Tập huấn lý luận, nghiệp vụ cho cán bộ Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào

Linh Nguyên |

Hà Nội - Ngày 6.9, Trường Đại học Công đoàn tổ chức Lễ khai giảng Lớp tập huấn lý luận và nghiệp vụ Công đoàn - K255 dành cho cán bộ của Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào.

Lớp học được tổ chức nhằm nâng cao trình độ về lý luận và nghiệp vụ Công đoàn cho cán bộ Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm tổ chức thực hiện công tác Công đoàn. Thông qua hoạt động này cũng nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam – Lào, giữa công nhân, viên chức, lao động và tổ chức Công đoàn hai nước Việt Nam – Lào.

Lễ khai giảng diễn ra ngày 6.9. Ảnh: Hải Nguyễn
Lễ khai giảng diễn ra ngày 6.9. Ảnh: Hải Nguyễn

Các cán bộ Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào có 400 tiết học với các nội dung như xây dựng quan hệ lao động lành mạnh; Công đoàn đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Công đoàn tham gia quản lý; kỹ năng thương lượng, ký kết và thực hiện Thoả ước lao động tập thể…

Đồng chí Văn Nạ Xay Thếp Thị Lạt - Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Lào tại Việt Nam. Ảnh: Hải Nguyễn
Đồng chí Văn Nạ Xay Thếp Thị Lạt - Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Lào tại Việt Nam. Ảnh: Hải Nguyễn

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Văn Nạ Xay Thếp Thị Lạt - Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Lào tại Việt Nam đánh giá cao kết quả hoạt động của Công đoàn Việt Nam thời gian qua, đặc biệt là mối quan hệ hợp tác hữu nghị đoàn kết bền chặt giữa Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Năm 2022 là năm rất đặc biệt trong quan hệ hai Nhà nước Việt Nam - Lào, kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5.9.1962 - 5.9.2022), 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18.7.1977-18.7.2022).

TS.Lê Cao Thắng- Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Trường khai giảng lớp học. Ảnh: Hải Nguyễn
TS.Lê Cao Thắng - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Trường khai giảng lớp học. Ảnh: Hải Nguyễn

Khai giảng lớp học, TS.Lê Cao Thắng - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công đoàn cho biết với sứ mệnh đào tạo đội ngũ cán bộ cho tổ chức Công đoàn, Trường đã đào tạo rất nhiều cán bộ cốt cán cho nước bạn Lào và nhiều nước khác. Khi tham gia khóa học này các cán bộ Công đoàn Lào sẽ được nâng cao trình độ về Lý luận và Nghiệp vụ Công đoàn, học tập những kinh nghiệm tổ chức thực hiện công tác Công đoàn tại các cơ sở ở Việt Nam.

Nhà trường đã chuẩn bị tất cả các điều kiện tốt nhất cho các cán bộ Lào tham gia lớp học như xây dựng chương trình học tập, điều kiện cơ sở vật chất, ăn, ở sinh hoạt. Nhà trường cũng sẽ luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện tốt nhất để giúp các học viên hoàn thành tốt khóa học.

Đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Thông qua các nội dung, chương trình hợp tác giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào đều xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là khâu quan trọng cho sự phát triển, thành công của phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn mỗi nước. Việc Tổng Liên đoàn giao trường Đại học Công đoàn đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn Lào với các hình thức như tiếp nhận du học sinh Lào sang đào tạo dài hạn trình độ đại học, thạc sỹ trong khuôn khổ Hiệp định hợp tác liên Chính phủ Việt-Lào; tiếp nhận cán bộ Công đoàn Lào sang đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ bằng hình thức cử tuyển từ nguồn kinh phí của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; tiếp nhận cán bộ Công đoàn Lào sang đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn tại Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và tại một số các địa phương, đơn vị theo chuyên đề phía nước bạn Lào đề xuất là thể hiện sự tín nhiệm, tin tưởng vào năng lực, trình độ của Nhà trường. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng góp phần tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao cho phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn của mỗi nước.

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn cơ sở hỗ trợ con công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn

Hải Anh |

Các Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam tổ chức khen thưởng và hỗ trợ con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động này đã động viên các em nhân dịp khai giảng năm học mới.

Gần 4.000 lượt cán bộ Công đoàn Hà Nội được bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra

Hải Anh |

Hà Nội - Từ đầu năm đến nay, đã có 3.746 lượt cán bộ Công đoàn các cấp của Hà Nội được tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra Công đoàn.

Tập huấn cho cán bộ Công đoàn ngành dệt may, da giày ở Việt Nam

Kiều Vũ |

Thành phố Hồ Chí Minh - Ngày 29.8, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp cùng Công đoàn Công nghiệp và Sản xuất Toàn cầu (IndustriAll) với sự hỗ trợ của Viện FES tổ chức khai mạc tập huấn cho cán bộ Công đoàn ngành dệt may, da giày ở Việt Nam.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Công đoàn cơ sở hỗ trợ con công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn

Hải Anh |

Các Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam tổ chức khen thưởng và hỗ trợ con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động này đã động viên các em nhân dịp khai giảng năm học mới.

Gần 4.000 lượt cán bộ Công đoàn Hà Nội được bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra

Hải Anh |

Hà Nội - Từ đầu năm đến nay, đã có 3.746 lượt cán bộ Công đoàn các cấp của Hà Nội được tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra Công đoàn.

Tập huấn cho cán bộ Công đoàn ngành dệt may, da giày ở Việt Nam

Kiều Vũ |

Thành phố Hồ Chí Minh - Ngày 29.8, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp cùng Công đoàn Công nghiệp và Sản xuất Toàn cầu (IndustriAll) với sự hỗ trợ của Viện FES tổ chức khai mạc tập huấn cho cán bộ Công đoàn ngành dệt may, da giày ở Việt Nam.