LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk:

Tập trung chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người lao động

Hữu Long |

Tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2013 - 2018, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk khẳng định tổ chức Công đoàn (CĐ) luôn chú trọng tham gia quản lý, kiểm tra, giám sát, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động (NLĐ).

Nhiều tỉ đồng trợ giúp người lao động

Tính đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh Đắk Lắk đã có hơn 81,7 nghìn lao động, tăng gần 2.500 người so với đầu nhiệm kỳ. Trong đó, số lao động có trình độ học vấn, chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và tay nghề càng được nâng cao; nhận thức về chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm không ngừng được nâng lên.

Cũng trong nhiệm kỳ vừa qua, các hoạt động chăm lo cho đoàn viên luôn được CĐ phát động, triển khai thường xuyên và rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực với mục tiêu chăm lo, giúp đỡ, hỗ trợ đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn giúp phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống.

Một trong những chương trình được CĐ Đắk Lắk triển khai hiệu quả, thu hút được đông đảo đoàn viên, NLĐ và các đơn vị, DN trên địa bàn tỉnh tham gia là chương trình nhà ở “Mái ấm CĐ”.

LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk cho biết, hơn 5 năm qua, CĐ tỉnh đã triển khai hỗ trợ kinh phí để xây dựng, sửa chữa 465 “Mái ấm CĐ” với kinh phí hơn 13,2 tỉ đồng, đạt 116,25% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội IV CĐ tỉnh.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, CĐ các cấp đã tổ chức thăm và tặng quà cho hơn 11,4 nghìn lượt NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị TNLĐ, bệnh nghề nghiệp. Nhân dịp lễ, tết, Tháng Công nhân, hơn 13.000 suất quà với số tiền 3,4 tỉ đồng cũng đã được các cấp CĐ trao đến bà con đồng bào dân tộc thiểu số tại các buôn kết nghĩa.

Tăng cường đặt mua và đọc báo Lao Động

Ông Trần Tuấn Anh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk - cho biết, nhiều năm qua, LĐLĐ tỉnh luôn bám sát và thực hiện tốt các chủ đề từng năm do Tổng LĐLĐVN đề ra. Với mỗi chủ đề theo từng năm, các cấp CĐ trên địa bàn tỉnh đồng loạt triển khai nhiều hoạt động thiết thực, qua đó đã nắm bắt nhu cầu, mong muốn của NLĐ... từ đó tháo gỡ những khó khăn, mâu thuẫn trong quá trình sản xuất, kinh doanh giữa người lao động và chủ sử dụng lao động.

Việc đổi mới công tác tuyên truyền, vận động; nâng cao ý thức pháp luật, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên, NLĐ, góp phần xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh nhiều năm qua được LĐLĐ tỉnh chú trọng.

Trong nhiệm kỳ vừa rồi, LĐLĐ tỉnh cũng đã đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS nhằm thực hiện tốt chức năng của tổ chức CĐ, nâng cao vị trí, vai trò của CĐCS, thu hút đông đảo CNLĐ gia nhập tổ chức CĐ, xây dựng CĐCS vững mạnh.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Tuấn Anh cho biết, thực hiện Chỉ thị 01-CT/TLĐ của Tổng LĐLĐVN, các cấp CĐ trên địa bàn đã mua và tổ chức cho đoàn viên sử dụng 1.200 tờ báo Lao Động mỗi ngày. Đầu năm 2018, LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk sẽ tăng từ 1.200 lên 1.500 số báo hằng ngày.

Theo Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk, việc tăng cường đặt mua và đọc báo Lao Động của các cấp CĐ nhằm cập nhật thông tin, các cách làm hay từ cơ sở, những vấn đề liên quan để tổ chức CĐ trong hệ thống để từ đó có cơ sở để các cấp CĐ tỉnh tham khảo, rút kinh nghiệm và thực hiện sao cho phù hợp tại đơn vị mình.

“Vấn đề đặt và sử dụng báo Lao Động trong nhiều năm qua đã trở thành nền nếp, thói quen của các cấp CĐ trên địa bàn. Quá trình sử dụng, đa phần NLĐ, cán bộ CĐ khẳng định báo Lao Động luôn có những thông tin chính xác, bám sát các sự kiện lớn của đất nước. Báo Lao Động cũng luôn có nội dung đổi mới, gần gũi với tình hình thực tế của cán bộ CĐ cũng như nhu cầu thiết thực của người lao động” - ông Trần Tuấn Anh nói.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.