Tập thể dục giữa giờ giúp nâng cao năng suất lao động

Kiều Vũ thực hiện |

Cuộc thi “Sáng tạo video clip bài tập thể dục giữa giờ trong công nhân viên chức lao động” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) tổ chức có 2.424 tác phẩm đủ điều kiện chấm chọn ở vòng sơ khảo và chung khảo. Từ kết quả cuộc thi, Viện trưởng Viện Sức khoẻ nghề nghiệp và Môi trường (Bộ Y tế) và Tổng LĐLĐVN dự kiến sẽ tổ chức cuộc thi bài thể dục cuối giờ.

Trao đổi với chúng tôi, PGS-TS Doãn Ngọc Hải - Viện trưởng Viện Sức khoẻ nghề nghiệp và Môi trường (Bộ Y tế), thành viên Ban giám khảo cuộc thi - khẳng định:

Cuộc thi “Sáng tạo video clip bài tập thể dục giữa giờ trong công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ)” thu được kết quả bất ngờ về số lượng cũng như chất lượng. Những tiêu chí như đơn giản, dễ làm, vui tươi đều được đa phần các clip dự thi đáp ứng.

Chúng tôi đánh giá rất cao những clip được ghi hình ngay bối cảnh thật với những động tác phù hợp với đặc thù công việc. Vì trong thực tế, các bài tập đó sẽ giúp người lao động được thư giãn, có thêm hứng khởi để tiếp tục làm việc. Ở đây, cuộc thi không đặt tính chuyên nghiệp lên hàng đầu, mà cần sự đơn giản, dễ tập, dễ thực hiện.

Thưa PGS-TS, ông đánh giá như thế nào về tác dụng của các bài tập thể dục giữa giờ có trong các clip dự thi?

- Đối với các doanh nghiệp sản xuất không thể có thời gian nghỉ giữa giờ kéo dài nên các bài tập ngắn này rất phù hợp. Sau tiếng chuông báo nghỉ, người lao động đứng dậy, dịch chuyển khỏi vị trí làm việc, thực hiện các động tác thể dục trên nền nhạc. Khi kết thúc bài tập, người lao động trở lại vị trí làm việc tiếp. Hoạt động này có tác dụng tốt cho sức khoẻ của người lao động, giúp họ bớt mệt mỏi. Các bài tập đặc biệt hiệu quả đối với những dây chuyền sản xuất làm việc theo công đoạn.

Nhiều bài tập phù hợp với đặc thù nghề nghiệp, thực tế không gian nơi làm việc, đảm bảo đủ thời gian cho NLĐ vận động ngắn chỉ từ 3-5 phút. Có những bài tập đơn giản, dễ thực hiện nhưng tư thế đúng kỹ thuật, vận động được toàn diện hệ cơ xương khớp, giúp NLĐ giảm mệt mỏi để tiếp tục công việc hiệu quả, tăng năng suất lao động, làm lợi cho doanh nghiệp cũng như bản thân.

Từ hiệu ứng lan toả của cuộc thi “Sáng tạo video clip bài tập thể dục giữa giờ trong CNVCLĐ”, Viện trưởng Viện Sức khoẻ nghề nghiệp và Môi trường và Tổng LĐLĐVN dự kiến sẽ tổ chức tiếp cuộc thi bài tập thể dục cuối giờ với mong muốn mỗi người lao động sẽ có được tâm trạng thoải mái, không căng thẳng sau 8 tiếng làm việc, để trở về nhà với nhiều niềm vui.

- Xin cảm ơn PGS-TS!

Kiều Vũ thực hiện
TIN LIÊN QUAN

Chính thức mở hệ thống bình chọn clip thi bài thể dục giữa giờ

Hải Anh |

8h sáng nay (10.12), Ban Tổ chức Cuộc thi “Sáng tạo video clip bài tập thể dục giữa giờ trong công nhân viên chức lao động” đã chính thức mở hệ thống bình chọn tại chuyên mục “Nhịp điệu công nhân” trên website Cuộc sống an toàn (https://cuocsongantoan.vn/).

Khỏe để tăng năng suất, chất lượng lao động

Tường Minh |

Hưởng ứng phong trào “Khỏe để góp phần tăng năng suất, chất lượng lao động” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) phát động, cuộc thi sáng tạo video clip bài tập thể dục giữa giờ trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) do LĐLĐ thành phố Đà Nẵng tổ chức đã tạo khí thế sôi nổi trong hoạt động thể dục tại cơ sở.

Bắt đầu bình chọn clip bài tập thể dục giữa giờ từ 10.12

Hải Anh |

Ngày 2.12, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - Ban tổ chức “Cuộc thi sáng tạo Clip bài tập thể dục giữa giờ trong công nhân, viên chức lao động” cho biết thời gian đăng các video clip dự thi bắt đầu từ 8h00 ngày 10.12.2020 đến 17h00 ngày 16.12.2020.

Cuộc đấu giá mua lại Man United: Thời hạn chót đã cận kề

VIỆT HÙNG |

Dự kiến trong sáng 23.3 (giờ Việt Nam), thương vụ nhượng lại Man United của gia đình Glazer sẽ có kết quả chính thức với mức giá có thể gây sốc, khác với dự đoán.

Các nhà mạng công bố số điện thoại khi yêu cầu chuẩn hóa SIM

HỮU CHÁNH |

Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) yêu cầu khách hàng chỉ làm theo hướng dẫn khi được liên hệ bởi các đầu số chính thức của nhà mạng để tránh bị kẻ xấu lợi dụng.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Chính thức mở hệ thống bình chọn clip thi bài thể dục giữa giờ

Hải Anh |

8h sáng nay (10.12), Ban Tổ chức Cuộc thi “Sáng tạo video clip bài tập thể dục giữa giờ trong công nhân viên chức lao động” đã chính thức mở hệ thống bình chọn tại chuyên mục “Nhịp điệu công nhân” trên website Cuộc sống an toàn (https://cuocsongantoan.vn/).

Khỏe để tăng năng suất, chất lượng lao động

Tường Minh |

Hưởng ứng phong trào “Khỏe để góp phần tăng năng suất, chất lượng lao động” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) phát động, cuộc thi sáng tạo video clip bài tập thể dục giữa giờ trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) do LĐLĐ thành phố Đà Nẵng tổ chức đã tạo khí thế sôi nổi trong hoạt động thể dục tại cơ sở.

Bắt đầu bình chọn clip bài tập thể dục giữa giờ từ 10.12

Hải Anh |

Ngày 2.12, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - Ban tổ chức “Cuộc thi sáng tạo Clip bài tập thể dục giữa giờ trong công nhân, viên chức lao động” cho biết thời gian đăng các video clip dự thi bắt đầu từ 8h00 ngày 10.12.2020 đến 17h00 ngày 16.12.2020.