Ngành Đường sắt Việt Nam:

Tập trung thanh toán các khoản cho người lao động trước Tết Nguyên đán

Linh Nguyên |

Công đoàn các cấp trong toàn ngành Đường sắt đã chủ động phối hợp với thủ trưởng chuyên môn đồng cấp triển khai các biện pháp thiết thực chăm lo đời sống cho công nhân viên chức lao động, đảm bảo an toàn các mặt hàng dịp Tết nguyên đán Canh Tý - 2020. Theo báo cáo nhanh đến ngày 16.1, tiền Tết và các khoản phân phối lại bình quân vào dịp Tết cho người lao động đạt bình quân 13 triệu đồng/người.

Gần 500 triệu đồng hỗ trợ tổ chức Tết Sum vầy tại 274 ga

Tổng Giám đốc TCty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) và Ban Thường vụ CĐ ĐSVN đã ban hành Chỉ thị Liên tịch số 3990/CTLT-ĐS ngày 17.12.2019 về việc chăm lo đời sống công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ), đảm bảo an toàn phục vụ vận tải trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý - năm 2020. Triển khai văn bản chỉ đạo, các cấp CĐ tổ chức thăm hỏi động viên 100% tập thể CNVCLĐ làm việc đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Canh Tý 1.948 tập thể. Trong đó, CĐ ĐSVN đã trích từ nguồn kinh phí CĐ để thăm hỏi 825 tập thể với tổng số tiền 277.100.000 đồng, các tập thể còn lại ủy quyền các cấp CĐ phối hợp với chuyên môn tổ chức thăm hỏi.

CĐ ĐS đã phối hợp với Tổng Giám đốc tổ chức “Tết Sum vầy năm 2020” cấp ngành tại 2 điểm là thành phố Vinh (Nghệ An) và khu vực đèo Khe Nét, Quảng Bình. Tại thành Vinh, chương trình được tổ chức cho 252 công nhân lao động (CNLĐ) ĐS tại khu vực và 12 trường hợp địa phương (người có tuổi đảng cao nhất địa phương, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình khó khăn, trung tâm dạy nghề trẻ khuyết tật tỉnh Nghệ An). Khu vực đèo dốc khó khăn có 125 người lao động (NLĐ) tham gia.

Đặc biệt, các cấp CĐ tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 1.784 CNLĐ có 5 năm liên tục trực làm việc trong đêm giao thừa với số tiền 535.200.000 đồng, trong đó CĐ ĐSVN thăm hỏi, tặng quà cho 1.268 CNLĐ với kinh phí 380.400.000 đồng. Các cấp CĐ hỗ trợ kinh phí tổ chức tết Sum vầy tại 274 ga trên mạng lưới đường sắt quốc gia với số tiền 492.500.000 đồng.

Trực tiếp hoặc ủy quyền thăm hỏi 825 tập thể đêm giao thừa

Trao đổi thêm về kế hoạch chăm lo, động viên Tết cho NLĐ, CĐ ĐSVN cho biết đã có kế hoạch kiểm tra, thăm hỏi, động viên, chúc Tết đối với các bộ phận có lực lượng thường trực làm việc, trực đảm bảo an toàn giao thông ĐS trong những ngày Tết Nguyên đán. CĐ ĐSVN sẽ trực tiếp hoặc ủy quyền cho các CĐ trực thuộc thăm hỏi, động viên 825 tập thể thuộc khu vực khó khăn, vùng sâu làm việc đêm giao thừa (từ nguồn kinh phí của CĐ ĐSVN); các tập thể khác làm việc trong đêm giao thừa do CĐ đơn vị phối hợp với chuyên môn tổ chức thăm hỏi, động viên, đảm bảo 100% tập thể làm việc trong đêm giao thừa được thăm hỏi.

Chỉ đạo các đơn vị sớm có kế hoạch hỗ trợ các đơn vị thành viên, các bộ phận trực thuộc đang gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, NLĐ có thu nhập thấp; ưu tiên thanh toán tiền lương, đảm bảo cho NLĐ có điều kiện đón Tết vui vẻ. Trường hợp đặc biệt đề nghị báo cáo về CĐ ĐSVN để Ban Thường vụ CĐ ĐSVN và Tổng Giám đốc TCty ĐSVN có hướng giải quyết.

Chuyên môn, CĐ các cấp chủ động phối hợp tổ chức chăm lo tốt đời sống cho CNVCLĐ trong dịp Tết. Tập trung thanh toán tiền lương, tiền thưởng của năm 2019, thanh toán và tạm ứng tiền lương những tháng đầu năm 2020 cho NLĐ trước khi nghỉ Tết Canh Tý. Phối hợp giải quyết kịp thời những kiến nghị của NLĐ, bảo đảm hài hòa lợi ích các bên theo quy định của pháp luật. Theo báo cáo, tiền Tết và các khoản phân phối lại bình quân vào dịp Tết cho NLĐ đạt bình quân 13.000.000 đồng/người.

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Mang niềm vui đến thầy trò khó khăn

Lâm Thị Mạnh (Công đoàn ngành Giáo dục Kiên Giang) |

Hơn 100 học trò có hoàn cảnh khó khăn và giáo viên mắc bệnh hiểm nghèo được Công đoàn ngành Giáo dục Kiên Giang tặng nhiều suất quà ý nghĩa trong Chương trình Tết sum vầy 2020.

Hầu hết các doanh nghiệp đều tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động

Hà Anh |

Theo thông tin nhanh của một số LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương cho thấy hầu hết các doanh nghiệp đều thực hiện việc chi trả lương cho người lao động theo mức tăng lương tối thiểu vùng của Nghị định số 90/2019/NĐ-CP.

Mức thưởng Tết tăng khoảng 6,0% so với thưởng dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Việt Lâm |

Theo Tổng LĐLĐVN về thưởng Tết dương lịch 2020, đã có trên 90% doanh nghiệp có thực hiện thưởng Tết Dương lịch cho NLĐ với mức thưởng bình quân 1,4 triệu đồng/người, tương đương so với thưởng dịp Tết dương lịch 2019, trong đó: doanh nghiệp 100% vốn nhà nước bình quân thưởng 2,2 triệu đồng/người; doanh nghiệp dân doanh bình quân 1,3 triệu đồng/người; doanh nghiệp FDI bình quân 1,5 triệu đồng đồng/người.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Kiên Giang: Mang niềm vui đến thầy trò khó khăn

Lâm Thị Mạnh (Công đoàn ngành Giáo dục Kiên Giang) |

Hơn 100 học trò có hoàn cảnh khó khăn và giáo viên mắc bệnh hiểm nghèo được Công đoàn ngành Giáo dục Kiên Giang tặng nhiều suất quà ý nghĩa trong Chương trình Tết sum vầy 2020.

Hầu hết các doanh nghiệp đều tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động

Hà Anh |

Theo thông tin nhanh của một số LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương cho thấy hầu hết các doanh nghiệp đều thực hiện việc chi trả lương cho người lao động theo mức tăng lương tối thiểu vùng của Nghị định số 90/2019/NĐ-CP.

Mức thưởng Tết tăng khoảng 6,0% so với thưởng dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Việt Lâm |

Theo Tổng LĐLĐVN về thưởng Tết dương lịch 2020, đã có trên 90% doanh nghiệp có thực hiện thưởng Tết Dương lịch cho NLĐ với mức thưởng bình quân 1,4 triệu đồng/người, tương đương so với thưởng dịp Tết dương lịch 2019, trong đó: doanh nghiệp 100% vốn nhà nước bình quân thưởng 2,2 triệu đồng/người; doanh nghiệp dân doanh bình quân 1,3 triệu đồng/người; doanh nghiệp FDI bình quân 1,5 triệu đồng đồng/người.