Tập huấn về phòng, chống COVID-19 tại nơi làm việc cho cán bộ công đoàn

Chân Phúc |

Chiều 26.4, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tổ chức tập huấn các biện pháp phòng, chống và đánh giá nguy cơ rủi ro lây nhiễm COVID-19 tại nơi làm việc cho cán bộ công đoàn. Tham gia lớp tập huấn có gần 100 cán bộ công đoàn ở LĐLĐ các tỉnh, thành, các khu công nghiệp và một số doanh nghiệp có đông lao động ở phía Nam.

Bà Hồ Thị Kim Ngân, Phó Ban Quan hệ Lao động, Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết, đến nay với con số trên 144 triệu người tại 221 quốc gia và vùng lãnh thổ bị nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó đã có trên 3 triệu người tử vong và có khả năng sẽ còn tiếp tục ảnh hưởng tới một phần lớn dân số toàn cầu.

Riêng Việt Nam, thời gian qua được đánh giá là một trong số các quốc gia đã đạt được những thành tích rất tích cực trong công tác phòng chống dịch, đã hạn chế đến mức thấp nhất các ca nhiễm bệnh và tử vong, được thế giới công nhận và đánh giá cao.

Việt Nam cũng đã rất quyết liệt và kịp thời khống chế, kiểm soát được tình hình dịch bệnh từ làn sóng thứ 2 ở Đà Nẵng, thứ 3 ở Hải Dương, Quảng Ninh và đang thực hiện khá tốt công tác phòng chống dịch trong tình hình mới.

Bà Ngân đề nghị, sau lớp tập huấn này, các cán bộ công đoàn nhanh chóng về triển khai tại cơ sở để thực hiện tốt công tác phòng, chống, đánh giá nguy cơ rủi ro lây nhiễm COVID-19 tại các doanh nghiệp, đơn vị để góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống COVID-19.

Tại lớp tập huấn, các cán bộ công đoàn đã được nghe bác sỹ của Cục quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế cập nhật kiến thức về bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút SARS-CoV-2 gây ra và công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; Hướng dẫn vệ sinh, khử khuẩn tại nơi làm việc và ký túc xá; Hướng dẫn phân luồng khi có người lao động bị nhiễm COVID-19 tại nơi làm việc; Kỹ năng xử lý tình huống khi ổ dịch xuất phát từ nơi làm việc, nơi ở có đông công nhân.

Đồng thời, các các bộ công đoàn cũng được nghe cán bộ Ban Quan hệ Lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam hướng dẫn triển khai các văn bản chỉ đạo của Tổng Liên đoàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; việc thực hiện một số chế độ chính sách, pháp luật cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại nơi làm việc...

Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Sơn La triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho các đối tượng ưu tiên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sáng 26.4, tỉnh Sơn La đã triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 cho các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao.

Ga Hà Nội tăng cường phòng chống dịch COVID-19 trước dịp nghỉ lễ

Phan Cúc - Lan Nhi |

Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 sắp tới, Ga Hà Nội đã sớm lên phương án chuẩn bị phòng chống dịch, thường xuyên túc trực kiểm tra, nhắc nhở hành khách chấp hành các quy định.

Hướng dẫn phương án du lịch, về quê dịp 30.4 an toàn khi COVID-19 phức tạp

Thảo Anh - Đức Thiện |

Đợt nghỉ lễ 30.4, 1.5 sắp tới được dự báo là thời kỳ cao điểm của du lịch trong nước. Ðây là tín hiệu vui để phục hồi du lịch nước nhà sau thời gian "đóng băng" vì dịch bệnh COVID-19, song cũng làm dấy lên nhiều lo ngại việc khó kiểm soát.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sơn La triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho các đối tượng ưu tiên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sáng 26.4, tỉnh Sơn La đã triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 cho các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao.

Ga Hà Nội tăng cường phòng chống dịch COVID-19 trước dịp nghỉ lễ

Phan Cúc - Lan Nhi |

Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 sắp tới, Ga Hà Nội đã sớm lên phương án chuẩn bị phòng chống dịch, thường xuyên túc trực kiểm tra, nhắc nhở hành khách chấp hành các quy định.

Hướng dẫn phương án du lịch, về quê dịp 30.4 an toàn khi COVID-19 phức tạp

Thảo Anh - Đức Thiện |

Đợt nghỉ lễ 30.4, 1.5 sắp tới được dự báo là thời kỳ cao điểm của du lịch trong nước. Ðây là tín hiệu vui để phục hồi du lịch nước nhà sau thời gian "đóng băng" vì dịch bệnh COVID-19, song cũng làm dấy lên nhiều lo ngại việc khó kiểm soát.