trong ngày "Tết sum vầy" của công nhân Tây Ninh

QUỐC TIẾN |

Nhằm thiết thực chăm lo đời sống cho các bạn công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đón tết Mậu Tuất năm 2018, tối ngày 7.2 tại Khu công nghiệp Trảng Bàng, LĐLĐ tỉnh Tây Ninh đã tổ chức Chương trình “Tết sum vầy 2018” trao tặng 122 vé xe và quà cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón tết.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Mong người lao động luôn sáng tạo, nâng cao năng suất

H.Long |

Nhân dịp năm mới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn CNVCLĐ không chỉ riêng tỉnh Đắk Lắk mà trên toàn quốc luôn lao động sáng tạo, rèn luyện để góp phần nâng cao năng suất lao động.