Tập huấn cho cán bộ công đoàn về Bộ luật Lao động 2019

Nam Dương |

Các cán bộ công đoàn được nghe giới thiệu về những điểm mới của Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực từ 1.1.2021.

Hơn 30 cán bộ công đoàn làm về công tác pháp luật, chính sách tại 10 LĐLĐ tỉnh, thành phía Nam đã tham gia lớp tập huấn về những điểm mới của Bộ luật Lao động 2019 do Ban Đối ngoại Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức tại TPHCM sáng 10.11.

Tại buổi tập huấn, các cán bộ công đoàn được nghe giảng viên của Trường Đại học Công đoàn giới thiệu về những điểm mới của Bộ luật Lao động 2019. Theo đó, Bộ luật Lao động 2019 có 17 chương, 220 điều, trong đó có sửa đổi, bổ sung 200 điều của Bộ luật Lao động 2012, sửa đổi 3 điều 54, 55 và 73 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014, sửa đổi điều 32 của Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 và sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.1.2021.

Đồng thời, các cán bộ công đoàn cũng được nghe giới thiệu về các công ước cơ bản của Tổ chức Lao động quốc tế ILO và tìm hiểu về quy định về luật lao động của một số nước. Lớp tập huấn còn tiếp tục đến ngày 11.11.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Tây Ninh: Tập huấn Bộ luật Lao động năm 2019 cho cán bộ công đoàn cơ sở

Quốc Tiến |

Công đoàn Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh vừa tổ chức Hội nghị tập huấn Bộ luật Lao động năm 2019 cho cán bộ công đoàn cơ sở.

Hơn 400 nghìn lượt người thi trực tuyến tìm hiểu Bộ Luật Lao động năm 2019

Tú Ngọc |

Kết thúc tuần thứ 3, cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Bộ Luật Lao động năm 2019, số lượt cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ (người thi) dự thi tăng hơn 100 nghìn lượt so với tuần thứ 2. Ban Tổ chức chúc mừng anh Trần Đình Sơn Sở, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã làm đúng 20/20 câu trong thời gian nhanh nhất.

CĐKKT Hải Phòng: 150 cán bộ công đoàn tập huấn Bộ luật Lao động 2019

Mai Dung |

Ngày 6.11, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng phối hợp Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI tổ chức tập huấn Bộ luật Lao động năm 2019 tới đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở.

Phú Thọ: Tập huấn những điểm mới của Bộ luật Lao động 2019

Hồng Hạnh |

Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức tập huấn những điểm mới quan trọng của Bộ luật Lao động 2019.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tây Ninh: Tập huấn Bộ luật Lao động năm 2019 cho cán bộ công đoàn cơ sở

Quốc Tiến |

Công đoàn Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh vừa tổ chức Hội nghị tập huấn Bộ luật Lao động năm 2019 cho cán bộ công đoàn cơ sở.

Hơn 400 nghìn lượt người thi trực tuyến tìm hiểu Bộ Luật Lao động năm 2019

Tú Ngọc |

Kết thúc tuần thứ 3, cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Bộ Luật Lao động năm 2019, số lượt cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ (người thi) dự thi tăng hơn 100 nghìn lượt so với tuần thứ 2. Ban Tổ chức chúc mừng anh Trần Đình Sơn Sở, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã làm đúng 20/20 câu trong thời gian nhanh nhất.

CĐKKT Hải Phòng: 150 cán bộ công đoàn tập huấn Bộ luật Lao động 2019

Mai Dung |

Ngày 6.11, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng phối hợp Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI tổ chức tập huấn Bộ luật Lao động năm 2019 tới đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở.

Phú Thọ: Tập huấn những điểm mới của Bộ luật Lao động 2019

Hồng Hạnh |

Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức tập huấn những điểm mới quan trọng của Bộ luật Lao động 2019.