CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM:

Tập trung chăm lo cho đoàn viên và người lao động

HÀ NGUYÊN |

Trong thời gian qua, Công đoàn Điện lực Việt Nam (CĐ ĐLVN) đã tham gia cùng với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) xây dựng nhiều chế độ, chính sách, quy định liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động (NLĐ). Đặc biệt, các cấp CĐ ĐLVN đã tập trung chăm lo cho đoàn viên, NLĐ, nhất là những lúc họ gặp khó khăn. Qua đó, đã giúp gia đình đoàn viên, NLĐ giảm bớt khó khăn, yên tâm công tác, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

126.557 lượt đoàn viên, NLĐ được hỗ trợ

Một trong những hoạt động của CĐ ĐLVN được NLĐ đánh giá cao là các cấp CĐ đã tham gia có hiệu quả trong việc xây dựng chế độ, chính sách liên quan đến NLĐ. Chủ tịch CĐ ĐLVN Khuất Quang Mậu cho biết, hằng năm CĐ ĐLVN và Tổng Giám đốc EVN ban hành chỉ thị về việc tổ chức hội nghị NLĐ, hội nghị cán bộ công chức, làm cơ sở để các đơn vị chủ động kế hoạch thực hiện. Qua kiểm tra cho thấy, 100% các đơn vị trong Tập đoàn triển khai hội nghị NLĐ, hội nghị cán bộ công chức từ cấp tổ, đội, phòng ban, phân xưởng đến cấp Cty, TCty. NLĐ thông qua đại diện đã đối thoại thẳng thắn, dân chủ với người sử dụng lao động trong hầu hết các đơn vị, nhờ đó các khó khăn, vướng mắc được kịp thời tháo gỡ, không để xảy ra tranh chấp lao động.

Tại các DN của Tập đoàn EVN, 100% đơn vị có thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT), các điều khoản đều rõ ràng, minh bạch, được NLĐ thảo luận, thông qua trước khi ký kết thực hiện. Qua tổng kết đánh giá, trên 90% số bản TƯLĐTT được xây dựng với nhiều điểm có lợi hơn so với Luật Lao động quy định, như: Thời giờ làm việc của lao động nữ trong thời kỳ thai, sản; chế độ đãi ngộ đối với người nghỉ hưu trước tuổi; ưu tiên cho con của NLĐ khi đơn vị tuyển dụng lao động mới; hỗ trợ thanh toán viện phí cho NLĐ mắc bệnh hiểm nghèo. Nhiều đơn vị trong Tập đoàn được Tổng LĐLĐVN tặng danh hiệu “Doanh nghiệp vì NLĐ”, trong đó Cty Thủy điện Sơn La và Cty Điện lực Sóc Trăng ba năm liên tiếp 2015, 2016, 2017 được vinh danh tại lễ công bố bảng xếp hạng “Doanh nghiệp vì NLĐ”.

Trong 5 năm qua, các cấp CĐ ngành điện cũng đã đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, NLĐ và các hoạt động xã hội. Đã có 126.557 lượt đoàn viên, NLĐ và các trường hợp khó khăn được hỗ trợ, thăm hỏi với số tiền gần 38 tỉ đồng; 148.140 lượt NLĐ được tham quan, nghỉ mát với số tiền là trên 102 tỉ đồng. Chương trình “Mái ấm CĐ” trong 5 năm qua rất hiệu quả, đã hỗ trợ xây dựng được 292 ngôi nhà với số tiền gần 17 tỉ đồng từ nguồn đóng góp 1 đến 3 ngày lương của CNVCLĐ trong toàn EVN mỗi năm. Ông Khuất Quang Mậu cho rằng, chương trình “Mái ấm CĐ” đã giúp đỡ một cách thiết thực và ý nghĩa cho các hộ công nhân khó khăn về nhà ở, trở thành chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được NLĐ, lãnh đạo địa phương và Tổng LĐLĐVN đánh giá cao.

Vừa qua, đoàn công tác của CĐ ĐLVN đã tới thăm và tặng quà cháu Lê Thị Hằng, 13 tuổi, bị nhiễm chất độc da cam, con công nhân Lê Văn Vinh (Công ty Điện lực Hà Tĩnh). Trước những chia sẻ, động viên của tổ chức CĐ dành cho gia đình, anh Vinh xúc động: “Chi phí chữa chạy cho cháu rất tốn kém, trong lúc khó khăn nhất, gia đình tôi đã được tạo mọi điều kiện về vật chất và tinh thần của lãnh đạo đơn vị và tổ chức CĐ. Tôi không biết nói gì hơn, xin chân thành cảm ơn tổ chức CĐ vì đã luôn đồng hành với NLĐ”.

9.168 sáng kiến làm lợi hơn 300 tỉ đồng

Trong 5 năm qua, CĐ các cấp đã phối hợp với chuyên môn phát động và duy trì nhiều phong trào thi đua sôi nổi với các hình thức phong phú, đa dạng. Trong đó, phong trào thi đua liên kết xây dựng Nhà máy Thủy điện Lai Châu do Tổng LĐLĐVN phát động là kết quả tiếp theo của phong trào thi đua liên kết xây dựng Nhà máy Thủy điện Sơn La. CĐ ĐLVN đã thực hiện tốt nhiệm vụ được Ban chỉ đạo thi đua liên kết giao, như phát động các phong trào thi đua, tổ chức khen thưởng, thăm hỏi tặng quà hằng năm nhằm động viên CNVCLĐ trên công trình khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành các hạng mục đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Công trình Thủy điện Lai Châu đã hoàn thành vào tháng 12.2016, vượt tiến độ trước 1 năm và làm lợi cho Nhà nước trên 7.000 tỉ đồng. Trong phong trào thi đua này, Ban Quản lý dự án Thủy điện Sơn La - Lai Châu, Cty Thủy điện Sơn La cùng các tập thể, cá nhân của EVN được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý.

Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo là phong trào thi đua nhằm động viên trí tuệ sáng tạo, lòng say mê, yêu nghề của NLĐ, đặc biệt là lao động có trình độ, nhiệt huyết tại các đơn vị. Phong trào này góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tiết kiệm chi phí. Trong 5 năm qua đã có 9.168 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào sản xuất mang lại giá trị làm lợi hơn 300 tỉ đồng. Các sáng kiến đa dạng, phong phú trong các khối ngành nghề, nhiều đơn vị đã có những chính sách động viên, khuyến khích NLĐ tìm tòi các giải pháp, sáng kiến nhằm nâng cao hiệu quả công tác như CĐ TCty Điện lực miền Nam, CĐ TCty Truyền tải điện Quốc gia. Qua đó, đã có 243 sáng kiến được Tổng LĐLĐVN cấp bằng Lao động sáng tạo, có 7 CNLĐ trực tiếp được tặng Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh. Tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IX do Tổng LĐLĐVN tổ chức năm 2015, ngành điện vinh dự có 2 tập thể là CĐ TCty Điện lực miền Nam, Ban Quản lý dự án Thủy điện Sơn La và 7 cá nhân điển hình tiên tiến được biểu dương tại đại hội. TCty Điện lực TP.Hà Nội và TCty Điện lực TPHCM là 2 đơn vị được tôn vinh tại chương trình “Vinh quang Việt Nam” vào các năm 2013, 2014. 

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính cho biết, CĐ Điện lực Việt Nam được Tổng LĐLĐVN chọn tổ chức đại hội điểm trong khối CĐ ngành Trung ương và CĐ TCty trực thuộc Tổng LĐLĐVN, do đó công tác chuẩn bị đại hội được chuẩn bị rất kỹ càng và chặt chẽ. Với sự hỗ trợ của lãnh đạo và các ban chuyên môn của Tổng LĐLĐVN, CĐ Điện lực VN đã thực hiện đúng chỉ đạo, kế hoạch của Tổng LĐLĐVN là tổ chức đại hội vào ngày 17-18.1. Qua công tác chuẩn bị đại hội của CĐ Điện lực VN, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lưu ý các CĐ ngành T.Ư và CĐ TCty trực thuộc khi tổ chức đại hội cần dành thời gian để các đại biểu thảo luận, góp ý văn kiện cấp trên và văn kiện của CĐ ngành. Một điểm quan trọng là tại đại hội phải có buổi đối thoại giữa lãnh đạo ngành và các đại biểu, thông qua đối thoại, lãnh đạo chuyên môn có thể nắm bắt rõ tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, NLĐ và của cán bộ CĐ để tháo gỡ thắc mắc của NLĐ và tạo điều kiện để CĐ hoạt động tốt hơn.

HÀ NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Hội An hồn hậu và thân thiện thế, sao dựng hàng rào hữu hình để thu phí?

Thanh Hải |

Đô thị cổ Hội An là Di sản Văn hóa thế giới được UNESCO công nhận năm 1999 trên cơ sở tập hợp nhiều công trình kiến trúc, văn hóa ở khu phố cổ. Giá trị thực sự của "di sản sống", được cộng đồng yêu mến, còn là quần thể các di sản văn hóa phi vật thể, là con người, lối sống, ứng xử của cư dân ở vùng đất này...

Quán karaoke ở Hà Nội chi hàng tỉ đồng, gấp rút sang sửa để sớm mở cửa lại

KHÁNH AN |

Nhiều quán karaoke trên địa bàn thành phố Hà Nội đang gấp rút hoàn thiện những hạng mục còn thiếu về phòng cháy chữa cháy để được cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ.

Vivaso đề xuất giải quyết vướng mắc tại Hãng phim truyện Việt Nam

AN NGUYÊN |

Tổng công ty Vận tải thủy (Vivaso) đã gửi văn bản tới Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch về hướng giải quyết những vướng mắc tại Hãng phim truyện Việt Nam.

Tìm thấy mảnh vỡ trực thăng quân sự chở tướng Nhật Bản mất tích

Thanh Hà |

Lực lượng cứu hộ ở Nhật Bản tìm thấy thêm nhiều phần của chiếc trực thăng quân sự chở 10 người biến mất khỏi màn hình radar ngày 6.4.

Vụ nguyên Chủ tịch UBND xã kêu oan: Tòa bất ngờ trả hồ sơ

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk -  Liên quan đến vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra ở UBND xã Ya Tờ Mốt (huyện Ea Súp) năm 2014, 2015, HĐXX TAND huyện Ea Súp bất ngờ tuyên hoãn phiên tòa, trả hồ sơ để tiếp tục điều tra bổ sung.

Phát động thi đua phát triển kết cấu hạ tầng hiện đại, tiết kiệm

Phương Linh |

Sáng 7.4, tại tỉnh Khánh Hòa, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức phát động hưởng ứng phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

Thông tin đầu vào không chuẩn, khó xác định giá đất theo thị trường

Vương Trần - Phạm Đông |

Sáng nay (7.4), các đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Một trong những vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm từ các đại biểu là nội dung liên quan tới tài chính đất đai, giá đất.

Không còn cảnh ùn ứ nông sản ở cửa khẩu Lạng Sơn

Trần Tuấn |

Hiện khu vực cửa khẩu Hữu Nghị đã không còn cảnh xe hàng nông sản ùn ứ như thời điểm cuối tháng 3.