Ứng dụng hiệu quả nhiều kênh tuyên truyền
Ngày 20.11, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) - dẫn đầu đoàn công tác thực hiện giám sát chuyên đề tại LĐLĐ tỉnh Khánh Hoà. Có 3 nội dung chính được đoàn giám sát tập trung thực hiện là triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; chương trình đẩy mạnh công tác truyền thông CĐ và một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo; kết quả thực hiện quy định số 205 QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.
Ông Bùi Thanh Bình - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hoà - cho biết, đến nay, Ban chấp hành (BCH) LĐLĐ tỉnh đã ban hành 4 nghị quyết chuyên đề thực hiện Nghị quyết Đại hội XII. Tổ chức đánh giá chương trình đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động CĐ; triển khai các chương trình xây dựng đội ngũ chủ tịch CĐCS ngoài khu vực nhà nước có đủ năng lực phẩm chất đáp ứng yêu cầu mới... Công tác phát triển đoàn viên năm 2019 đạt 102%.
Năm 2020, do ảnh hưởng dịch COVID-19, đến nay phát triển mới hơn 1.900 đoàn viên. Công tác kiểm tra được LĐLĐ tỉnh tăng cường trên nhiều lĩnh vực. Công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động (NLĐ) được thực hiện kịp thời như: Phối hợp tổ chức 2 đợt bán hàng giảm giá cho hơn 4.000 lượt đoàn viên, hỗ trợ hơn 2,8 tỉ đồng xây mới và sửa chữa 62 căn nhà cho đoàn viên, hỗ trợ hơn 2.200 suất hỗ trợ cho công nhân bị ảnh hưởng do dịch COVID-19…
Năm 2020, LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa tăng cường công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật hoạt động CĐ trên tất cả các kênh. Đặc biệt thúc đẩy kênh tuyên truyền qua các công cụ công nghệ, ứng dụng mạng xã hội. Thành lập trang fanpage Công đoàn Khánh Hòa, lập 4 nhóm truyền thông CĐ trên ứng dụng Zalo theo từng CĐ các cấp. Tổ chức thành công 2 cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chính sách pháp luật, phòng chống dịch và nét đẹp CĐ Khánh Hòa thu hút đông đoàn viên, công nhân lao động (CNLĐ) tham gia.
Hoàn thiện nền tảng cho CĐCS
Tại buổi giám sát, có 12 câu hỏi được đoàn đặt ra, trong đó tập trung tình hình đoàn viên, vấn đề quan tâm của đoàn viên với tổ chức CĐ, các văn bản CĐ hiện nay với mức độ ban hành và thực tế thực hiện...
Về phía LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa cũng kiến nghị đoàn giám sát 10 nội dung liên quan đến khu tưởng niệm Gạc Ma, nguồn nhân lực CĐ, nhất quán trong các văn bản chỉ đạo. Ghi nhận các kiến nghị của các cấp CĐ Khánh Hòa, ông Trần Thanh Hải đánh giá cao LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa trong nhận diện phương thức tuyên truyền mới, mạnh dạn trong đề xuất bồi dưỡng cán bộ CĐ từ cấp cơ sở.
Đặc biệt, Khánh Hòa đã xây dựng được bộ tiêu chí đánh giá quan hệ lao động hài hòa ổn định trong các đơn vị, doanh nghiệp. Đây cũng là hướng mà Tổng LĐLĐVN đang triển khai nhằm đánh giá sự hài lòng của đoàn viên với tổ chức CĐ địa phương, ngành hiện nay.
Về đẩy mạnh công tác truyền thông CĐ, Khánh Hòa được xem là điểm sáng. Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐVN sẽ tiếp tục làm việc cụ thể với LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa để làm rõ thêm những mặt được, hạn chế, giải pháp khắc phục khi triển khai tuyên truyền qua mạng xã hội.
Theo Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải, năm 2021 với bối cảnh chung hiện nay, đời sống đoàn viên thu nhập thực tế sẽ không đáp ứng kịp với thị trường... CĐCS phải đảm nhận vai trò rất lớn trong thương lượng tiền lương.
“LĐLĐ tỉnh nghiên cứu, nhận định khả năng xảy ra để có định hướng hoạt động phù hợp. Phải tập trung hoạt động CĐ thiết thực, thực chất, có địa chỉ, phong phú đáp ứng theo đối tượng, phải từ đoàn viên, NLĐ của mình mà hoạt động” - ông Hải nhấn mạnh.