"Tết sum vầy – Xuân bình an" cho người lao động

HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH - Ngày 14.1, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Quảng Bình đã tổ chức chương trình "Tết sum vầy - Xuân bình an” Nhâm Dần năm 2022 cho các đoàn viên và người lao động trên địa bàn.

Đây là một trong những chương trình thường niên được tổ chức hàng năm, nhằm động viên, hỗ trợ cho các đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, góp phần nhỏ cho cuộc sống của đoàn viên, người lao động, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán.

Phó Bí thư TT Tỉnh ủy Trần Hải Châu trao quà cho người lao động. Ảnh: H.L
Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu trao quà cho người lao động. Ảnh: H.L

Nhằm hỗ trợ người lao động, LĐLĐ tỉnh Quảng Bình đã tranh thủ các nguồn lực từ ngân sách công đoàn, Quỹ xã hội Công đoàn, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng vàng, Công đoàn Viên chức Việt Nam cùng sự quan tâm hỗ trợ của các đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh để hỗ trợ cho 4.441 đoàn viên, với tổng số tiền trên 3,5 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, nhằm thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, LĐLĐ tỉnh và các cấp công đoàn sẽ tiến hành thăm hỏi, hỗ trợ trên 27.000 đoàn viên, người lao động khó khăn với tổng số tiền khoảng 9 tỉ đồng.

Những phần quà Tết được trao tận tay cho người lao động. Ảnh: H.L
Những phần quà Tết được trao tận tay cho người lao động. Ảnh: H.L

Đồng thời tiếp tục hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, với quyết tâm đảm bảo cho toàn bộ người lao động trong tỉnh đều sẽ có Tết.

Ông Phạm Tiến Nam - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình cho biết,  đã phát động các phong trào thi đua ngay từ những ngày đầu năm trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả công tác và hiệu quả sản xuất kinh doanh, từ đó tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động. Tăng cường vận động doanh nghiệp, nguồn xã hội hóa và sử dụng tài chính công đoàn theo quy định để triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cho đoàn viên, người lao động.

Phát biểu tại chương trình, ông Trần Hải Châu – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, năm 2021 là một năm có nhiều khó khăn, khiến cho tình hình đời sống của công nhân, người lao động trên địa bàn tỉnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

“Để hỗ trợ nhân dân, đoàn viên công đoàn, người lao động khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, nhất là trong dịp Tết đến xuân về, trong thời gian qua, tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn, kịp thời hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19. Đồng thời, nhằm thực hiện chủ trương chăm lo Tết cho người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết nguyên đán, Thường trực Tỉnh ủy cũng vừa có chủ trương trích kinh phí của tỉnh để thăm, tặng quà Tết nguyên đán năm 2022 cho người có công, người nghèo trên địa bàn tỉnh” - ông Trần Hải Châu cho biết.

Phó Trưởng VPĐD báo Lao Động Khu vực Bắc Trung bộ Lê Phi Long trao hỗ trợ của Quỹ XHTT Tấm lòng vàng cho CNVCLĐ tỉnh Quảng Bình. Ảnh: H.L
Phó Trưởng VPĐD báo Lao Động Khu vực Bắc Trung bộ Lê Phi Long trao hỗ trợ của Quỹ XHTT Tấm lòng vàng cho CNVCLĐ tỉnh Quảng Bình. Ảnh: H.L

Để thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong công tác chăm lo đời sống, lợi ích thiết thân cho đoàn viên, người lao động, trong thời gian tới công đoàn phối hợp với chuyên môn thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho người lao động, nhất là tiền lương, tiền thưởng vào dịp cuối năm; chuẩn bị các nguồn lực để chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động, với phương châm "Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết".

Tại buổi lễ, đại diện Quỹ XHTT Tấm lòng vàng Lao Động đã trao hỗ trợ 50 suất quà cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Bình với tổng số tiền 50 triệu đồng. 

HỮU LIỀU
TIN LIÊN QUAN

Đường sắt Việt Nam tổ chức "Tết sum vầy" trao quà cho công nhân lao động

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM -  Ngày 13.1 tại ga Sài Gòn, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cùng Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã tổ chức chương trình "Tết Sum vầy cho cán bộ, công nhân viên chức năm 2022" với chủ đề "Tết sum vầy - Xuân bình an".

Lan toả “Tết Sum vầy - Xuân Bình an” trong công nhân lao động

Phương Linh |

Ngày 12.1, LĐLĐ tỉnh Phú Yên và Khánh Hoà tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân Bình an” năm 2022 ở quy mô cấp tỉnh, mở đầu cho hàng loạt hoạt động chăm lo cho đoàn viên CĐ, CNLĐ trước thềm năm mới. Ông Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao và ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cùng lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Phú Yên và đại diện các ban, ngành của tỉnh, 200 CNLĐ đại diện cho hàng nghìn đoàn viên, NLĐ trong tỉnh tham gia.

Tổ chức “Tết Sum vầy” trao hàng trăm suất quà cho công nhân lao động

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Tại chương trình “Tết Sum vầy - Xuân bình an 2022”, đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa và doanh nghiệp đã trao hàng trăm suất quà cho công nhân lao động gặp khó khăn.

Cựu Chủ tịch Sen Tài Thu dùng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính"

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Theo lời của một lãnh đạo Tập đoàn, bà Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu đã sử dụng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính".

Đường 200 tỉ mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa hoàn thành ở Sơn La

Bài và ảnh: Minh Nguyễn |

Sau 2 năm thi công, đầu tháng 1.2024 tuyến đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở thành phố Sơn La đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Sau tái cơ cấu, dự án chăn nuôi bò nghìn tỉ ở Hà Tĩnh vẫn bết bát

TRẦN TUẤN |

Sau gần 3 năm tái cơ cấu nhưng dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà ở Hà Tĩnh vẫn khó khăn, kém hiệu quả.

Đang nấu cơm, người phụ nữ bất ngờ vì được tin trúng Vietlott hơn 48 tỉ đồng

Thạch Lam |

Chị P.V. - chủ nhân thuê bao VinaPhone ở Hà Nam - nhận giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 của Vietlott với số tiền hơn 48 tỉ đồng.

Tháo dỡ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Chủ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc đã đưa máy móc, thiết bị tiến hành phá bỏ một số hạng mục. Kinh phí thực hiện khá lớn, dự kiến thực hiện trong 3 tháng.

Đường sắt Việt Nam tổ chức "Tết sum vầy" trao quà cho công nhân lao động

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM -  Ngày 13.1 tại ga Sài Gòn, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cùng Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã tổ chức chương trình "Tết Sum vầy cho cán bộ, công nhân viên chức năm 2022" với chủ đề "Tết sum vầy - Xuân bình an".

Lan toả “Tết Sum vầy - Xuân Bình an” trong công nhân lao động

Phương Linh |

Ngày 12.1, LĐLĐ tỉnh Phú Yên và Khánh Hoà tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân Bình an” năm 2022 ở quy mô cấp tỉnh, mở đầu cho hàng loạt hoạt động chăm lo cho đoàn viên CĐ, CNLĐ trước thềm năm mới. Ông Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao và ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cùng lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Phú Yên và đại diện các ban, ngành của tỉnh, 200 CNLĐ đại diện cho hàng nghìn đoàn viên, NLĐ trong tỉnh tham gia.

Tổ chức “Tết Sum vầy” trao hàng trăm suất quà cho công nhân lao động

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Tại chương trình “Tết Sum vầy - Xuân bình an 2022”, đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa và doanh nghiệp đã trao hàng trăm suất quà cho công nhân lao động gặp khó khăn.