Tập trung phòng, chống lây lan dịch COVID-19 ở khu vực nhà ăn

Kiều Vũ |

Theo Công đoàn Dệt may Việt Nam, Công đoàn Tổng Công ty Việt Thắng đã phối hợp với chuyên môn và Đoàn Thanh niên Tổng Công ty thực hiện những giải pháp phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, nhất là khu vực nhà ăn.

Số lao động của Tổng Công ty khoảng 1000 người nhưng số suất ăn mà nhà ăn chuẩn bị mỗi ngày hơn 2400 suất vì  phục vụ cả ăn sáng, trưa, chiều và đêm, phục vụ thêm cả người lao động của các công ty con,  công ty liên kết trong cùng khuôn viên. Nhận thấy đây là khu vực có nguy cơ cao trong lây nhiễm virus SARS-CoV-2, Công đoàn Tổng Công ty đã có những đề xuất bảo đảm an toàn cho khu vực nhà ăn.

Theo đó, các vách ngăn đã được dựng trên bàn ăn để  khi ăn và nói chuyện người lao động không bị bắn nước bọt ra xung quanh, tránh việc lây lan chéo của virus. Khác với các đơn vị khác đang sử dụng chất liệu mica, ở đây sử dụng formex dày 10 cm, vừa đảm bảo chất lượng vừa có giá thành hợp lý trong giai đoạn khó khăn hiện tại. Bàn ăn rộng 0,76m, dài 1,8m, bình thường có từ 6-8 người ngồi, nay dựng vách chỉ làm 4 người/bàn giúp người lao động có thêm không gian và gia tăng khoảng cách giữa người với người nhằm tránh lây lan dịch bệnh. Khu vực xếp hàng lấy đồ ăn cũng được Tổng Công ty chia vạch để đảm bảo cự ly an toàn cho người lao động.

Các dụng cụ nhà bếp đều được sấy khô hoặc trụng qua nước sôi. Cơm, thức ăn, canh, đũa, thìa, được chuẩn bị sẵn, người lao động xếp hàng lấy đúng khay đồ của mình, tránh việc chuyền tay qua lại giữa nhân viên nhà bếp với người lao động hay giữa người lao động với nhau. Công đoàn Tổng Công ty phát cho mỗi người lao động 1 ly đựng nước riêng để tự sử dụng, bảo quản, đảm bảo vệ sinh ở  trong khu sản xuất và nhà ăn.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Tiếp đoàn viên qua trực tuyến trong thời gian chống dịch COVID-19

Linh Nguyên |

Để ngăn chặn, hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, đồng thời vẫn đảm bảo duy trì các hoạt động của tổ chức công đoàn, Ban Thường vụ Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã hướng dẫn các cấp Công đoàn tổ chức các hoạt động trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19. Trong đó, chuyển hoạt động tiếp đoàn viên công đoàn, người lao động trực tiếp sang hình thức trực tuyến hoặc phương tiện thông tin liên lạc khác.

Thể dục giữa giờ cũng là cách ngừa dịch COVID-19

Linh Nguyên |

Thể dục giữa giờ là hoạt động được Tổng Công ty may 10 thực hiện từ lâu và vẫn tiếp tục duy trì. Điều này đã góp phần đảm bảo sức khoẻ cho người lao động, nhất là trong thời gian nâng cao thể lực để phòng chống dịch COVID-19.

Bố trí việc làm phù hợp để khắc phục khó khăn do dịch COVID-19

Linh Nguyên |

Tại Tổng Công ty May 10 hiện có nhiều người lao động làm việc ở các bộ phận phải tạm nghỉ việc do ảnh hưởng dịch COVID-19 được bố trí công việc khác.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Tiếp đoàn viên qua trực tuyến trong thời gian chống dịch COVID-19

Linh Nguyên |

Để ngăn chặn, hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, đồng thời vẫn đảm bảo duy trì các hoạt động của tổ chức công đoàn, Ban Thường vụ Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã hướng dẫn các cấp Công đoàn tổ chức các hoạt động trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19. Trong đó, chuyển hoạt động tiếp đoàn viên công đoàn, người lao động trực tiếp sang hình thức trực tuyến hoặc phương tiện thông tin liên lạc khác.

Thể dục giữa giờ cũng là cách ngừa dịch COVID-19

Linh Nguyên |

Thể dục giữa giờ là hoạt động được Tổng Công ty may 10 thực hiện từ lâu và vẫn tiếp tục duy trì. Điều này đã góp phần đảm bảo sức khoẻ cho người lao động, nhất là trong thời gian nâng cao thể lực để phòng chống dịch COVID-19.

Bố trí việc làm phù hợp để khắc phục khó khăn do dịch COVID-19

Linh Nguyên |

Tại Tổng Công ty May 10 hiện có nhiều người lao động làm việc ở các bộ phận phải tạm nghỉ việc do ảnh hưởng dịch COVID-19 được bố trí công việc khác.