LĐLĐ tỉnh Quảng Trị:

Tập trung vào nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ người lao động

HƯNG THƠ |

Ngày 16.1, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào công nhân viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Năm 2018, phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn tỉnh Quảng Trị đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo thành công Đại hội Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Đại hội XII Công đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2018 – 2023. Công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp người lao động (NLĐ) được chú trọng. Các phong trào thi đua yêu nước được tổ chức sâu rộng với nhiều hoạt động phong phú, thu hút NLĐ tham gia.

Bà Nguyễn Thị Lan Hương - Trưởng ban Dân vận tỉnh Ủy Quảng Trị đánh giá cao những kết quả của Công đoàn Quảng Trị và đại diện trao tặng Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho 4 đơn vị. Ảnh: Hưng Thơ.
Bà Nguyễn Thị Lan Hương - Trưởng ban Dân vận tỉnh Ủy Quảng Trị đánh giá cao những kết quả của Công đoàn Quảng Trị đạt được, và đại diện trao tặng Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho 4 đơn vị. Ảnh: Hưng Thơ.

Công tác tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Công đoàn được đổi mới về nội dung, hình thức, tập trung hướng vào đối tượng là công nhân lao động (CNLĐ) ở các doanh nghiệp. Đặc biệt, hoạt động “Tháng Công nhân”, Chương trình “Tết Sum vầy” được nhân rộng không chỉ ở cấp tỉnh, huyện, ngành mà lan tỏa đến tận cơ sở.

Trong năm 2018, chủ đề “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn” được thực hiện đạt hiệu quả, như: Các cấp công đoàn đã tặng 10.525 suất quà trị giá 3 tỉ đồng cho đoàn viên và NLĐ khó khăn; Xây dựng 50 nhà Mái ấm công đoàn, trị giá 1,5 tỉ đồng; Hỗ trợ xây dựng 3 nhà công vụ cho giáo viên, cán bộ y tế trị giá 1,2 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị đã xin chủ trương của các cấp đầu tư dự án khu thiết chế Công đoàn tỉnh Quảng Trị tại khu công nghiệp Nam Đông Hà. Các nội dung, chỉ tiêu cam kết của LĐLĐ tỉnh với Tỉnh uỷ Quảng Trị được triển khai thực hiện đạt và vượt. Như công tác phát triển đoàn viên vượt 30%, thành lập CĐCS vượt 11%; bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng vượt 27%; kiểm tra, giám sát vượt 101%; chỉ tiêu mở các lớp tuyên truyền pháp luật cho NLĐ vượt 185% …

Đồng chí Nguyễn Thế Lập – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị cho biết, năm 2019, Công đoàn tỉnh tiếp tục thực hiện chủ đề “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn”. Bên cạnh những nhiệm vụ thường xuyên, hoạt động công đoàn các cấp sẽ hướng trọng tâm hoạt động công đoàn vào việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích thiết thực của đoàn viên và NLĐ; kịp thời phối hợp, tham gia giải quyết dứt điểm các kiến nghị, đề xuất hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ...

Ghi nhận những kết quả đã đạt được Công đoàn tỉnh Quảng Trị, Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng 3 Cờ thi đua toàn diện, 1 Cờ thi đua chuyên đề cho 4 tập thể, tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 8 cá nhân. UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân. LĐLĐ tỉnh đã tặng 7 cờ thi đua toàn diện, 4 cờ thi đua chuyên đề cho 11 tập thể, tặng 193 Bằng khen cho 60 tập thể và 133 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Bến Tre: Thu nhập của công nhân lao động gần 7 triệu đồng/tháng

Kỳ Quan |

Ngày 15.1, LĐLĐ tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn tỉnh năm 2018.

Đừng tính toán thiệt hơn với người lao động

LÊ TUYẾT |

Bên cạnh những chủ doanh nghiệp (DN) hết lòng vì công nhân và người lao động (NLĐ), vẫn có những chủ DN né tránh thưởng Tết, thậm chí còn cho công nhân nghỉ việc trước Tết để trốn thưởng. 

Tổng LĐLĐVN là tập thể dẫn đầu trong Công tác đối ngoại nhân dân 2018

Hà Liên - Duy Hiệu |

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) nhận Cờ thi đua Tập thể dẫn đầu trong Công tác đối ngoại nhân dân 2018 tại hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 diễn ra sáng 16.1 tại Hà Nội.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bến Tre: Thu nhập của công nhân lao động gần 7 triệu đồng/tháng

Kỳ Quan |

Ngày 15.1, LĐLĐ tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn tỉnh năm 2018.

Đừng tính toán thiệt hơn với người lao động

LÊ TUYẾT |

Bên cạnh những chủ doanh nghiệp (DN) hết lòng vì công nhân và người lao động (NLĐ), vẫn có những chủ DN né tránh thưởng Tết, thậm chí còn cho công nhân nghỉ việc trước Tết để trốn thưởng. 

Tổng LĐLĐVN là tập thể dẫn đầu trong Công tác đối ngoại nhân dân 2018

Hà Liên - Duy Hiệu |

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) nhận Cờ thi đua Tập thể dẫn đầu trong Công tác đối ngoại nhân dân 2018 tại hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 diễn ra sáng 16.1 tại Hà Nội.