Tết không xa nhà: Lời hẹn xuân năm sau trọn niềm vui bên gia đình

Bảo Hân |

“Mong những công nhân có những ngày Tết xa nhà nhưng không xa, có một cái Tết trọn vẹn, đầm ấm với những trải nghiệm khám phá văn hoá, con người tại với mảnh đất mà mình đã gắn bó”- ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam gửi lời chúc tới những công nhân đón Tết xa quê, đồng thời hẹn mùa xuân năm sau - không có COVID-19 để người lao động trở về bên gia đình của mình.

Chiều 13.2 (tức mồng 2 Tết), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với VTV3 tổ chức chương trình livestream “Tết không xa nhà” với công nhân lao động Tập đoàn Nước giải khát Tân Hiệp Phát (Bình Dương) không về quê ăn Tết.

Gửi lời chúc tới những công nhân lao động không về quê ăn Tết, ông Ngọ Duy Hiểu cho biết, riêng tại tỉnh Bình Dương đã có 500 nghìn công nhân lao động ở lại ăn Tết. Để chăm lo tới những công nhân lao động này, lãnh đạo địa phương đã quan tâm hỗ trợ 14 tỷ đồng cùng nhiều tỷ đồng của tổ chức công đoàn. Nhờ vậy, công nhân lao động đã có một cái Tết vui vẻ, đầm ấm.

Ông Ngọ Duy Hiểu bày tỏ mong muốn những công nhân tuy xa nhà nhưng vẫn thực sự có một cái Tết vui vẻ, trọn vẹn đầm ấm, đồng thời nhắn nhủ: “Vui Tết nhưng không quên nhiệm vụ phòng chống COVID-19 và sau khi nghỉ Tết sớm đến với doanh nghiệp nơi mình công tác để có năng suất lao động cao hơn, góp phần giúp doanh nghiệp phát triển, địa phương lớn mạnh và đất nước hùng cường”.

Ông Ngọ Duy Hiểu gửi đến công nhân lao động một lời hẹn mùa xuân năm sau, một mùa xuân không có COVID-19 để mọi người có thể trở về với gia đình của mình.

Chương trình livestream đã kết nối với những công nhân lao động Tập đoàn Nước giải khát Tân Hiệp Phát ở lại Bình Dương đón Tết. Với nhiều công nhân lao động, đây là lần đầu tiên họ ở lại nơi làm việc để đón Tết mà không phải là ngôi nhà thân yêu ở quê.

Anh Lương Huỳnh Minh Kiên, quê ở huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi chia sẻ, 5 năm qua, Tết nào cũng về quê sum họp với gia đình. Tuy nhiên, năm nay, do dịch COVID-19, nên đây là lần đầu tiên anh ở lại Bình Dương đón Tết. Còn anh Lê Văn Phước cho biết, đây là năm thứ 2 anh không về quê ăn Tết. Qua livestream, anh gửi lời chúc hạnh phúc tới bố, mẹ và hứa “sau đợt dịch kết thúc thì sẽ sắp xếp về thăm gia đình”.

Công nhân chia sẻ tại chương trình livestream. Ảnh chụp màn hình. Ảnh: Bảo Hân
Công nhân chia sẻ tại chương trình livestream. Ảnh chụp màn hình. Ảnh: Bảo Hân

Tại buổi livestream, người lao động còn được thưởng thức các nhạc phẩm và những lời chúc Tết ấm áp từ các ca sỹ Đức Tuấn, Đỗ Tố Hoa, nghệ sỹ hài Quang Thắng; nhận các phần thưởng từ những câu đố tại chương trình…

Chương trình với những tiếng cười, những niềm hạnh phúc đã giúp người lao động xa quê thêm ấm lòng nơi xa xứ, yên tâm ăn Tết xa nhà, chuẩn bị một năm mới làm việc hiệu quả hơn, vì một cuộc sống tốt đẹp hơn…

Cảm động câu chuyện nữ công nhân 16 năm không về quê

Tại buổi livestream, nhà báo Ngô Thị Lê Phương, Trưởng ban Công đoàn – Bạn đọc (Báo Lao Động) xúc động khi kể về câu chuyện một nữ công nhân tại Long An 16 năm không về quê. Đây là câu chuyện đã từng được đăng tải trên Báo Lao động.

Quê ở Thanh Hoá, chị vào Long An làm công nhân. Do hoàn cảnh khó khăn nên 16 năm nữ công nhân này không về quê. Được sự hỗ trợ, dịp Tết Âm lịch Kỷ Hợi 2019, chị đã về quê đón Tết. Ngày về quê đón Tết, chị Hậu không còn nhớ đường về, dò hỏi mãi mới tìm được căn nhà chị từng sinh sống cách đây 16 năm. Bước xuống xe, gặp lại mẹ cùng toàn thể gia đinh, cả nhà đã ôm nhau khóc nức nở khi chỉ còn 1 ngày nữa là đến phút giao thừa.

Nhà báo Ngô Thị Lê Phương, Trưởng ban Công đoàn - Bạn đọc (Báo Lao Động) chia sẻ tại buổi livestream. Ảnh chụp màn hình. Ảnh: Bảo Hân
Nhà báo Ngô Thị Lê Phương, Trưởng ban Công đoàn - Bạn đọc (Báo Lao Động) (giữa) tại buổi livestream. Ảnh chụp màn hình. Ảnh: Bảo Hân

Chia sẻ lại câu chuyện này, nhà báo Ngô Thị Lê Phương gửi lời chúc sức khoẻ tới những công nhân lao động phải đón Tết xa nhà, chung tay đẩy lùi COVID-19 và làm việc hiệu quả hơn sau khi nghỉ Tết.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Người lao động tại Bình Dương ước mong gì trong năm mới Tân Sửu 2021?

ĐÌNH TRỌNG |

Trải qua năm 2020 đầy vất vả khó khăn, hàng trăm ngàn công nhân lao động không thể về quê sum họp cùng gia đình. Bước sang năm 2021, người lao động Bình Dương ước mong dịch bệnh qua mau để công việc và thu nhập ổn định, cuộc sống được cải thiện.

"Tết không xa nhà" cho hàng chục người lao động ở Quảng Ngãi

Thanh Chung |

Chiều mùng 1 Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, tại Quảng Ngãi đã tổ chức chương trình "Tết không xa nhà" cho các công nhân không về quê ăn Tết.

"Tết không xa nhà" - những ưu tư của người công nhân trong dịp Tết

Thái An |

"Tết không xa nhà" do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện là dịp để các công nhân chia sẻ nhiều tâm tư trong dịp Tết Tân Sửu.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Người lao động tại Bình Dương ước mong gì trong năm mới Tân Sửu 2021?

ĐÌNH TRỌNG |

Trải qua năm 2020 đầy vất vả khó khăn, hàng trăm ngàn công nhân lao động không thể về quê sum họp cùng gia đình. Bước sang năm 2021, người lao động Bình Dương ước mong dịch bệnh qua mau để công việc và thu nhập ổn định, cuộc sống được cải thiện.

"Tết không xa nhà" cho hàng chục người lao động ở Quảng Ngãi

Thanh Chung |

Chiều mùng 1 Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, tại Quảng Ngãi đã tổ chức chương trình "Tết không xa nhà" cho các công nhân không về quê ăn Tết.

"Tết không xa nhà" - những ưu tư của người công nhân trong dịp Tết

Thái An |

"Tết không xa nhà" do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện là dịp để các công nhân chia sẻ nhiều tâm tư trong dịp Tết Tân Sửu.