Tập trung rà soát, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, chủ đề công tác năm 2022

Linh Nguyên - Hải Nguyễn |

Kết luận Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 26 khoá XII, Chủ tịch Nguyễn Đình Khang đề nghị thời gian tới, các Uỷ viên Đoàn Chủ tịch tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn tiếp tục cụ thể hóa, triển khai chủ đề công tác năm 2022; rà soát, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam...

Tại Hội nghị, các Uỷ viên đã tập trung cho ý kiến về các nội dung Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ ngày 19.12.2016 về việc ban hành quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính công đoàn;

Tờ trình kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 từ nguồn ngân sách nhà nước, tài chính công đoàn và các nguồn vốn hợp pháp khác; Báo cáo kết quả thực hiện và định hướng công tác đổi mới và phát triển doanh nghiệp của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Báo cáo kết quả thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của tổ chức công đoàn nhận được khá nhiều ý kiến, nhất là về mục tiêu sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp; nguyên tắc; giải pháp trọng tâm.

Hội nghị cũng cho ý kiến với Tờ trình ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 06 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới và các Chương trình, Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động; Báo cáo tình hình dự án Khu tưởng niệm Nghĩa Sỹ Hoàng Sa và dự án thiết chế Công đoàn tại tỉnh Quảng Ngãi.

Theo Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương, nội dung Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 06 của Ban Bí thư gồm 5 phần: Mục đích yêu cầu; chỉ tiêu với 4 chỉ tiêu cụ thể theo giai đoạn; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu gồm 5 nhóm giải pháp; kinh phí thực hiện; tổ chức thực hiện.

Trong đó, một trong những mục tiêu là phấn đấu đến năm 2025 đạt trên 90% và đến năm 2030 đạt 100% cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp và cán bộ nữ công công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được tập huấn, nâng cao kiến thức và kỹ năng tuyên truyền về công tác gia đình, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và nâng cao năng lực phòng chống bạo lực gia đình.

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch Nguyễn Đình Khang yêu cầu thời gian tới cần chỉ đạo các cấp công đoàn tiếp tục cụ thể hóa, triển khai chủ đề công tác năm 2022; tập trung rà soát, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Chương trình hành động số 02 của Tổng Liên đoàn...

Linh Nguyên - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Khảo sát tiền lương, đời sống người lao động ngành Dệt may Hà Nội

Hải Anh |

Ban Thường vụ Công đoàn ngành Dệt may Hà Nội phối hợp với Ban Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở 4 doanh nghiệp (trong đó 03 doanh nghiệp FDI và 01 Công ty Trách nhiệm hữu hạn) tổ chức khảo sát tiền lương, đời sống người lao động.

Đại hội, Hội nghị Công đoàn cấp cơ sở của Hà Nội hoàn thành trước 31.5.2023

Kiều Vũ |

Hà Nội – Theo kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028, Đại hội, Hội nghị Công đoàn cơ sở (bao gồm cả Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội) được tổ chức và hoàn thành trước ngày 31.5.2023.

Thực hiện đạt chỉ tiêu 100% CĐCS tổ chức Tháng Công nhân năm 2022

Hà Anh |

Ngày 16.3, ông Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, căn cứ văn bản 3710/TLĐ-TG ngày 28.2.2022 của Tổng LĐLĐVN về việc định hướng các nội dung trọng tâm công tác tuyên giáo năm 2022, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã hướng dẫn các đơn vị cần tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Khảo sát tiền lương, đời sống người lao động ngành Dệt may Hà Nội

Hải Anh |

Ban Thường vụ Công đoàn ngành Dệt may Hà Nội phối hợp với Ban Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở 4 doanh nghiệp (trong đó 03 doanh nghiệp FDI và 01 Công ty Trách nhiệm hữu hạn) tổ chức khảo sát tiền lương, đời sống người lao động.

Đại hội, Hội nghị Công đoàn cấp cơ sở của Hà Nội hoàn thành trước 31.5.2023

Kiều Vũ |

Hà Nội – Theo kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028, Đại hội, Hội nghị Công đoàn cơ sở (bao gồm cả Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội) được tổ chức và hoàn thành trước ngày 31.5.2023.

Thực hiện đạt chỉ tiêu 100% CĐCS tổ chức Tháng Công nhân năm 2022

Hà Anh |

Ngày 16.3, ông Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, căn cứ văn bản 3710/TLĐ-TG ngày 28.2.2022 của Tổng LĐLĐVN về việc định hướng các nội dung trọng tâm công tác tuyên giáo năm 2022, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã hướng dẫn các đơn vị cần tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu.