Tập trung mọi nguồn lực để chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động

Đinh Đại |

Tại phiên thứ ba Đại hội Công đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ XX chiều 16.9, Ban Chấp hành (BCH) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) nhiệm kỳ 2023-2028 đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng và hiệu quả với việc chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động.

Cụ thể, BCH LĐLĐ tỉnh Yên Bái đề xuất cần tập trung mọi nguồn lực, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện các công việc bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động.

Các cấp cần đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát. Phát huy hiệu quả nội dung giám sát, phát huy hiệu quả cơ chế liên ngành, xử lý những hành vi vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Bên cạnh đó, cần thực hiện hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động, để góp phần cải thiện điều kiện làm việc, giảm thiểu rủi ro tai nạn cho người lao động. Tạo điều kiện cho các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động học tập, tham gia các hoạt động đáp ứng nhu cầu về hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật, thể thao…

Thực hiện công tác tuyên truyền, vận động CNVCLĐ nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường của giai cấp công nhân. Đổi mới các nội dung, phương thức tuyên truyền theo hướng chủ động, thiết thực, kịp thời trong việc triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tuyên truyền vận động đoàn viên, người lao động thực hiện tốt phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

Tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn Việt Nam trong tình hình mới" với phương châm ở đâu có công nhân lao động, ở đó có tổ chức công đoàn.

Nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Trọng tâm là phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo". Thực hiện tốt việc nhân rộng điển hình tiên tiến tạo sự lan tỏa trong CNVCLĐ.

Ngoài ra, trong nhiệm kỳ 2023-2028, BCH LĐLĐ thông qua việc thực hiện các khâu đột phá trước những đòi hỏi của thời đại mới và thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội Công đoàn lần thứ XX.

Tập trung đối thoại, thương lượng tập thể, mang lại các lợi ích cho đoàn viên, người lao động, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, điều kiện và thời gian làm việc.

Xây dựng đội ngũ Chủ tịch công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch công đoàn tại doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước.

Chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động công đoàn, ưu tiên lĩnh vực quản lý đoàn viên và tài chính.

Đinh Đại
TIN LIÊN QUAN

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp thấp, người lao động mất việc sống bấp bênh

Minh Hà - Hoàng Xuyến |

Để vượt qua giai đoạn khó khăn trong thời gian không có việc làm, nhiều người lao động mong muốn được Nhà nước xem xét tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Công đoàn Yên Bái cần ưu tiên nguồn lực để thực hiện các khâu đột phá

BẢO NGUYÊN - TÔ CÔNG |

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Nguyễn Đình Khang đề nghị ngay sau đại hội, Ban chấp hành Công đoàn tỉnh Yên Bái khóa mới cần ban hành chương trình hành động triển khai thực hiện nghị quyết với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

LĐLĐ tỉnh Yên Bái và những nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống người lao động

Long Nguyễn |

Bên lề Đại hội Công đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ XX, Báo Lao Động có bài phỏng vấn ông Nguyễn Chương Phát - Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Yên Bái - về những dấu ấn của tổ chức này trong nhiệm kỳ vừa qua.

Công đoàn tặng thêm quà Tết cho 2.000 công nhân

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngoài phần quà đã thống nhất tặng trước đó là 450.000 đồng/suất, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH S.M (TP Thuận An, Bình Dương) bố trí thêm nguồn lực tại chỗ, tặng thêm mỗi công nhân 100.000 đồng. Nhờ đó, 2.000 công nhân trước đó không nhận quà Tết ở Công ty TNHH S.M sẽ nhận quà vào ngày 29.1.

Lâm Đồng hợp thức hóa cho khách sạn 5 sao xây dựng không phép

Bảo Lâm - Hải Lam |

Lâm Đồng - Phải được cơ quan đủ thẩm quyền cấp phép rồi mới xây dựng - đó là quy định của pháp luật. Tuy nhiên, tại dự án khách sạn 5 sao, Merperle Dalat Hotel - có quy mô lớn nhất thành phố Đà Lạt thì diễn biến theo chiều hướng ngược lại là... xây dựng không phép trước; chỉ khi bị phát hiện mới tiến hành xin hợp thức hóa vi phạm.

Rút ví trăm triệu, đại gia vẫn không mua được đào Thất Thốn cổ

Thảo Trang |

Những gốc đào Thất Thốn có tuổi đời lên đến hàng chục năm, mang vẻ đẹp riêng biệt đã xuống phố đón Tết. Tuy nhiên, các nhà vườn chỉ cho thuê chứ không bán, giá dao động từ 15 - 80 triệu đồng/cây.

Lên vùng cao đi chợ Xuân ở xã vùng 3 duy nhất của TP Hoà Bình

Đinh Đại |

Phiên chợ Xuân ở xã Độc Lập, xã vùng 3 duy nhất của TP Hòa Bình vừa đạt chuẩn nông thôn mới được tổ chức với nhiều gian hàng và hoạt động hấp dẫn mang đậm bản sắc vùng cao.

Công trường sân vận động lớn nhất Thái Nguyên những ngày cận Tết

Nguyễn Tùng |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn trên đại công trường xây dựng sân vận động lớn nhất của tỉnh Thái Nguyên vẫn có hàng trăm công nhân, kỹ sư đang thi công đảm bảo tiến độ dự án.

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp thấp, người lao động mất việc sống bấp bênh

Minh Hà - Hoàng Xuyến |

Để vượt qua giai đoạn khó khăn trong thời gian không có việc làm, nhiều người lao động mong muốn được Nhà nước xem xét tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Công đoàn Yên Bái cần ưu tiên nguồn lực để thực hiện các khâu đột phá

BẢO NGUYÊN - TÔ CÔNG |

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Nguyễn Đình Khang đề nghị ngay sau đại hội, Ban chấp hành Công đoàn tỉnh Yên Bái khóa mới cần ban hành chương trình hành động triển khai thực hiện nghị quyết với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

LĐLĐ tỉnh Yên Bái và những nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống người lao động

Long Nguyễn |

Bên lề Đại hội Công đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ XX, Báo Lao Động có bài phỏng vấn ông Nguyễn Chương Phát - Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Yên Bái - về những dấu ấn của tổ chức này trong nhiệm kỳ vừa qua.