Tắt điện 1h và hơn thế nữa để “tiết kiệm năng lượng, bảo vệ trái đất

HƯNG THƠ |

Từ 20h30 đến 21h30 tối 30.3.2019, mỗi người dân cần hưởng ứng việc tắt các thiết bị điện không cần thiết để hưởng ứng Giờ trái đất 2019 với mục đích “tiết kiệm năng lượng, bảo vệ trái đất”.

Ngày 25.3, từ sự phát động của Công đoàn Cty Điện lực Quảng Trị - đoàn viên, người lao động đến từ Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị, Sở Công Thương tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, Công an tỉnh, Cty Điện lực Quảng Trị… đã tổ chức phát động, ra quân tuyên truyền tiết kiệm điện và hưởng ứng sự kiện Giờ trái đất năm 2019.

Sau khi tổ chức mít tinh để hiểu rõ về nội dung, ý nghĩa của việc tiết kiệm điện và sự kiện Giờ trái đất 2019, đoàn đã diễu hành dọc các tuyến đường tại TP. Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) với băng rôn và loa tuyên truyền với nội dung “sử dụng điện an toàn, tiết kiệm là thiết thực xây dựng Tổ quốc Việt nam giàu mạnh”.

Mục đích của buổi diễu hành, nhằm tuyên truyền đến người dân thực hiện hành động tiết kiệm điện trong quá trình sử dụng. Đặc biệt, từ 20h30 đến 21h30 ngày 30.3.2019, sẽ diễn ra sự kiện Giờ trái đất 2019. Vào thời điểm này, mỗi người dân tại địa phương cần tích cực hưởng ứng tắt đèn điện trong 1h đồng hồ.

Được biết, sự kiện Giờ trái đất do Quỹ Quốc tế Bảo vệ thiên nhiên khởi xướng từ năm 2007, với mục đích đề cao tiết kiệm điện, hướng đến việc giảm lượng khí thải và đánh động sự chú ý của mọi người về ý thức bảo vệ môi trường. Trước ý nghĩa nói trên, sự kiện đã lan tỏa khắp thế giới và nhận được sự hưởng ứng tích cực. Từ năm 2017, nước ta có 63/63 tỉnh thành tham gia sự kiện. Năm 2018, nhờ đa dạng hình thức tuyên truyền, tổng sản lượng điện tiết kiệm trên toàn tỉnh Quảng Trị là 10.015.181 kWh chiếm 1,64% tổng sản lượng điện thương phẩm, tương đương với số tiền tiết kiệm hơn 17 tỷ đồng.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Sẵn sàng hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2019

L.V |

UBND TP.Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động vào ngày 9.3.2019 hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2019 của Thành phố tại trường Đại học Thủ đô.

Tối nay 24.3: Nha Trang sẽ cắt, giảm điện hưởng ứng Giờ trái đất

Phương Linh |

Với thông điệp “Hôm nay tôi sống xanh hơn”, nhiều nhà hàng, khách sạn, các tuyến đường lớn, trụ sở làm việc… sẽ đồng loạt tự giác tắt đèn chiếu sáng và thiết bị điện không cần thiết.

EVN HANOI hưởng ứng “Giờ trái đất 2018 - Hôm nay tôi sống xanh hơn”

HẢI PHƯỢNG |

Tối 19.3, tại Học viện Ngân hàng (số 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội), Tổng công ty Điện lực TP.Hà Nội (EVN HANOI) tổ chức “Lễ hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất năm 2018”. Đây là hoạt động trong chuỗi các sự kiện hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất 2018 trên địa bàn Thủ đô với chủ đề “Go more Green - Hôm nay tôi sống xanh hơn”. Đến dự có các Đại sứ Giờ Trái đất 2018: Á hậu - MC Thụy Vân, ca sĩ Bảo Trâm, diễn viên Việt Anh, lãnh đạo Cục Điều tiết, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công thương), Tập đoàn EVN, cán bộ nhân viên EVN HANOI và đông đảo giảng viên, sinh viên Học viện Ngân hàng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sẵn sàng hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2019

L.V |

UBND TP.Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động vào ngày 9.3.2019 hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2019 của Thành phố tại trường Đại học Thủ đô.

Tối nay 24.3: Nha Trang sẽ cắt, giảm điện hưởng ứng Giờ trái đất

Phương Linh |

Với thông điệp “Hôm nay tôi sống xanh hơn”, nhiều nhà hàng, khách sạn, các tuyến đường lớn, trụ sở làm việc… sẽ đồng loạt tự giác tắt đèn chiếu sáng và thiết bị điện không cần thiết.

EVN HANOI hưởng ứng “Giờ trái đất 2018 - Hôm nay tôi sống xanh hơn”

HẢI PHƯỢNG |

Tối 19.3, tại Học viện Ngân hàng (số 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội), Tổng công ty Điện lực TP.Hà Nội (EVN HANOI) tổ chức “Lễ hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất năm 2018”. Đây là hoạt động trong chuỗi các sự kiện hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất 2018 trên địa bàn Thủ đô với chủ đề “Go more Green - Hôm nay tôi sống xanh hơn”. Đến dự có các Đại sứ Giờ Trái đất 2018: Á hậu - MC Thụy Vân, ca sĩ Bảo Trâm, diễn viên Việt Anh, lãnh đạo Cục Điều tiết, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công thương), Tập đoàn EVN, cán bộ nhân viên EVN HANOI và đông đảo giảng viên, sinh viên Học viện Ngân hàng.