Tết sớm trên đảo tiền tiêu

Lục Tùng |

Ngày 9.1, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Ban chấp hành (BCH) T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, Thượng tướng Trần Đơn - Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng chí Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN... đã đến xã đảo Thổ Châu (Phú Quốc - Kiên Giang) thăm hỏi, chúc Tết Canh Tý nhân dân và các lực lượng làm nhiệm vụ gìn giữ và bảo vệ trật tự xã hội, an ninh - quốc phòng trên đảo tiền tiêu biển Tây Tổ quốc.

Sau khi dâng hương tại Đền thờ Thổ Châu, đoàn công tác đã thăm hỏi, chúc Tết nhân dân, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thổ Châu cùng các lực lượng làm nhiệm vụ gìn giữ và bảo vệ an ninh quốc phòng trên vùng biển Tây Tổ quốc.

Đánh giá cao những thành tựu của Quân - Dân - Chính - Đảng trên đảo Thổ Châu đã đạt được trong thời gian qua, đồng chí Nguyễn Hòa Bình đề nghị các lực lượng tiếp tục đề cao cảnh giác, ra sức bảo vệ, gìn giữ trật tự xã hội và an ninh quốc phòng trên đảo. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình đặc biệt khen ngợi việc người dân và các tổ chức quân đội đã cùng chung tay bảo vệ tốt rừng và môi sinh trên đảo.

“Đảng, Nhà nước luôn đánh giá cao công sức đóng góp của nhân dân bám đảo và các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ, gìn giữ biên giới, hải đảo, nhất là những vùng biển có vị trí tiền tiêu như Thổ Châu” - Bí thư Trung ương Đảng cho biết thêm. Theo đó, tới đây, cơ sở hạ tầng... sẽ tiếp tục được đầu tư để vừa xứng tầm với vị thế quan trọng của quần đảo tiền tiêu, vừa đáp ứng nhu cầu địa bàn cách xa đất liền gần 200km để người dân an tâm gắn bó lâu dài, chiến lược, cùng với các lực lượng bảo vệ an ninh quốc phòng tạo thế trận lòng dân, quyết tâm bảo vệ vững chắc biển đảo quê hương.

Dịp này, đoàn công tác đã trao nhiều phần quà ấm áp nghĩa tình cho gia đình chính sách, hộ nghèo và đơn vị làm nhiệm vụ an ninh, quốc phòng. Thay mặt tổ chức Công đoàn Việt Nam, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh thăm hỏi, chúc Tết trao tặng 28 phần quà cho hộ khó khăn và quà cho 4 đơn vị làm nhiệm vụ trên đảo với tổng trị giá trên 120 triệu đồng.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.