Tập trung thực hiện năm vì lợi ích đoàn viên

NHIỆT BĂNG |

Ngày 20.7, Đoàn công tác Tổng LĐLĐ VN do Chủ tịch Bùi Văn Cường làm trưởng đoàn làm việc với LĐLĐ tỉnh Ninh Thuận về hoạt động 6 tháng đầu năm. Tại đây, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN nhất trí với lãnh đạo LĐLĐ tỉnh về nhiệm vụ các tháng còn lại và nhấn mạnh cần tập trung vào chủ đề năm vì lợi ích đoàn viên CĐ.

Tình hình lao động, việc làm cơ bản ổn định

Tại buổi làm việc, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Thuận Kiều Đình Minh cho hay, trong 6 tháng đầu năm, các doanh nghiệp vẫn giữ vững nhịp độ sản xuất kinh doanh nên tình hình lao động, việc làm, thu nhập của người lao động (NLĐ) cơ bản ổn định. Báo cáo của các ngành chức năng và kết quả giám sát một số doanh nghiệp (DN) ngoài nhà nước của LĐLĐ tỉnh cho thấy, hầu hết các DN đều đảm bảo việc làm thường xuyên cho NLĐ; thực hiện khá nghiêm túc chế độ tiền lương và chế độ, chính sách khác đối với NLĐ. Nhiều DN trả lương cao hơn mức lương tối thiểu vùng.

Đặc biệt, 6 tháng đầu năm tại tỉnh không xảy ra tranh chấp lao động, đình công, ngừng việc. Tuy nhiên, trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện, có lúc các cấp CĐ chưa thực sự quyết liệt, nhất là công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và công tác thu kinh phí CĐ trong các DN. Cùng với việc tổ chức các cuộc kiểm tra, LĐLĐ tỉnh đã mở 2 lớp tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 cán bộ làm công tác kiểm tra CĐ các cấp, phối hợp giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo của đoàn viên và NLĐ.

Bên cạnh kết quả đạt được, chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, nhất là ở cơ sở còn hạn chế, hầu hết các cấp CĐ chưa tổ chức kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, việc khắc phục những sai phạm sau kiểm tra chưa kịp thời, nghiêm túc.

Ông Nguyễn Bắc Việt - Phó Bí thư Trường trực Tỉnh ủy Ninh Thuận - cho biết, thời gian qua, Tỉnh ủy đã quan tâm ổn định chính trị tư tưởng cho các tổ chức CĐ. Ông Việt cho rằng, một vấn đề khó hiện nay là công tác tuyên truyền đến với NLĐ đến với DN vừa và nhỏ, nơi không có tổ chức Đảng, tổ chức CĐ. Ngoài ra, việc tổ chức CĐ đại diện khởi kiện DN nợ BHXH cũng còn khó khăn do đang vướng mắc của luật. Bên cạnh đó, giải pháp làm sao phát triển đoàn viên ở các DN nhỏ và siêu nhỏ, việc làm cho NLĐ ở các DN giải thể cũng là một vấn đề cần Tổng LĐLĐVN quan tâm tháo gỡ.

Tập trung thực hiện chủ đề năm 2017

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường hoan nghênh, đánh giá cao cố gắng của đội ngũ cán bộ LĐLĐ tỉnh trong việc triển khai nhiều nhiệm vụ công tác đã đề ra của Tỉnh ủy và Tổng LĐLĐVN. Giải đáp các thách thức đặt ra, như LĐLĐ tỉnh ký TƯLĐTT đạt 60% kế hoạch năm, Chủ tịch Bùi Văn Cường cho rằng con số như vậy là không cao trong bối cảnh DN trên địa bàn tỉnh không nhiều. Theo đó LĐLĐ tỉnh lưu ý thỏa ước phải có những điều kiện, điều khoản có lợi hơn, cao hơn cho NLĐ thì mới ký. “Sau khi đề nghị CĐCS chuẩn bị các điều khoản, CĐ cấp trên cơ sở phải hướng dẫn thêm và cho ý kiến. Chỉ có như vậy thì chất lượng bản thỏa ước mới cao được” - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN nhấn mạnh.

Về việc khó thành lập tổ chức CĐ tại các DN nhỏ, siêu nhỏ, Chủ tịch Bùi Văn Cường đề ghị LĐLĐ tỉnh xem xét, nghiên cứu thành lập tổ chức CĐ ghép: “Các doanh nghiệp cùng 1 lĩnh vực có thể ghép lại 1 CĐCS, hoặc Tổ CĐ”. Về thu kinh phí CĐ còn hạn chế, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đề nghị tất cả cán bộ trong LĐLĐ tỉnh, kể cả Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh phải cùng nhau thực hiện công tác này. “Cần tập trung thu ở các DN. Hiện nhiều DN có tư tưởng “không ai đi hỏi, mình dại gì nộp”. Tư tưởng của DN như thế thì LĐLĐ tỉnh cần phải có giải pháp” - Chủ tịch Bùi Văn Cường nói và hiến kế, trước tiên, LĐLĐ tỉnh đặt lịch làm việc với DN liên quan đến việc thu phí CĐ, đồng thời gửi báo cáo này cho Tỉnh ủy.

“Nếu lúc này DN không có động tĩnh gì nữa thì chúng ta có thể đưa thông tin lên báo, đài, vì đây là hành vi vi phạm pháp luật. Nếu DN không thực hiện nữa thì chúng ta khởi kiện. Vấn đề là phải quyết liệt mới đòi được. Quá trình đòi kinh phí CĐ gắn với quá trình thành lập CĐ…” - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Cường nói và nhấn mạnh, việc này làm từ từ từng bước, có lộ trình. Chủ tịch Bùi Văn Cường cũng lưu ý: “Cần xác định rằng, đoàn viên phải có lợi ích nhiều hơn. Lợi ích này kết dính NLĐ vào tổ chức CĐ. Lợi ích về vật chất, tinh thần và chính trị”. Về nhiệm vụ các tháng còn lại, lãnh đạo Tổng LĐLĐVN nhất trí với LĐLĐ tỉnh và nhấn mạnh cần tập trung vào chủ đề năm vì lợi ích đoàn viên CĐ.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường đã trao 500 triệu đồng (trích từ Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động) cho LĐLĐ tỉnh Ninh Thuận xây dựng nhà “Mái ấm CĐ” và hỗ trợ bồn nước cho vùng hạn hán. Cùng ngày, Chủ tịch Bùi Văn Cường đã đến thăm hỏi và trao quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Gìn (P.Văn Hải, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận) nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27.7.

 

NHIỆT BĂNG
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.