Tập trung chăm lo Tết nguyên đán Canh Tý 2020

Kiều Vũ |

Đó là một trong những nội dung trong phong trào thi đua năm 2020 của Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội được chính thức phát động ngày 4.1.

Phát động phong trào thi đua, đồng chí Đinh Quốc Toản - Uỷ viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội nêu rõ tổ chức các phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động phải được triển khai sâu rộng từ Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đến công đoàn cơ sở, đến từng công nhân viên chức lao động, đảm bảo hiệu quả, thiết thực, công bằng, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất trong các phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn; Gắn phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động với việc đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; chú trọng các phong trào thi đua khối doanh nghiệp.

Một trong những nội dung thi đua đối với khối doanh nghiệp là tập trung tổ chức chăm lo cho dịp tết nguyên đán Canh Tý 2020 với tinh thần vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm gắn với tuyên truyền những kết quả đạt được trong lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại của Thủ đô.

Đẩy mạnh hoạt động đối thoại tại nơi làm việc; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo Nghị định số 149/2018/NĐ-CP của Chính phủ; chăm lo phúc lợi đoàn  viên; nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân lao động.

Phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức tốt phong trào “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi” trong công nhân lao động, tổ chức hội nghị điển hình tiến tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động, Đại hội thi đua yêu nước Thành phố giai đoạn 2020 - 2025, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X...

Đối với khu vực hành chính, sự nghiệp, tiếp tục vận động Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào do Thủ tướng Chính phủ phát động: “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “ Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Tiếp tục đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động xây dựng người Cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”,  “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”. Thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn Thành phố, Nghị quyết XII Đại hội Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI..

Phong trào thi đua chia làm 2 đợt.  Đợt 1: Từ tháng 1.1.2020 đến 30.6.2020: Với chủ đề “Mừng Đảng quang vinh - Mừng sinh nhật Bác”. Đợt 2: Từ 1.7.2020 đến 31.12.2020: Với chủ đề “Chào mừng Đại hội thi đua yêu nước và Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Hưởng ứng phát động các phong trào thi đua năm 2020 của Công đoàn Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, đại diện các Công đoàn cơ sở, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Cty TNHH Yamaha Motor Việt Nam Đinh Quang Dương khẳng định Công đoàn Cty sẽ tổ chức thi đua với tinh thần nâng cao năng suất chất lượng, giảm chi phí để đạt mục tiêu “năng suất cao hơn, phúc lợi tốt hơn”.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

CĐ các KCN & chế xuất Hà Nội: Đạt 100,4% chỉ tiêu kết nạp đoàn viên mới

Linh Nguyên |

Ngày 4.1, Công đoàn các khu công nghiệp & chế xuất Hà Nội tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn năm 2019, triển khai nhiệm vụ 2020. Đánh giá kết quả hoạt động của Công đoàn các khu công nghiệp & chế xuất Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua cho 2 tập thể.

Gặp mặt cán bộ cơ quan đã nghỉ hưu khu vực Hà Nội

Linh Nguyên |

Buổi gặp mặt diễn ra ngày 3.1 trong không khí thân mật. Tới dự có đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; các đồng chí nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Cù Thị Hậu, Đặng Ngọc Tùng; các đồng chí Phó chủ tịch Thường trực, nguyên Phó chủ tịch Thường trực, Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cán bộ, nhân viên Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam qua các thời kỳ...

Bàn giao Mái ấm Công đoàn cho 8 đoàn viên

T.E.A |

Năm 2019, công tác đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động đã được Công đoàn các Khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội thực hiện tốt. Một trong số đó là việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở “Mái ấm Công đoàn”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

CĐ các KCN & chế xuất Hà Nội: Đạt 100,4% chỉ tiêu kết nạp đoàn viên mới

Linh Nguyên |

Ngày 4.1, Công đoàn các khu công nghiệp & chế xuất Hà Nội tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn năm 2019, triển khai nhiệm vụ 2020. Đánh giá kết quả hoạt động của Công đoàn các khu công nghiệp & chế xuất Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua cho 2 tập thể.

Gặp mặt cán bộ cơ quan đã nghỉ hưu khu vực Hà Nội

Linh Nguyên |

Buổi gặp mặt diễn ra ngày 3.1 trong không khí thân mật. Tới dự có đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; các đồng chí nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Cù Thị Hậu, Đặng Ngọc Tùng; các đồng chí Phó chủ tịch Thường trực, nguyên Phó chủ tịch Thường trực, Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cán bộ, nhân viên Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam qua các thời kỳ...

Bàn giao Mái ấm Công đoàn cho 8 đoàn viên

T.E.A |

Năm 2019, công tác đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động đã được Công đoàn các Khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội thực hiện tốt. Một trong số đó là việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở “Mái ấm Công đoàn”.