Tết Dương lịch 2021: Công nhân vội vã chuyến xe cuối cùng để về quê

Minh Phương - Tú Quỳnh |

6 giờ 30 tối ngày 30.12, chúng tôi gặp chị Ma Thị Hương - công nhân trong Khu công nghiệp Thăng Long đang cùng chồng và hai con nhỏ tất bật để chuẩn bị lên chuyến xe cuối cùng về quê nhân dịp Tết Dương lịch 2021.

Chị Ma Thị Hương, 39 tuổi, quê ở Tuyên Quang, làm công nhân ở Công ty TNHH Canon (Đông Anh, Hà Nội) đã 10 năm nay. Tết Dương lịch năm nay chị được nghỉ 5 ngày (tính cả thứ bảy, chủ nhật) nên muốn cùng cả gia đình về quê.

Tan làm lúc 6 giờ, chị Hương không kịp nấu cơm mà chỉ chuẩn bị một chút thức ăn nhẹ để lót dạ trước khi lên xe.

Chị Ma Thị Hương - công nhân Công ty TNHH Canon tắm cho con trước khi lên chuyến xe về quê dịp Tết Dương lịch 2021. Ảnh: Phương Quỳnh

8 giờ tối chuyến xe cuối cùng trong ngày sẽ chạy, có nghĩa phải 1-2 giờ sáng gia đình chị Hương mới về đến nhà. Chị Hương cho biết, nếu bây giờ không lên xe thì phải đợi tới 1 giờ chiều ngày mai mới có chuyến về tới tận nhà. Cả năm mới có dịp nghỉ nhiều như vậy nên chị Hương không muốn lãng phí thời gian.

Cả gia đình đều tất tả để kịp chuyến xe cuối. Chồng chị Hương trông nom đứa con út, chị đun ấm nước sôi để tắm rửa sạch sẽ cho đứa con đầu. "Cả năm nay chúng nó chưa được về với ông bà nên cũng giống bố mẹ, háo hức không kém" - chị Hương nói.

Cả gia đình chị Hương gồm 4 người thuê trọ trong căn phòng khá rộng rãi. Căn phòng tuy hơi cũ nhưng khá đầy đủ tiện nghi như điều hoà, tủ lạnh.

Nói về ước mong cho một năm mới sắp đến, Chị Hương thủ thỉ, chỉ mong cả gia đình có sức khoẻ, có công việc như hiện tại là vui rồi.

Khác với gia đình chị Hương, vợ chồng chị Đặng Thị Hồng Hạnh (quê Phú Thọ) - cùng là công nhân trong Khu công nghiệp Thăng Long lựa chọn không về quê mà ở lại phòng trọ dịp Tết Dương lịch 2021.

Chị Hạnh cho biết, trong mấy ngày nghỉ Tết Dương lịch, vợ chồng chị sẽ ở nhà để chơi với con và nấu nướng vài món ngon ngon đón chào năm mới.

Cùng xóm trọ với anh chị, năm nay mọi người đều tranh thủ để về quê chơi nên không khí trong xóm không được đông vui. Như các năm trước, ai không về quê đều rủ nhau nấu lẩu để liên hoan.

“Vì đều là công nhân đi làm trong khu công nghiệp, giờ giấc không giống nhau nên chỉ có những dịp như Lễ Tết mới có cơ hội ngồi với nhau. Cứ mỗi người một ít đồ rồi góp lại nấu lẩu ăn với nhau, vui lắm.

Năm nay chắc chỉ có mình gia đình tôi ở lại, mà trời rét thế này thì chỉ ở nhà chơi với con thôi” – chị Hạnh vui vẻ nói.

Sắp tới, cả khu trọ nơi vợ chồng chị Hạnh sẽ được đập bỏ để xây mới. Khoảng thời gian này mọi người cũng đã tìm được nơi trọ mới để chuẩn bị chuyển sang. Vì đã gắn bó với nhau suốt một thời gian dài nên ai cũng tỏ ra tiếc nuối.

Minh Phương - Tú Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Ấm lòng cái "Tết sẻ chia" của 300 công nhân nghèo Quảng Nam

Hữu Long |

Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam phối hợp với Tỉnh đoàn Quảng Nam tổ chức Gian hàng "Tết sẻ chia" dành cho công nhân lao động (CNLĐ) tại KCN Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn. Việc tổ chức các chương trình này nằm trong chuỗi các hoạt động của tổ chức công đoàn nhằm hỗ trợ, đồng hành với công nhân lao động trong thời gian cuối năm.

Nhận tiền thưởng Tết, nữ công nhân mua máy tính học photoshop

Bảo Hân |

Thưởng Tết năm nay được 10 triệu đồng, chị Nông Thị Phương – công nhân Khu Công nghiệp Thăng Long, Hà Nội – quyết định sẽ dùng để mua một chiếc máy tính để bàn để học nghề.

Những điểm bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch 2021 tại Hà Nội và TPHCM

Tuấn Anh |

Mới đây, Hà Nội và TPHCM đã có thông tin về việc bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch năm 2021 trên địa 2 bàn thành phố.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ấm lòng cái "Tết sẻ chia" của 300 công nhân nghèo Quảng Nam

Hữu Long |

Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam phối hợp với Tỉnh đoàn Quảng Nam tổ chức Gian hàng "Tết sẻ chia" dành cho công nhân lao động (CNLĐ) tại KCN Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn. Việc tổ chức các chương trình này nằm trong chuỗi các hoạt động của tổ chức công đoàn nhằm hỗ trợ, đồng hành với công nhân lao động trong thời gian cuối năm.

Nhận tiền thưởng Tết, nữ công nhân mua máy tính học photoshop

Bảo Hân |

Thưởng Tết năm nay được 10 triệu đồng, chị Nông Thị Phương – công nhân Khu Công nghiệp Thăng Long, Hà Nội – quyết định sẽ dùng để mua một chiếc máy tính để bàn để học nghề.

Những điểm bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch 2021 tại Hà Nội và TPHCM

Tuấn Anh |

Mới đây, Hà Nội và TPHCM đã có thông tin về việc bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch năm 2021 trên địa 2 bàn thành phố.