ĐẠI HỘI XIV (NHIỆM KỲ 2018 - 2023) CÔNG ĐOÀN TỈNH VĨNH PHÚC:

Tập trung vào các vấn đề có tính đột phá

XUÂN TRƯỜNG |

Dự và chỉ đạo Đại hội XIV CĐ tỉnh Vĩnh Phúc, khai mạc sáng 16.5, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng Bùi Văn Cường - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Hoàng Thị Thúy Lan - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc. Báo cáo của BCH LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc khóa XIII (nhiệm kỳ 2013 - 2018) nêu rõ tuy còn một số tồn tại, hạn chế, nhưng nhìn chung các cấp CĐ trong tỉnh đã thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ vừa qua.

Những kết quả nổi bật

Đồng chí Vũ Hồng Phương - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc khóa XIII - cho biết, trong nhiệm kỳ qua, các cấp CĐ trong tỉnh đã chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp hướng dẫn, giúp đỡ CNVCLĐ giao kết hợp đồng lao động, đại diện cho tập thể NLĐ đối thoại, thương lượng, ký kết và tổ chức thực hiện TƯLĐTT với nhiều điều khoản có lợi hơn cho NLĐ so với quy định của pháp luật. Các cấp CĐ trong tỉnh đã tập trung thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia. Qua đó, đã có 204 đề tài nghiên cứu khoa học được Hội đồng khoa học tỉnh công nhận, có 226.689 sáng kiến cải tiến kỹ thuật của CNVCLĐ được công nhận đưa vào sử dụng đem lại giá trị làm lợi hàng nghìn tỉ đồng.

Hướng về đoàn viên và NLĐ, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã chủ động, tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN để triển khai các chương trình, đề án phục vụ CNVCLĐ và tổ chức CĐ như: Khu nhà ở công nhân và người có thu nhập thấp, Trường Mầm non công lập cho con công nhân tại KCN Khai Quang; Nhà khách CĐ Tam Đảo; Nhà Văn hóa công nhân KCN Khai Quang với tổng mức đầu tư gần 50 tỉ đồng.

Với nhiệm vụ sống còn là phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, trong nhiệm kỳ qua, các cấp CĐ trong tỉnh đã thành lập mới được 165 CĐCS (vượt 10% chỉ tiêu Tổng LĐLĐVN giao), phát triển mới 39.015 đoàn viên (vượt 30% so với chỉ tiêu Tổng LĐLĐVN giao). 100% số cán bộ CĐ các cấp được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác CĐ.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường (thứ ba từ trái qua) trao biển tượng trưng 310 tỉ đồng đầu tư dự án thiết chế công đoàn tại tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường (thứ ba từ trái qua) trao biển tượng trưng 310 tỉ đồng đầu tư dự án thiết chế công đoàn tại tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: HẢI NGUYỄN

Cần tập trung vào một số mũi đột phá

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc phấn đấu có 90% trở lên số DN tổ chức hội nghị NLĐ, 70% trở lên số DN tổ chức đối thoại tại cơ sở; 80% số DN ngoài nhà nước ký kết TƯLĐTT, ít nhất 80% số TƯLĐTT có nội dung cao hơn luật. Hằng năm có 80% trở lên số đoàn viên và NLĐ được phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của CĐ. 100% số cán bộ CĐ các cấp được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, tập huấn về lý luận, nghiệp vụ CĐ. Mỗi năm giới thiệu 1.200 đoàn viên CĐ ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp. Thành lập mới từ 150-200 CĐCS, kết nạp mới 20.000 - 25.000 đoàn viên. Phấn đấu hằng năm có 80% trở lên số CĐ cấp trên cơ sở đạt tiêu chuẩn vững mạnh; 80% trở lên số CĐCS khu vực nhà nước, 55% trở lên số CĐCS khu vực DN, đơn vị sự nghiệp có vốn ngoài nhà nước, nghiệp đoàn cơ sở, đạt tiêu chuẩn vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng Bùi Văn Cường - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và Hoàng Thị Thúy Lan - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đều đánh giá cao những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của các cấp CĐ tỉnh Vĩnh Phúc.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường đề nghị trong thời gian tới, các cấp CĐ tỉnh Vĩnh Phúc cần tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ, chăm lo cả về lợi ích vật chất, lợi ích tinh thần và lợi ích chính trị; tham gia tích cực xây dựng chính sách pháp luật lao động; chú trọng vấn đề thương lượng, ký kết TƯLĐTT để có lợi hơn cho NLĐ so với quy định của luật; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại DN. Thực hiện tốt chương trình ưu đãi cho đoàn viên; tạo sự khác biệt về ưu đãi giữa NLĐ là đoàn viên CĐ và NLĐ chưa phải là đoàn viên CĐ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ vững mạnh, xứng đáng là thủ lĩnh của đoàn viên; lấy lợi ích đoàn viên làm mục tiêu và CĐCS là địa bàn hoạt động. Cần tập trung vào các mũi đột phá, đó là: Tập trung chăm lo lợi ích cho đoàn viên; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ và xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ vững mạnh đủ sức thực hiện nhiệm vụ của tổ chức CĐ.

XUÂN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.