Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang đánh giá CĐ GTVT VN đã kịp thời quán triệt, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội III CĐ GTVT VN, Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam… CĐ GTVT VN cũng đã rà soát, bổ sung, cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ vào kế hoạch công tác hàng năm để chỉ đạo thực hiện, kịp thời có những điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn.
Chủ tịch Nguyễn Đình Khang cho rằng, trong bối cảnh tình hình có những thay đổi, quá trình cổ phần hóa, sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước, ảnh hưởng của thiên tai, đặc biệt là dịch bệnh kéo dài từ năm 2020 đến nay gây ảnh hưởng trực tiếp đến đội ngũ CNVCLĐ trong ngành… các cấp CĐ GTVT VN đã tích cực triển khai nhiều giải pháp để thực hiện tốt các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn…
Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Nguyễn Đình Khang ghi nhận và biểu dương những thành tích đã đạt được của các cấp công đoàn ngành GTVT đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được hoạt động của CĐ GTVT VN cũng còn một số tồn tại, hạn chế, do đó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đề nghị CĐ ngành nhìn nhận thẳng thắn, đánh giá chi tiết hơn để xác định những nội dung, nhiệm vụ cần tập trung thực hiện hơn nữa trong nửa nhiệm kỳ còn lại...
Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đã đề ra, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng… Chủ tịch Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh một số nội dung để các cấp CĐ ngành GTVT VN quan tâm, thảo luận triển khai thực hiện trong nửa nhiệm kỳ còn lại.
Trong đó, tập trung rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam trong nửa nhiệm kỳ còn lại để xây dựng thành kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện. Những chỉ tiêu nào đã vượt thì tiếp tục tăng tốc cố gắng vượt cao hơn.
“Nghị quyết của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” mới được ban hành. Nghị quyết đã xác định quan điểm, mục tiêu tổng quát, các mục tiêu cần đạt được của tổ chức Công đoàn theo các mốc phát triển của đất nước, đến năm 2025, 2030 và đến năm 2045. Trong đó Nghị quyết đã xác định “củng cố, phát triển công đoàn ngành… nghiên cứu, tổ chức thí điểm một số mô hình mới, như Công đoàn ngành, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc theo hướng tập trung, tinh gọn, hiệu quả…”. Do đó, CĐ GTVT VN phải xây dựng đề án củng cố CĐ ngành - đây là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới” Chủ tịch Nguyễn Đình Khang chỉ đạo.
Đặc biệt, Chủ tịch Nguyễn Đình Khang cho rằng, CĐ GTVT VN cần đánh giá lại công tác phát triển đoàn viên, bởi hiện thời gian gần đây, do nhiều yếu tố tác động, lượng đoàn viên bị sụt giảm nhiều. Do đó, CĐ ngành phải đánh giá lại việc tuyên truyền, vận động người lao động tham gia công đoàn, trong đó có hoạt động thu hút đoàn viên ở khu vực ngoài nhà nước.
“Đề án phải đưa ra các giải pháp khắc phục khó khăn để tập trung phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS tại khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước. Đây là hoạt động chủ đạo của công đoàn trong thời gian tới” - Chủ tịch Nguyễn ĐÌnh Khang nhấn mạnh.
Ngoài ra, các hoạt động của CĐ GTVTVN tiếp tục phải hướng về đoàn viên, NLĐ tại cơ sở, đặc biệt công tác thu chi tài chính phải công khai minh bạch…
“Phải công khai với người sử dụng lao động, người lao động về hoạt động tài chính để họ thấy sự minh bạch của CĐ, qua đó xây dựng được mối quan hệ lao động hài hoà tại doanh nghiệp. Phải khuyến khích, tuyên truyền các CĐCS có cách làm hay, nhân rộng các mô hình này” - .
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang cũng đã giải đáp những kiến nghị của CĐ GTVT VN.