HỘI NGHỊ ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LĐLĐVN LẦN THỨ 27 (KHÓA XI):

Tập trung phát triển nguồn lợi ích, đưa lợi ích đến đoàn viên, người lao động

QUẾ CHI |

Ngày 27.12, Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 27 (khóa XI) bước sang ngày làm việc thứ 2 dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN. Một trong những nội dung của buổi làm việc là góp ý cho Kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân (CN) năm 2018. Theo dự thảo kế hoạch, một trong những nhiệm vụ của các cấp CĐ trong Tháng CN năm 2018 là tập trung phát triển nguồn lợi ích, đưa lợi ích đến đoàn viên, NLĐ.

“Mỗi công đoàn cơ sở - một lợi ích đoàn viên”

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - báo cáo kết quả hoạt động “Năm vì lợi ích đoàn viên” 2017 (hoàn thiện để trình ra Hội nghị BCH). Để tăng lợi ích cho đoàn viên, Tổng LĐLĐVN triển khai thực hiện “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên CĐ và NLĐ Việt Nam”. Ngay từ nửa cuối năm 2016 đến nay, Tổng LĐLĐVN chỉ đạo Ban Chính sách xã hội và Thi đua khen thưởng (Tổng LĐLĐVN) và các ban liên quan tham mưu, làm việc với các DN, lựa chọn được hơn 20 đối tác là các Tập đoàn kinh tế, TCty và DN lớn hoạt động trong các lĩnh vực cung ứng sản phẩm, dịch vụ liên quan đến đời sống hằng ngày của đoàn viên và NLĐ, mời tham gia ký kết thỏa thuận, hợp tác thực hiện chương trình. Qua 2 đợt thương thảo, Tổng LĐLĐVN đã ký kết được với 17 đối tác tham gia thực hiện chương trình (chiều 25.12, tại Hà Nội, Tổng LĐLĐVN và TCty Bưu điện Việt Nam đã tổ chức ký thỏa thuận hợp tác giữa hai bên, nâng tổng số đối tác ký kết với Tổng LĐLĐVN là 18 - PV). Nội dung chương trình mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên CĐ và NLĐ với chính sách ưu đãi giảm giá từ 5% đến 25% so với đối tượng khác cùng sử dụng sản phẩm, dịch vụ của các đối tác cung ứng. Theo tổng hợp báo cáo chưa đầy đủ, đã có 786.586 đoàn viên sử dụng các sản phẩm, dịch vụ do các DN tham gia chương trình cung cấp với chính sách ưu đãi giảm giá; giá trị hưởng lợi khoảng 83 tỉ đồng. Theo đánh giá của Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường, chương trình đã tạo bước chuyển về nhận thức của cán bộ CĐ trong chăm lo lợi ích cho đoàn viên.

Đối với việc xây dựng thiết chế CĐ, hiện đã có 22 tỉnh, thành có giới thiệu địa điểm đất. Đến thời điểm hiện tại, Tổng LĐLĐVN đã phê duyệt chủ trương đầu tư của 8 dự án tại các tỉnh Hà Nam, Quảng Nam, Tiền Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Phú Thọ, Trà Vinh, Vĩnh Phúc.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - trình bày tờ trình về Kế hoạch tổ chức Tháng CN năm 2018. Theo tờ trình, mục đích, yêu cầu của tổ chức “Tháng CN” năm 2018 là gắn với các hoạt động trước thềm Đại hội XII CĐ Việt Nam nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của đoàn viên với tổ chức CĐ; khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức CĐ Việt Nam trong đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của NLĐ; đồng thời tập trung phát triển nguồn lợi ích, đưa lợi ích đến đoàn viên, NLĐ.

Vẫn theo như tờ trình, chủ đề của Tháng CN năm 2018 sẽ là “Mỗi CĐCS - một lợi ích đoàn viên”. Cụ thể, theo chủ đề, mỗi CĐCS chủ động tìm kiếm, làm việc với các DN để triển khai chương trình phúc lợi; đồng thời đề xuất với DN tổ chức ít nhất 1 hoạt động hoặc 1 mô hình chăm lo về lợi ích (về vật chất, tinh thần, sức khỏe, học tập…) cho đoàn viên, NLĐ. Bên cạnh đó, các cấp CĐ cần tổ chức diễn đàn “Nghe CN nói - nói để CN nghe” để nắm bắt và giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, cấp bách trong đoàn viên CĐ, CNVCLĐ; tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động.

Theo Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường, trong Tháng CN năm 2018, song song với triển khai các hoạt động chăm lo cho CN thì cũng cần chú trọng phát huy CN đóng góp vào sự nghiệp CNH-HĐH của đất nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Tổ chức 12 trung tâm thảo luận tại Đại hội Công đoàn Việt Nam.

Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN - trình bày dự kiến phương án Chương trình Đại hội XII CĐ Việt Nam. Theo phương án dự kiến, chương trình Đại hội XII CĐ Việt Nam diễn ra trong vòng 3,5 ngày. Dự kiến chương trình có nhiều điểm mới, trong đó, Tổng LĐLĐVN sẽ tổ chức 12 trung tâm thảo luận 12 vấn đề theo từng trung tâm.

Đồng chí Mai Đức Chính - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - trình bày tờ trình đề án phát động “Nói không với tiêu cực trong cán bộ công chức viên chức”. Góp ý vào nội dung này, đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Trưởng ban Quan hệ lao động (Tổng LĐLĐVN) - cho rằng nên gọi đây là cuộc vận động thay vì phong trào, vì đây là sự thôi thúc từ bên trong về trách nhiệm xã hội của những người thực hiện. Đồng thời đề xuất 5 nhóm hành vi tiêu cực cần nói không: Không cửa quyền hách dịch gây khó khăn phiền hà; không quan liêu vô trách nhiệm, vô cảm; không tham nhũng lãng phí, lợi ích nhóm; không chạy chọt, xu nịnh, gian dối; không lộ bí mật nhà nước, bí mật công tác.

Để thực hiện tốt cuộc vận động nói không này, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường cho rằng, đề án phải cụ thể những hành vi, biểu hiện tiêu cực đồng thời nhấn mạnh, các giải pháp, mục tiêu cần phải ngắn gọn, dễ hiểu, cụ thể hóa; nếu chỉ chung chung, cuộc vận động sẽ không đi vào cuộc sống. Chủ tịch Tổng LĐLĐVN giao Ban Chính sách xã hội và Thi đua khen thưởng tiếp thu các ý kiến đóng góp; đồng thời Thường trực Đoàn Chủ tịch sẽ tiếp tục bổ sung vào dự thảo đề án để báo cáo Chính phủ.

Cũng trong ngày làm việc cuối cùng, hội nghị còn bàn và quyết định về nhiều nội dung khác: Tờ trình sắp xếp lại các Cụm, Khối thi đua trực thuộc Tổng LĐLĐVN; kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các cuộc ngừng việc tập thể và đình công; cho ý kiến để trình Hội nghị BCH quyết định theo thẩm quyền các nội dung: Dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động CĐ năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; tờ trình về chủ đề thảo luận tại Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XII. Chủ tịch Bùi Văn Cường giao cho Thường trực Đoàn Chủ tịch tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn thiện các văn bản; những vấn đề nào thuộc thẩm quyền của Đoàn Chủ tịch sẽ ban hành; những vấn đề nào không thuộc thẩm quyền sẽ trình BCH Tổng LĐLĐVN trong kỳ họp sắp tới.

QUẾ CHI
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.