Tập huấn về Bộ luật Lao động năm 2019 cho cán bộ công đoàn

Bảo Hân |

Chiều 17.11, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn về Bộ Luật Lao động năm 2019. Ông Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – chủ trì.

Tham dự có 70 đại biểu thuộc Liên đoàn Lao động các tỉnh phía Bắc, các Công đoàn ngành Trung ương.

Phát biểu tại hội nghị tập huấn, ông Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh, Bộ luật Lao động 2019 là một trong những đạo luật có tác động rộng lớn tới nhiều đối tượng trong xã hội. Bộ luật Lao động năm 2019 có gần 200 điều được bổ sung, sửa đổi.

Ông Ngọ Duy Hiểu đề nghị các đại biểu tham dự tập huấn cần tích cực trao đổi, liên hệ với thực tiễn, đối chiếu với những quy định của Bộ luật Lao động 2019.

Theo ông Ngọ Duy Hiểu, đối với cán bộ công đoàn, việc nắm vững các quy định tại bộ luật này là yêu cầu quan trọng để bảo vệ quyền lợi của người lao động. Do đó, ông Ngọ Duy Hiểu đề nghị trên cơ sở những nội dung được cung cấp, các đại biểu sẽ tiếp tục tập huấntới cán bộ công đoàn cấp cơ sở, từ đó phổ biến rộng rãi đến đoàn viên và người lao động.

Tại hội nghị tập huấn, ông Lê Đình Quảng – Phó Ban Quan hệ Lao động (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) đã trao đổi với các đại biểu các nội dung chủ yếu: Những vấn đề chung của Bộ luật Lao động 2019; những nội dung cơ bản của Bộ luật Lao động 2019 về hợp đồng lao động, tiền lương; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; kỷ luật lao động; giải quyết tranh chấp lao động…

Các đại biểu cũng dành thời gian trao đổi một số vấn đề cơ bản của dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật công đoàn.

Hội nghị tập huấn diễn ra từ ngày 17-18.11.

Trước đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức tập huấn về Bộ luật Lao động năm 2019 cho cán bộ công đoàn khu vực miền Trung và miền Nam.

Tham dự hội nghị tập huấn có 70 cán bộ công đoàn. Ảnh: Bảo Hân.
Tham dự hội nghị tập huấn có 70 cán bộ công đoàn. Ảnh: Bảo Hân

Bộ Luật Lao động 2019 gồm 17 chương, 220 điều với nhiều sửa đổi, bổ sung quan trọng, điều chỉnh quan hệ lao động và các quan hệ liên quan chặt chẽ, mật thiết với quan hệ lao động, quy định những nguyên tắc, tiêu chuẩn lao động, quản lý lao động, tạo cơ sở pháp lý trực tiếp, cao nhất, góp phần xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hoà và ổn định; đáp ứng các yêu cầu mới trong bối cảnh quốc tế ngày càng sâu rộng.

Bộ Luật Lao động 2019 có hiệu lực thi hành từ 1.1.2021.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Tập huấn cho cán bộ công đoàn về Bộ luật Lao động 2019

Nam Dương |

Các cán bộ công đoàn được nghe giới thiệu về những điểm mới của Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực từ 1.1.2021.

Tây Ninh: Tập huấn Bộ luật Lao động năm 2019 cho cán bộ công đoàn cơ sở

Quốc Tiến |

Công đoàn Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh vừa tổ chức Hội nghị tập huấn Bộ luật Lao động năm 2019 cho cán bộ công đoàn cơ sở.

Hơn 400 nghìn lượt người thi trực tuyến tìm hiểu Bộ Luật Lao động năm 2019

Tú Ngọc |

Kết thúc tuần thứ 3, cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Bộ Luật Lao động năm 2019, số lượt cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ (người thi) dự thi tăng hơn 100 nghìn lượt so với tuần thứ 2. Ban Tổ chức chúc mừng anh Trần Đình Sơn Sở, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã làm đúng 20/20 câu trong thời gian nhanh nhất.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tập huấn cho cán bộ công đoàn về Bộ luật Lao động 2019

Nam Dương |

Các cán bộ công đoàn được nghe giới thiệu về những điểm mới của Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực từ 1.1.2021.

Tây Ninh: Tập huấn Bộ luật Lao động năm 2019 cho cán bộ công đoàn cơ sở

Quốc Tiến |

Công đoàn Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh vừa tổ chức Hội nghị tập huấn Bộ luật Lao động năm 2019 cho cán bộ công đoàn cơ sở.

Hơn 400 nghìn lượt người thi trực tuyến tìm hiểu Bộ Luật Lao động năm 2019

Tú Ngọc |

Kết thúc tuần thứ 3, cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Bộ Luật Lao động năm 2019, số lượt cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ (người thi) dự thi tăng hơn 100 nghìn lượt so với tuần thứ 2. Ban Tổ chức chúc mừng anh Trần Đình Sơn Sở, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã làm đúng 20/20 câu trong thời gian nhanh nhất.