Tay nghề thấp vẫn có cơ hội tìm được việc làm

Phương Hân - Lê Hoa |

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2024, nhiều công nhân từ các tỉnh, thành khác nhau đã đến Khu công nghiệp Thăng Long, huyện Đông Anh, Hà Nội để tìm kiếm việc làm. Tại đây, các đơn vị tuyển dụng không yêu cầu quá cao về bằng cấp, còn công nhân mong thu nhập khởi điểm từ 6-7 triệu đồng/tháng, có việc làm ổn định.

Ưu tiên công ty tăng ca

Có mặt tại khu vực tuyển dụng những ngày gần đây, hầu hết công nhân đến tìm việc đều mong muốn hưởng mức lương khởi điểm từ 6-7 triệu đồng (chưa bao gồm tăng ca). Theo ghi nhận, có nhiều lao động đến tìm việc nhưng để “chốt” công ty tham gia ứng tuyển, công nhân phải lựa chọn kỹ càng.

Anh Nguyễn Văn Chiến (quê Phú Thọ) cho biết, lý do chọn tìm việc ở Hà Nội là các công ty trả mức lương cơ bản cao hơn so với một số tỉnh khác. Trước đây, anh Chiến có 6 năm làm công nhân nhưng sau đó xin nghỉ để học tiếng đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc. Trong thời gian chờ đợt thi và hoàn thành thủ tục, anh Chiến quyết định tìm công việc có thu nhập ổn định với khởi điểm từ 7 triệu đồng để trang trải cuộc sống.

Dạo quanh một vòng bảng tuyển dụng, anh Chiến cho hay, lần đầu đến đây chủ yếu để tham khảo, chưa quyết định ngay sẽ chọn công ty nào.

“Tôi sẽ chụp lại những công ty phù hợp với tiêu chí của bản thân rồi mới tính đến chuyện liên hệ, chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển, tôi sẽ ưu tiên công ty tăng ca nhiều” - anh Chiến nói.

Cũng có mặt tại nơi tuyển dụng ở gần Khu công nghiệp Thăng Long, chị Lo Y Phai, 22 tuổi, quê ở Nghệ An mong muốn tìm được công ty có mức lương 10 triệu đồng/tháng (bao gồm tăng ca).

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, lại đông anh chị em nên học hết lớp 12, chị Phai đã đi làm ở nhà máy từ 4 năm trước. Ở công ty cũ, chị Phai làm 12 giờ/ngày, thu nhập trung bình từ 7 - 8 triệu đồng/tháng. Với mức thu nhập này, chỉ đủ cho cô gái trẻ trang trải sinh hoạt cá nhân như: Tiền thuê nhà, tiện điện, nước, ăn uống sinh hoạt…

Hằng tháng gửi cho bố mẹ ở quê không được bao nhiêu nên chị Phai mong muốn tìm một công việc mới cho thu nhập tốt hơn để phụ giúp bố mẹ nuôi các em ăn học.

Còn anh Trần Văn Chí, sinh năm 1994, quê ở Ba Vì, Hà Nội làm tự do cũng muốn tìm một công việc ổn định trong nhà máy. Trước đây, nghề cơ khí giúp anh Chí có thu nhập từ 15 - 18 triệu đồng/tháng nhưng gần năm nay công việc của anh không đều, chỉ ở mức 9-10 triệu đồng mỗi tháng. Bây giờ, nam thanh niên mong muốn tìm được 1 công việc ổn định, phù hợp với chuyên môn, thu nhập khoảng 10 triệu đồng/tháng, được đóng bảo hiểm xã hội.

Yêu cầu không cao

Ghi nhận của PV tại bảng tin tuyển dụng gần Khu công nghiệp Thăng Long, một số công ty đưa ra yêu cầu khá đơn giản.

Chẳng hạn, Công ty TNHH Volex Việt Nam (chuyên về thiết kế, sản xuất và cung cấp dây dẫn nguồn) tuyển công nhân làm ca 1,2, được hưởng trợ cấp chuyên cần, đi lại, hỗ trợ bữa ăn ca và bữa ăn khi làm thêm giờ. Công ty này đưa ra yêu cầu nam, nữ từ 18-45 tuổi, tốt nghiệp cấp 2 trở lên, không cận thị, thuận tay phải, chăm chỉ, nhanh nhẹn và có trách nhiệm cao trong công việc.

Công ty TNHH Asahi Intecc Hà Nội tuyển công nhân nữ từ 18-35 tuổi, tốt nghiệp THCS trở lên, cao 1m50 trở lên... Lương cơ bản 5.580.000 đồng/tháng, hằng tháng được nhận trợ cấp đi lại, nhà ở, chuyên cần, con nhỏ, thâm niên, tay nghề... tổng trợ cấp là 1 triệu đồng.

Công ty TNHH Aikawa Việt Nam tuyển 10 công nhân nam, 20 công nhân nữ, công việc chính là vận hành máy dập, kiểm tra, đóng gói sản phẩm, kiểm tra ngoại quan sản phẩm và lắp ráp linh kiện.

Lương cơ bản từ 5,585 - 5,963 triệu đồng...

Phương Hân - Lê Hoa
TIN LIÊN QUAN

Mỗi năm Hà Nam giải quyết việc làm mới cho 24.000 lao động

Minh Hạnh |

Hà Nam - Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nam, mỗi năm các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tỉnh tuyển sinh đào tạo trên 20.000 người. Trung bình mỗi năm giải quyết việc làm mới cho 20.000 - 24.000 lao động với mức thu nhập từ 5 - 12 triệu đồng/người/tháng.

Doanh nghiệp đón nhiều đơn hàng, bảo đảm việc làm cho công nhân

Mai Dung |

Theo thống kê sơ bộ của Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng, sau Tết Nguyên đán, tình hình việc làm tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố có chuyển biến tích cực, chưa ghi nhận đơn vị bị thiếu nhỡ đơn hàng dẫn đến cắt giảm lao động.

Giải ngân 422.000 tỉ đồng cho giao thông sẽ thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nếu giải ngân được 422.000 tỉ đồng vốn đầu tư cho các công trình hạ tầng giao thông năm 2024 sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm, sinh kế cho người dân, tạo không gian phát triển mới cho các địa phương, vùng miền và cả nước.

Kết nối việc làm ngay cho người lao động với doanh nghiệp

Thi Khanh |

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Lào Cai đã nhanh chóng triển khai kết nối việc làm giữa người lao động với doanh nghiệp.

Trả lương theo vị trí việc làm phù hợp với lộ trình cải cách tiền lương

Vương Trần |

Xây dựng vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức là nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, có ý nghĩa quyết định cho việc thực hiện cải cách chính sách tiền lương, tiến tới trả lương theo vị trí việc làm.

Công nhân mong việc làm ổn định ngay sau Tết

MỸ LY |

Trải qua một năm nhiều khó khăn, công nhân lao động mong muốn trong năm mới, công việc lẫn thu nhập bản thân ổn định để đảm bảo cuộc sống. Đặc biệt, họ cũng hy vọng có thể làm được nhiều điều ý nghĩa cho gia đình hơn.

Năm 2024, nhà giáo mong muốn được trả lương theo vị trí việc làm

TRÀ MY |

Từ 7.2024, việc thực hiện cải cách tiền lương theo vị trí việc làm, hiệu quả công việc là thông tin rất được chờ đợi. Nhiều giáo viên hi vọng khi làm việc tốt hơn sẽ được lương, thưởng xứng đáng.

840 người được huy động để khống chế vụ cháy nghiêm trọng tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên

Bảo Nguyên |

Lào Cai - Do điểm cháy tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên tiếp tục lan rộng nên thị xã Sa Pa đã huy động lực lượng lên đến 840 người.

Mỗi năm Hà Nam giải quyết việc làm mới cho 24.000 lao động

Minh Hạnh |

Hà Nam - Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nam, mỗi năm các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tỉnh tuyển sinh đào tạo trên 20.000 người. Trung bình mỗi năm giải quyết việc làm mới cho 20.000 - 24.000 lao động với mức thu nhập từ 5 - 12 triệu đồng/người/tháng.

Doanh nghiệp đón nhiều đơn hàng, bảo đảm việc làm cho công nhân

Mai Dung |

Theo thống kê sơ bộ của Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng, sau Tết Nguyên đán, tình hình việc làm tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố có chuyển biến tích cực, chưa ghi nhận đơn vị bị thiếu nhỡ đơn hàng dẫn đến cắt giảm lao động.

Giải ngân 422.000 tỉ đồng cho giao thông sẽ thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nếu giải ngân được 422.000 tỉ đồng vốn đầu tư cho các công trình hạ tầng giao thông năm 2024 sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm, sinh kế cho người dân, tạo không gian phát triển mới cho các địa phương, vùng miền và cả nước.

Kết nối việc làm ngay cho người lao động với doanh nghiệp

Thi Khanh |

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Lào Cai đã nhanh chóng triển khai kết nối việc làm giữa người lao động với doanh nghiệp.

Trả lương theo vị trí việc làm phù hợp với lộ trình cải cách tiền lương

Vương Trần |

Xây dựng vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức là nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, có ý nghĩa quyết định cho việc thực hiện cải cách chính sách tiền lương, tiến tới trả lương theo vị trí việc làm.

Công nhân mong việc làm ổn định ngay sau Tết

MỸ LY |

Trải qua một năm nhiều khó khăn, công nhân lao động mong muốn trong năm mới, công việc lẫn thu nhập bản thân ổn định để đảm bảo cuộc sống. Đặc biệt, họ cũng hy vọng có thể làm được nhiều điều ý nghĩa cho gia đình hơn.

Năm 2024, nhà giáo mong muốn được trả lương theo vị trí việc làm

TRÀ MY |

Từ 7.2024, việc thực hiện cải cách tiền lương theo vị trí việc làm, hiệu quả công việc là thông tin rất được chờ đợi. Nhiều giáo viên hi vọng khi làm việc tốt hơn sẽ được lương, thưởng xứng đáng.