Tập trung chăm lo “nơi ăn, chốn ở” cho người lao động

TRẦN LƯU |

Tình trạng thiếu nhà trẻ, trường mẫu giáo dành cho con em CNLĐ, một lần nữa đã được đặt ra trong buổi đối thoại giữa người lao động với lãnh đạo tỉnh Trà Vinh. Công nhân thiết tha mong muốn con em họ có chỗ trông giữ để yên tâm sản xuất…

Phải bỏ việc vì không có người trông con

Ngày 1.6, LĐLĐ tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị “lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tiếp xúc, đối thoại với công nhân lao động trực tiếp sản xuất”.

Nữ công nhân Lâm Thị Cẩm Tiên (Cty TNHH Giày da Mỹ Phong) cho biết: Hiện tại, số lao động nữ của Cty chiếm hơn 80%. Trong đó, hơn 50% là lao động nữ đang nuôi con nhỏ. Đây là một trong những lý do, lao động nữ sau khi sinh con thường nghỉ việc vì không có người trông con, trong khi đó các khu nhà trẻ công lại không đáp ứng đủ nhu cầu. Công nhân nếu gửi con ở trường tư thì chi phí lại quá cao, tiền lương không đủ trang trải cuộc sống. Nữ công nhân đề nghị lãnh đạo xem xét giải quyết những khó khăn trên.

“Tôi được biết, Cty hiện có khu trung tâm hoạt động khá rộng rãi, thoáng mát, có thể bố trí xây dựng điểm giữ trẻ cho con công nhân” - nữ công nhân này cho biết. Đồng suy nghĩ trên, nữ công nhân Thạch Chanh Đara (Cty TNHH Darling Việt Nam) kiến nghị: “Công nhân lao động rất mong muốn được các cấp, các ngành quan tâm vấn đề nhà trẻ cho con người lao động để an tâm lao động sản xuất”.

Đại diện Cty giày da Mỹ Phong cho biết thêm: Vừa qua, ngành chức năng tỉnh Trà Vinh đã làm việc và gợi ý với Cty về việc xây dựng nhà trẻ cho con em CNLĐ. Đây là chủ trương thiết thực. Tuy nhiên, doanh nghiệp không biết phải bắt đầu từ đâu. Nếu có nhà trẻ, ai trả lương cho giáo viên. Thủ tục như thế nào, có phù hợp với điều kiện của Cty hay không? Xây dựng rồi ai quản lý?”.

Lắng nghe để tháo gỡ

Theo thống kê, Trà Vinh hiện chỉ có Cty CP Thủy sản Cửu Long có đầu tư địa điểm giữ trẻ cho con em của CNLĐ, với mức dao động từ 25-30 trẻ, 4 nhân viên (trong đó, có 1 bảo mẫu), để chăm lo cho các bé, tiền ăn của các bé do CNLĐ tự chi trả.

Trước phản ánh của công nhân, lãnh đạo Sở GDĐT Trà Vinh nhìn nhận thực trạng nhà trẻ cho con em CNLĐ đang là vấn đề bức xúc. Đồng thời lãnh đạo sở này cho biết, thời gian qua đã phối hợp với các địa phương khảo sát thực tế, những nơi đủ điều kiện thì khuyến khích mở các điểm giữ trẻ. Ngoài ra, sở đã tham mưu lãnh đạo tỉnh triển khai nhiều dự án về nhà trẻ, trường mầm non. “Chúng tôi khuyến khích các doanh nghiệp cùng tham gia mở nhà trẻ, và sẽ hỗ trợ về mặt con người, giáo viên” - đại diện Sở GDĐT Trà Vinh thông tin.

Phát biểu tại buổi đối thoại, ông Trần Trí Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh - chia sẻ những khó khăn với người lao động. Ông Dũng chỉ đạo, các đơn vị phải thường xuyên bám sát cơ sở, bám sát doanh nghiệp, kịp thời giải quyết những khó khăn, không để người lao động bị thiệt thòi về quyền lợi. Chúng ta phải gặp gỡ, đối thoại với các doanh nghiệp, nhất là đối thoại về vấn đề nhà ở, thiết chế văn hóa. Phải đi sâu vào từng doanh nghiệp, xem điều kiện cụ thể từng nơi, đất đai, nhà cửa như thế nào, để có một giải pháp phù hợp và hiệu quả. “Trường thì của doanh nghiệp xây dựng, nhưng đội ngũ giáo viên có thể của chúng ta được không?” - ông Dũng gợi ý.

Ông Dũng đề nghị các doanh nghiệp thực hiện đúng quy định pháp luật về lao động, nhất là về lương, thưởng, thời gian lao động, BHXH, BHYT... Đặc biệt, các doanh nghiệp phải chủ động xây dựng thiết chế hỗ trợ người lao động về nhà ở, trường học cho trẻ, nhằm cải thiện, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động.

Sẽ đáp ứng chỗ ở cho hơn 1.500 công nhân lao động

Theo thống kê tại KCN Long Đức (Trà Vinh), hiện có 2.793 công nhân có nhu cầu thuê nhà ở; 1.477 công nhân có nhu cầu mua nhà ở. Năm 2017, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng thiết chế của Công đoàn tại KCN Long Đức, với tổng mức đầu tư 210 tỉ đồng. UBND tỉnh Trà Vinh đã thống nhất giao 2ha đất cho LĐLĐ tỉnh thực hiện dự án này. Dự án là tổ hợp với các công trình hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật phục vụ công nhân, trong đó có khu nhà ở với quy mô 376 căn hộ đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho khoảng 1.504 lao động. Dự án đang thực hiện phần san lấp mặt bằng, dự kiến năm 2021 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Trao tặng 10 Mái ấm Công đoàn cho công nhân lao động

Tại buổi đối thoại, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Trần Trí Dũng và Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Đồng Văn Lâm đã trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng 10 căn nhà cho CNLĐ khó khăn về nhà ở. Mỗi căn nhà được hỗ trợ 40 triệu đồng, trong đó 30 triệu đồng hỗ trợ từ Quỹ XHTT Tấm lòng vàng Lao Động, phần kinh phí còn lại do địa phương hỗ trợ. Riêng đối với LĐLĐ tỉnh Trà Vinh, từ năm 2015 đến nay, Quỹ “Mái ấm Công đoàn” tỉnh này đã hỗ trợ kinh phí giúp cho 361 CNVCLĐ xây dựng nhà ở ổn định từ đó an tâm lao động sản xuất.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

CĐ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản VN kiểm tra công tác về ATVSLĐ

Dương Trung Thành |

Thực hiện Kế hoạch Tháng Công nhân và Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2019, vừa qua, Đoàn kiểm tra của Công đoàn Tổng cục Địa chất và Khoáng sản VN đã tiến hành kiểm tra chuyên đề về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2019.

Lào Cai: LĐLĐ huyện Si Ma Cai bồi dưỡng nghiệp vụ cho 110 cán bộ

Anh Tuấn |

Ngày 3.6, LĐLĐ huyện Si Ma Cai (Lào Cai) cho biết, LĐLĐ huyện đã phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 110 cán bộ CĐCS.

800 NLĐ của các KCN tỉnh Vĩnh Phúc được khám và tư vấn SKSS miễn phí

PV |

Trong hai ngày 1-2.6, tại KCN Khai Quang tỉnh Vĩnh Phúc, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (Quỹ VTVV) phối hợp với Công đoàn các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hoạt động khám và tư vấn sức khoẻ sinh sản (SKSS) lưu động miễn phí cho 800 người lao động (NLĐ) đang làm việc trong các KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Đây là một trong các hoạt động nằm trong khuôn khổ giai đoạn 3 của Dự án “Vì mẹ và bé – Vì tầm vóc Việt”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

CĐ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản VN kiểm tra công tác về ATVSLĐ

Dương Trung Thành |

Thực hiện Kế hoạch Tháng Công nhân và Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2019, vừa qua, Đoàn kiểm tra của Công đoàn Tổng cục Địa chất và Khoáng sản VN đã tiến hành kiểm tra chuyên đề về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2019.

Lào Cai: LĐLĐ huyện Si Ma Cai bồi dưỡng nghiệp vụ cho 110 cán bộ

Anh Tuấn |

Ngày 3.6, LĐLĐ huyện Si Ma Cai (Lào Cai) cho biết, LĐLĐ huyện đã phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 110 cán bộ CĐCS.

800 NLĐ của các KCN tỉnh Vĩnh Phúc được khám và tư vấn SKSS miễn phí

PV |

Trong hai ngày 1-2.6, tại KCN Khai Quang tỉnh Vĩnh Phúc, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (Quỹ VTVV) phối hợp với Công đoàn các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hoạt động khám và tư vấn sức khoẻ sinh sản (SKSS) lưu động miễn phí cho 800 người lao động (NLĐ) đang làm việc trong các KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Đây là một trong các hoạt động nằm trong khuôn khổ giai đoạn 3 của Dự án “Vì mẹ và bé – Vì tầm vóc Việt”.