Tết đến ấm áp với những cô giáo vùng cao Quảng Ninh

Trần Ngọc Duy- Thanh Hằng |

Trên hành trình mang Tết đến cho các giáo viên vùng cao, công nhân viên chức lao động huyện miền núi của tỉnh Quảng Ninh của Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh và LĐLĐ huyện Đầm Hà, chúng tôi chứng kiến nhiều cảnh ngộ, cuộc sống nhọc nhằn khó khăn…

Nhiều giáo viên ở hoàn cảnh thiếu thốn

Năm 2020, các giáo viên, người lao động (NLĐ) ở vùng miền núi gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Thế nhưng với sự quan tâm chăm lo cho NLĐ mà tổ chức Công đoàn Quảng Ninh là nòng cốt tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với mục tiêu: “Tất cả đoàn viên và người lao động đều có Tết”.

14 năm nay, tết nào gia đình cô giáo Đặng Minh Hương cũng được đón các đồng nghiệp, lãnh đạo, Công đoàn cơ sở trường THPT Đầm Hà và đặc biệt là các cán bộ Công đoàn cấp trên đến chúc Tết. Cũng 14 năm qua, chồng cô bị tai nạn, liệt nửa người. Gánh nặng dồn trên đôi vai người phụ nữ nhỏ bé khi cô vừa phải là trụ cột kinh tế song vẫn chăm sóc chu đáo cả gia đình với người chồng ốm đau, mẹ già và nuôi dạy hai con ăn học. Bằng nghị lực kiên cường và sự động viên, đồng hành của mọi người, cô đã vượt qua bao khó khăn.

Mùa xuân này cũng vậy, những lời thăm hỏi ấm áp, những phần quà tuy không nhiều nhưng có giá trị to lớn về mặt tinh thần cho chị và gia đình mỗi dịp Tết đến xuân về. “Công đoàn ngành GDĐT và Công đoàn cấp trên luôn quan tâm vào những dịp này là sự sẻ chia vô cùng quan trọng để tôi có thêm động lực vượt qua những khó khăn trong chặng đường dài phía trước” - cô Hương nói.

Mỗi người, mỗi hoàn cảnh khác nhau, nhưng họ đều chung một niềm vui xuân mới đó là được chính quyền địa phương, tổ chức Công đoàn cùng các đơn vị, doanh nghiệp quan tâm, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Các cấp Công đoàn Quảng Ninh thăm, chúc Tết gia đình cô giáo Đặng Minh Hương Trường THPT Đầm Hà (ngoài cùng, bên phải). Ảnh: T. Hằng
Các cấp Công đoàn Quảng Ninh thăm, chúc Tết gia đình cô giáo Đặng Minh Hương ở Trường THPT Đầm Hà (ngoài cùng, bên phải). Ảnh: T.Hằng

Trong căn nhà tuềnh toàng của vợ chồng chị Chíu Tài Múi - công nhân Công ty TNHH Thanh Lâm - nằm sâu trong thôn Tân Hà, xã Tân Bình, huyện Đầm Hà (Quảng Ninh) không có bất kỳ vật dụng nào giá trị. Ngôi nhà đang ở cũng mượn của chị gái. Gia cảnh khó khăn, chồng chị trong một lần đi làm nương bị rắn cắn phải cưa mất một nửa bàn chân, suy giảm sức lao động, không có công ăn việc làm. Bản thân chị Múi là lao động chính trong gia đình với đồng lương eo hẹp. Mới đây, khi chị sinh thêm bé thứ 4, khó khăn lại chồng chất. Chưa nghỉ hết chế độ thai sản, chị Múi đã phải đi làm trở lại.

Thấu hiểu những thiếu thốn của công nhân, lãnh đạo, Công đoàn Công ty TNHH Thanh Lâm cùng LĐLĐ huyện Đầm Hà đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết gia đình chị. Những món quà là tiền, chăn ấm... đã giúp gia đình chị vơi đi phần nào khó khăn và cảm thấy ấm lòng khi vào mùa xuân này. “Một miếng khi đói bằng một gói khi no, sự quan tâm kịp thời của doanh nghiệp, tổ chức Công đoàn đã giúp gia đình tôi có một cái tết ấm áp” - chị Múi cảm động nói.

Đừng bỏ ai lại phía sau

Bà Đoàn Thị Thu Hiền - Chủ tịch Công đoàn ngành GDĐT Quảng Ninh - cho hay: Để nhiều người được hưởng lợi hơn trên hành trình mang hơi ấm mùa xuân cho các đoàn viên ở vùng sâu, vùng xa, miền núi của tỉnh, Công đoàn ngành cũng đã kêu gọi, vận động các cụm trường ở Hạ Long, Cẩm Phả và các đơn vị, doanh nghiệp có tấm lòng hảo tâm hỗ trợ, tặng quà Tết cho giáo viên, học sinh vùng khó. Đồng thời, Công đoàn ngành cũng phối hợp với LĐLĐ huyện Đầm Hà tổ chức “Tết Sum vầy” với chủ đề “Kết nối yêu thương” cho đoàn viên, giáo viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) còn nhiều thiếu thốn của huyện miền núi Đầm Hà với những nội dung, như: Tặng quà Tết, tặng vé xe cho CNLĐ; trao quà, trợ cấp cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn; văn nghệ... Chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn”... triển khai những sản phẩm, dịch vụ giá ưu đãi cho CNLĐ.

Dịp Tết nguyên đán này, từ nguồn của LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh, đã có 290 giáo viên, NLĐ đặc biệt khó khăn được trao hỗ trợ với mức 500.000 đồng/người cùng với túi quà tết. Từ nguồn hỗ trợ của các đơn vị, doanh nghiệp cho chương trình Tết Sum vầy tại Đầm Hà, đã có thêm hơn 200 suất quà trị giá từ 300.000-1.000.000 đồng trao cho NLĐ; tổng số tiền mặt là 160 triệu đồng; 45 suất quà tổng trị giá 200 triệu đồng.

Đối với giáo viên các trường ngoài công lập, 200 giáo viên có hoàn cảnh khó khăn sẽ được trao 200 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng và lịch, dầu ăn cũng được trao cho các giáo viên khó khăn trường ngoài công lập; các đơn vị, doanh nghiệp cũng hỗ trợ trao tặng thêm 100 suất quà.

“ Nhiều giáo viên vùng cao, công nhân lao động có cuộc sống vô vàn khó khăn. Do vậy, Công đoàn Quảng Ninh và Công đoàn ngành Giáo dục nhiều năm nay vẫn động viên, chia sẻ để phần nào họ vơi đi những áp lực cuộc sống hàng ngày, chuẩn bị đón một cái Tết đầm ấm” - lãnh đạo Công đoàn Quảng Ninh nói.

Trần Ngọc Duy- Thanh Hằng
TIN LIÊN QUAN

Gần 10.000 công nhân lao động ở lại Quảng Ninh đón Tết

Ngọc Duy - Mai dung |

Dự kiến, dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, có khoảng gần 10.000 công nhân lao động ngoại tỉnh ở lại Quảng Ninh đón Tết.

Quảng Ninh: Ra mắt tổng đài tương tác, trợ giúp người lao động

Trần Ngọc Duy |

Nhằm kịp thời xử lý và kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm về chế độ, chính sách đối với người lao động, giải quyết tranh chấp lao động và đình công trên địa bàn, LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh chính thức khai trương tổng đài tiếp nhận thông tin từ người lao động.

Quảng Ninh: Triển khai thỏa thuận phúc lợi cho hàng nghìn đoàn viên CĐ

Trần Ngọc Duy |

Cụm Công đoàn ngành, Công đoàn viên chức tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và tiến hành trao quà của UBND tỉnh Quảng Ninh cho 100 CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch COVID-19 vừa qua.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Gần 10.000 công nhân lao động ở lại Quảng Ninh đón Tết

Ngọc Duy - Mai dung |

Dự kiến, dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, có khoảng gần 10.000 công nhân lao động ngoại tỉnh ở lại Quảng Ninh đón Tết.

Quảng Ninh: Ra mắt tổng đài tương tác, trợ giúp người lao động

Trần Ngọc Duy |

Nhằm kịp thời xử lý và kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm về chế độ, chính sách đối với người lao động, giải quyết tranh chấp lao động và đình công trên địa bàn, LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh chính thức khai trương tổng đài tiếp nhận thông tin từ người lao động.

Quảng Ninh: Triển khai thỏa thuận phúc lợi cho hàng nghìn đoàn viên CĐ

Trần Ngọc Duy |

Cụm Công đoàn ngành, Công đoàn viên chức tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và tiến hành trao quà của UBND tỉnh Quảng Ninh cho 100 CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch COVID-19 vừa qua.