Tập trung phát triển thêm 1,1 triệu đoàn viên công đoàn

Hà Anh |

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải vừa thông báo định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm hoạt động công đoàn năm 2023.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải, năm 2023 là năm tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023- 2028 theo tinh thần Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch số 179/KH-TLĐ của Tổng LĐLĐVN; năm thứ ba triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm hoạt động công đoàn năm 2023.

Theo đó, chủ đề hoạt động của hoạt động công đoàn trong năm 2023 là tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

Trong năm 2022, các cấp Công đoàn Việt Nam sẽ tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ chủ yếu. Đó là tập trung tổ chức thành công Đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII. Thực hiện hiệu quả Chương trình hành động của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVNthực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Nghiên cứu, đề xuất và tham gia xây dựng, triển khai, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến quyền lợi của người lao động, nhất là ở khu công nghiệp, khu chế xuất; tập trung nghiên cứu, tiếp thu ý kiến, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Công đoàn (sửa đổi).

Quan tâm tham gia đảm bảo việc làm bền vững, cải thiện thu nhập của cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên, người lao động; chủ động dự báo tình hình để đề ra các giải pháp hoạt động công đoàn phù hợp và đề xuất, phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các vấn đề phát sinh trong thực tiễn, nhất là liên quan đến việc thực thi các chính sách, chế độ liên quan quyền lợi người lao động và hoạt động công đoàn; vận động người lao động tiêm nhắc lại các liều vaccine phòng chống COVID-19 đảm bảo an toàn, thích ứng với dịch bệnh COVID-19; tổ chức thương lượng, đối thoại với người sử dụng lao động để đảm bảo quyền lợi của người lao động, trong đó quan tâm nội dung việc làm, thu nhập, đời sống, bữa ăn ca của người lao động.

Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, tăng tỷ lệ đoàn viên trên tổng số công nhân, lao động ở những nơi đã thành lập công đoàn, nhất là các doanh nghiệp ở khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp và những địa bàn tập trung đông doanh nghiệp. Tăng cường đầu tư các nguồn lực cho công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ mới, chú trọng tập huấn về kỹ năng phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, kỹ năng đối thoại, thương lượng.

Tiếp tục vận động đoàn viên, người lao động tham gia Chương trình “1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID – 19”, tích cực đổi mới, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác, góp phần hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Phát động các phong trào thi đua, tổ chức thi đua trên các công trình trọng điểm, gắn biển các công trình, phần việc, sản phẩm chào mừng đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Ngoài ra, Tổng LĐLĐVN đặt ra các chỉ tiêu chủ yếu: Phát triển tăng thêm 1.100.000 đoàn viên công đoàn; thành lập 1.282 CĐCS tại DN có từ 25 CNLĐ trở lên; giới thiệu 194.715 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thành lập mới Ban nữ công quần chúng ở 1.115 công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Tổ chức hội nghị cán bộ, công chức tại 69.644 cơ quan, đơn vị; tổ chức hội nghị người lao động tại 3.233 doanh nghiệp nhà nước và 35.421 doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Tổ chức đối thoại tại nơi làm việc ở 3.233 doanh nghiệp nhà nước và 43.497 doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Ký mới thỏa ước lao động tập thể ở 1.648 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn (ký lần đầu tiên).

Đề xuất, thương lượng với người sử dụng lao động điều chỉnh tăng giá trị bữa ăn ca ở 3.797 doanh nghiệp theo mức quy định tại Kết luận số 03/KL-BCH ngày 18.1.2022 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 7c/NQ-BCH ngày 25.2.2016 về “Chất lượng bữa ăn ca của người lao động”. Tổ chức Tháng Công nhân năm 2023 ở 50.892 công đoàn cơ sở.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên vùng sâu, vùng xa

Nguyễn Hải |

Bắc Kạn - Được sự ủy quyền của lãnh đạo Công đoàn Điện lực Việt Nam và Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, ông Bùi Mạnh Dũng - Chủ tịch Công đoàn điện lực Bắc Kạn đã trao tặng Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Nguyễn Anh Tuấn - công nhân Điện lực Pác Nặm, một huyện vùng sâu, vùng xa nhất của Công ty Điện lực Bắc Kạn (PC Bắc Kạn).

Tuyên dương hơn 30.000 nam đoàn viên “Giỏi việc nước, chia sẻ việc nhà”

Lục Tùng |

Tỉnh An Giang có hơn 30.000 nam đoàn viên được công nhận đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, chia sẻ việc nhà” giai đoạn 2020-2022.

Tỉnh ủy Bạc Liêu đề nghị LĐLĐ quan tâm phát triển đoàn viên

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Chiều ngày 9.11, Tỉnh ủy Bạc Liêu do đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu về kết quả hoạt động Công đoàn trong những tháng đầu năm và công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn các cấp.

Cơ hội dòng vốn chuyển tới châu Á sau vụ phá sản ngân hàng phương Tây

Khánh Minh |

Sau các vụ phá sản ngân hàng Mỹ, dòng vốn quốc tế được dự báo sẽ chuyển hướng tới các thị trường châu Á.

Cuộc đấu giá mua lại Man United: Thời hạn chót đã cận kề

VIỆT HÙNG |

Dự kiến trong sáng 23.3 (giờ Việt Nam), thương vụ nhượng lại Man United của gia đình Glazer sẽ có kết quả chính thức với mức giá có thể gây sốc, khác với dự đoán.

Các nhà mạng công bố số điện thoại khi yêu cầu chuẩn hóa SIM

HỮU CHÁNH |

Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) yêu cầu khách hàng chỉ làm theo hướng dẫn khi được liên hệ bởi các đầu số chính thức của nhà mạng để tránh bị kẻ xấu lợi dụng.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên vùng sâu, vùng xa

Nguyễn Hải |

Bắc Kạn - Được sự ủy quyền của lãnh đạo Công đoàn Điện lực Việt Nam và Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, ông Bùi Mạnh Dũng - Chủ tịch Công đoàn điện lực Bắc Kạn đã trao tặng Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Nguyễn Anh Tuấn - công nhân Điện lực Pác Nặm, một huyện vùng sâu, vùng xa nhất của Công ty Điện lực Bắc Kạn (PC Bắc Kạn).

Tuyên dương hơn 30.000 nam đoàn viên “Giỏi việc nước, chia sẻ việc nhà”

Lục Tùng |

Tỉnh An Giang có hơn 30.000 nam đoàn viên được công nhận đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, chia sẻ việc nhà” giai đoạn 2020-2022.

Tỉnh ủy Bạc Liêu đề nghị LĐLĐ quan tâm phát triển đoàn viên

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Chiều ngày 9.11, Tỉnh ủy Bạc Liêu do đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu về kết quả hoạt động Công đoàn trong những tháng đầu năm và công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn các cấp.