Tập huấn kỹ năng tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo cho cán bộ Công đoàn

Đặng Lợi |

Ngày 7.11, tại tỉnh Sóc Trăng, hơn 100 cán bộ Công đoàn thuộc 13 tỉnh khu vực miền Tây Nam Bộ và lân cận đã tham dự Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo và giảm nghèo thông tin do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.

Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Lê Sơn Hải - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban dân tộc; bà Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng - dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - nhấn mạnh: Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, coi trọng vấn đề dân tộc, tôn giáo. Cùng với việc thực hiện tốt chính sách dân tộc, công tác dân tộc, Đảng và Nhà nước ta cũng thường xuyên thực hiện có hiệu quả chính sách tôn giáo và công tác tôn giáo. Quán triệt chủ trương của Đảng, công tác dân tộc, tôn giáo trong công nhân, viên chức, lao động cũng luôn được tổ chức Công đoàn quan tâm, các kĩ năng xử lý các vấn đề dân tộc, tôn giáo trong hoạt động Công đoàn ngày càng được coi trọng.

Tại các lớp tập huấn, bên cạnh việc trang bị những kiến thức, kĩ năng cần thiết để qua đó giúp cán bộ Công đoàn tuyên truyền các vấn đề dân tộc, tôn giáo tới công nhân lao động (CNLĐ), người dân, đồng thời cùng chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp trong nắm bắt, cung cấp thông tin góp phần giảm nghèo thông tin cho đoàn viên, người lao động...

Tại hội nghị, các đại biểu nghiên cứu vai trò, chức năng, giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội; kiến thức về thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về dân tộc và công tác dân tộc, những vấn đề cần lưu ý khi thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo; nhận diện và đấu tranh đối với hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo vi phạm pháp luật do ông Lê Sơn Hải - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban dân tộc - truyền đạt.

Các đại biểu cũng nghe ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn - trao đổi về các nội dung liên quan đến giảm nghèo thông tin; một số kỹ năng lãnh đạo cần có đối với cán bộ công đoàn…

Được biết, đây là lớp tập huấn thứ 2 trong số 3 lớp tập huấn do Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam tổ chức trong năm 2022. Lớp tập huấn cùng nội dung trên tại khu vực Tây Nguyên sẽ được tổ chức vào ngày 14.11.2022.

Đặng Lợi
TIN LIÊN QUAN

Tổ chức các hoạt động chăm lo thiết thực cho người lao động trong dịp Tết

Hà Anh |

Công đoàn Điện lực Việt Nam hướng dẫn các công đoàn trực thuộc phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt các hoạt động chăm lo, động viên người lao động giữ vững sản xuất, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, không để xảy ra sự cố chủ quan để phục vụ sản xuất và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân trong dịp Tết Quý Mão - 2023.

Báo Lao Động đoạt giải B báo chí Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc

PHẠM ĐÔNG |

Tối 29.10, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ trao Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021-2022.

Mỗi tác phẩm xuất bản phải lấy việc phụng sự quốc gia, dân tộc làm mục đích cao nhất

Hương Mai |

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho rằng để có sách hay, sách đẹp, thiết thực, đòi hỏi đội ngũ những người làm xuất bản phải nỗ lực tìm tòi, nghiên cứu, tiếp thu tinh hoa dân tộc và nhân loại, bám sát hơi thở cuộc sống. Mỗi tác phẩm khi xuất bản, phải lấy việc phụng sự quốc gia, dân tộc làm mục đích cao nhất.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tổ chức các hoạt động chăm lo thiết thực cho người lao động trong dịp Tết

Hà Anh |

Công đoàn Điện lực Việt Nam hướng dẫn các công đoàn trực thuộc phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt các hoạt động chăm lo, động viên người lao động giữ vững sản xuất, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, không để xảy ra sự cố chủ quan để phục vụ sản xuất và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân trong dịp Tết Quý Mão - 2023.

Báo Lao Động đoạt giải B báo chí Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc

PHẠM ĐÔNG |

Tối 29.10, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ trao Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021-2022.

Mỗi tác phẩm xuất bản phải lấy việc phụng sự quốc gia, dân tộc làm mục đích cao nhất

Hương Mai |

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho rằng để có sách hay, sách đẹp, thiết thực, đòi hỏi đội ngũ những người làm xuất bản phải nỗ lực tìm tòi, nghiên cứu, tiếp thu tinh hoa dân tộc và nhân loại, bám sát hơi thở cuộc sống. Mỗi tác phẩm khi xuất bản, phải lấy việc phụng sự quốc gia, dân tộc làm mục đích cao nhất.