TCty Lương thực miền Bắc đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Xuân Trường |

Ngày 22.8, tại Hà Nội, Khối Thi đua các TCty nhà nước tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 dưới sự chủ trì của các ông Đỗ Trần Hoàn - Thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch CĐ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng TCty Lương thực miền Bắc (đơn vị khối trưởng) và Vũ Bá Ổn - Phó TGĐ TCty Thép VN (đơn vị khối phó).

Đến dự hội nghị có ông Mai Đức Chính - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; ông Vương Văn Đỉnh - Ủy viên Hội đồng Thi đua khen thưởng TƯ, Phó Trưởng ban Thi đua khen thưởng TƯ; ông Phan Xuân Quế - Chủ tịch Hội đồng thành viên TCty Lương thực miền Bắc…

Thay mặt Khối Thi đua các TCty nhà nước, bà Tô Thị Thảo - Trưởng ban Tổ chức Lao động kiêm Trưởng bộ phận Thi đua khen thưởng TCty Lương thực miền Bắc - đã báo cáo về hoạt động thi đua khen thưởng của khối trong 6 tháng đầu năm 2017.

Theo đó, công tác thi đua, khen thưởng trong 6 tháng đầu năm được lãnh đạo các TCty quan tâm chỉ đạo kịp thời, chất lượng khen thưởng được nâng lên; trong đó chú trọng sử dụng các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền để khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua và trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Hầu hết các đơn vị trong khối đều thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với NLĐ, như: Nộp đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ nâng bậc lương, khám sức khỏe định kỳ; chú trọng công tác ATVSLĐ, chăm sóc sức khỏe cho CBCNV…

Ông Vương Văn Đỉnh - Ủy viên Hội đồng Thi đua khen thưởng TƯ, Phó trưởng ban Thi đua khen thưởng TƯ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Xuân Trường
Ông Vương Văn Đỉnh - Ủy viên Hội đồng Thi đua khen thưởng TƯ, Phó trưởng ban Thi đua khen thưởng TƯ - phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Xuân Trường

Thống kê thành tích khen thưởng 6 tháng đầu năm của các đơn vị trong khối, đã có 7/11 đơn vị được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ, 1 đơn vị được nhận Bằng khen của Chính phủ. Ngoài ra, các Bộ đã trao 16 Cờ thi đua xuất sắc, 183 Bằng khen; có 25 Chiến sĩ thi đua cấp ngành, 456 tập thể lao động xuất sắc, các TCty cũng đã tặng 3.705 giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong các phong trào thi đua…

Phát biểu tại hội nghị, ông Vương Văn Đỉnh đã biểu dương những thành tích đạt được của các đơn vị trong khối; đồng thời đề nghị trong 6 tháng cuối năm 2017, các đơn vị trong khối tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng…

Các đại biểu dự hội nghị nhắn tin hỗ trợ đồng bào các tỉnh Tây Bắc bị thiệt hại do mưa lũ. Ảnh: Xuân Trường
Các đại biểu dự hội nghị nhắn tin hỗ trợ đồng bào các tỉnh Tây Bắc bị thiệt hại do mưa lũ. Ảnh: Xuân Trường.
Cũng tại hội nghị, hưởng ứng lời kêu gọi của Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động và Cổng Thông tin Nhân đạo quốc gia, các đại biểu đã nhắn tin theo cú pháp “BL” gửi 1407 để giúp đỡ NLĐ, đoàn viên CĐ ở các tỉnh bị thiệt hại do mưa lũ và khi về đơn vị sẽ tuyên truyền vận động CBCNV tại đơn vị mình tiếp tục nhắn tin để chia sẻ khó khăn với đồng bào, NLĐ bị thiệt hại do mưa lũ ở các tỉnh Tây Bắc.
Xuân Trường
TIN LIÊN QUAN

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe trên địa bàn Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội thông báo lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý, nhiều trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội nghỉ Tết muộn để phục vụ người dân.

Mai vàng cổ 100 năm giá tiền tỉ đổ bộ chợ hoa Tết Quý Mão 2023 ở TPHCM

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Tại chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng (quận 7), nhiều cây mai vàng cổ được các nhà vườn bày bán tập trung tại khu vực lối đi chính khiến nhiều người phải trầm trồ. Đó là những cây mai vàng cổ cao 4-5 mét, đứng sừng sững giữa chợ hoa. Người bán cây cho biết có những cây có tuổi đời chừng 100 năm, giá bán có cây lên tới 4 tỉ đồng.