Tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến đặc thù của lao động nữ

Kiều Vũ |

Những trao đổi tại Toạ đàm “Ban Nữ công Công đoàn các cấp với vấn đề chăm lo việc làm, đời sống của lao động nữ hiện nay” do Tổng LĐLĐVN tổ chức ngày 7.3 dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Thái Thu Xương cho thấy, CĐ, nhất là nữ công CĐ các cấp luôn có mặt khi lao động nữ cần. Vì vậy, để đảm bảo tốt hơn quyền lợi cho NLĐ nói chung, LĐ nữ nói riêng, các cán bộ CĐ đã có nhiều đề xuất thiết thực.

Công đoàn và doanh nghiệp cùng chia sẻ khó khăn

Trao đổi tại Toạ đàm, anh Nguyễn Văn Tân - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Cty TNHH Hosiden Việt Nam (Bắc Giang) cho biết, trong thời gian đóng cửa nhà máy (trong đợt dịch bệnh), các khoản tiền thanh khoản bị gián đoạn, tiền lưu động của nhà máy bị nhỡ, Ban Giám đốc đã đề nghị mượn tiền quỹ CĐ 1 tỉ đồng để ủng hộ quỹ vaccine theo sự kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Ngược lại khi CĐCS hỗ trợ 500.000 đồng/đoàn viên thì bị thiếu quỹ, đã xin tạm ứng tiền từ công ty để việc ủng hộ được kịp thời.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An Phạm Thị Quyên chia sẻ, trong đợt dịch COVID-19 lần thứ tư, LĐLĐ tỉnh đã kịp thời triển khai các gói hỗ trợ thông qua các chương trình đậm tính nhân văn như: “Chuyến xe nghĩa tình - Phần quà kết nối yêu thương” trao 175.000 phần quà cho CNLĐ ở các khu nhà trọ; “Chương trình “Trao sữa yêu thương - Ấm tình Công đoàn” trao 6.000 suất quà cho con CNLĐ trong độ tuổi từ 0 đến 3 tuổi và 1.200 suất quà cho nữ CNLĐ đang mang thai tại các nhà trọ trên địa bàn tỉnh; chương trình “Công đoàn trao gởi yêu thương - Cùng em đến trường” trao tặng 36 máy tính bảng cho học sinh có cha hoặc mẹ là công nhân lao động, đoàn viên công đoàn mất do dịch COVID-19.

Kiến nghị có cơ chế việc bắt buộc bố trí cán bộ chuyên trách 

Theo Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐVN Vũ Mạnh Tiêm, Ban Nữ công Công đoàn cần tham mưu các chính sách cho nữ CNLĐ từ cơ sở, như về nhà ở, nhà trẻ, bữa ăn ca… Bên cạnh đó, cần nâng cao trình độ mọi mặt cho nữ CNVCLĐ, chăm lo về đời sống, thu nhập, sức khỏe, tâm tư, nguyện vọng của nữ CNVCLĐ .

Từ thực tế, nhất là sau khi giải quyết vụ ngừng việc tập thể vừa qua tại Công ty TNHH Viet Glory (Nghệ An), chị Nguyễn Thị Thu Nhi - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An - kiến nghị Tổng LĐLĐVN nghiên cứu có cơ chế việc bắt buộc bố trí cán bộ chuyên trách tại các doanh nghiệp có từ 1.000 LĐ trở lên, đặc biệt các doanh nghiệp FDI và quy định trong cơ cấu của BCH CĐCS doanh nghiệp phải đa số là CNLĐ. Chị Nhi cũng đề nghị Tổng LĐLĐVN nên xem xét sửa đổi quyết định về chi hỗ trợ phụ cấp cho cán bộ CĐ, đồng thời nghiên cứu sớm ban hành những chế độ hỗ trợ vật chất cụ thể nếu người lao động trở thành đoàn viên, ví dụ đoàn viên được CĐ tặng quà nhân dịp Tết, sinh nhật...

Cũng đưa ra các kiến nghị về quyền lợi của LĐ nói chung, LĐ nữ nói riêng, chị Phạm Thị Thanh Tâm - Phó Chủ tịch CĐ Dệt may Việt Nam - kiến nghị Chính phủ có chính sách hỗ trợ NLĐ tiền trông trẻ, gửi trẻ trong thời gian các cơ sở mầm non, tiểu học dừng hoạt động do dịch bệnh; đầu tư xây dựng, hỗ trợ chính sách, tạo điều kiện để NLĐ được tiếp cận các loại hình nhà ở xã hội, các nguồn kinh phí chuyển đổi nghề nghiệp, đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp.

Theo chị Tâm, cần thúc đẩy cải cách các thủ tục hành chính, thủ tục xác nhận và giải quyết chế độ bảo hiểm cho bệnh nhân COVID-19; thúc đẩy để chính sách hỗ trợ người sử dụng LĐ đầu tư xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo, cơ sở y tế, công trình văn hóa và các công trình phúc lợi khác; chính sách giảm thuế đối với doanh nghiệp sử dụng nhiều LĐ nữ được thực thi trên thực tế.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

An Giang: Phấn đấu giải quyết việc làm cho 10.000 lao động nữ

Lục Tùng |

An Giang – Tổ chức Công đoàn tỉnh An Giang phấn đấu giải quyết việc làm cho 10.000 lao động nữ trong năm 2022.

Lao động nữ mang thai và nuôi con nhỏ được hưởng nhiều ưu đãi

Hà Anh |

Công ty Samsung Điện tử Việt Nam Thái Nguyên (SEVT) có trụ sở tại thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Công ty có hơn 42 nghìn lao động, trong đó trên 75% là lao động nữ, hiện nay có khoảng 6 nghìn lao động nữ đang nghỉ dưỡng thai và nghỉ thai sản.

Phú Thọ: Đoàn viên, lao động nữ thành phố Việt Trì hưởng ứng tuần lễ áo dài

Trang Nhung |

Phú Thọ - Nhằm tôn vinh vẻ đẹp cũng như những giá trị văn hóa của tà áo dài Việt Nam, từ ngày 1.3, đoàn viên, người lao động nữ thành phố Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) đã hưởng ứng mặc trang phục áo dài truyền thống trong thời gian làm việc tại công sở.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

An Giang: Phấn đấu giải quyết việc làm cho 10.000 lao động nữ

Lục Tùng |

An Giang – Tổ chức Công đoàn tỉnh An Giang phấn đấu giải quyết việc làm cho 10.000 lao động nữ trong năm 2022.

Lao động nữ mang thai và nuôi con nhỏ được hưởng nhiều ưu đãi

Hà Anh |

Công ty Samsung Điện tử Việt Nam Thái Nguyên (SEVT) có trụ sở tại thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Công ty có hơn 42 nghìn lao động, trong đó trên 75% là lao động nữ, hiện nay có khoảng 6 nghìn lao động nữ đang nghỉ dưỡng thai và nghỉ thai sản.

Phú Thọ: Đoàn viên, lao động nữ thành phố Việt Trì hưởng ứng tuần lễ áo dài

Trang Nhung |

Phú Thọ - Nhằm tôn vinh vẻ đẹp cũng như những giá trị văn hóa của tà áo dài Việt Nam, từ ngày 1.3, đoàn viên, người lao động nữ thành phố Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) đã hưởng ứng mặc trang phục áo dài truyền thống trong thời gian làm việc tại công sở.