Tập huấn Bộ luật Lao động năm 2019 cho 70 cán bộ công đoàn khu vực Miền Nam

Chân Phúc |

Sáng 16.10, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức tập huấn Bộ luật Lao động (BLLĐ) năm 2019 cho 70 cán bộ công đoàn đại diện cho các tỉnh, thành phố khu vực Miền Nam.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, BLLĐ là một đạo luật quan trọng trong hệ thống pháp luật nước ta, nhằm xác lập và thúc đẩy thị trường lao động phát triển, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại buổi tập huấn. Ảnh: Chân Phúc
Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại buổi tập huấn. Ảnh: Chân Phúc

"Với tư cách là những người có sứ mệnh đại diện chăm lo bảo vệ quyền lợi cho người lao động, ngoài bản lĩnh, tình cảm, trách nhiệm mỗi cán bộ công đoàn cần phải nắm vững pháp luật, nhất là BLLĐ, chỉ khi nắm vững pháp luật mới bảo vệ người lao động tốt nhất.

Trong phạm vi thời gian tập huấn, đề nghị các đồng chí tham gia tập huấn tập trung học tập, nghiên cứu, theo dõi trao đổi, thảo luận, nắm chắc những nội dung cơ bản của BLLĐ, nhất là những vấn đề thiết thân đối với người lao động. Để từ đó khi về địa phương, đơn vị tiếp tục nghiên cứu, tuyên truyền, giúp nhiều cán bộ công đoàn nắm chắc bộ luật này", Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh.

Tại buổi tập huấn, ông Lê Đình Quảng - Phó Trưởng Ban Quan hệ Lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam đã phân tích mục đích ban hành, quan điểm chỉ đạo, kết cấu, một số vấn đề lớn của Bộ luật Lao động như: đối tượng áp dụng, chế định hợp đồng lao động, vấn đề tiền lương, giải quyết tranh chấp lao động, bảo vệ lao động nữ trên cơ sở bình đẳng giới...

Các đại biểu tham dự tập huấn. Ảnh: Chân Phúc
Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn Bộ luật Lao động năm 2019. Ảnh: Chân Phúc

BLLĐ (sửa đổi) được Quốc hội thông qua năm 2019 gồm 17 chương, 220 điều (giảm 22 điều so với Bộ Luật Lao động 2012) có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2021.

Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Hướng dẫn đoàn viên thi trực tuyến tìm hiểu Bộ luật Lao động 2019

Hà Anh |

Các cấp Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tích cực hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.

Cán bộ, đoàn viên tỉnh Nghệ An tích cực thi tìm hiểu Bộ luật Lao động 2019

Thanh Thủy |

Theo Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐVN, LĐLĐ tỉnh Nghệ An xếp thứ 5 về số lượng thí sinh tham gia cuộc thi tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019.

Hơn 11.000 thí sinh thi tìm hiểu trực tuyến Bộ luật lao động năm 2019

Ngọc Tú |

Cuộc thi được tổ chức trên website congdoanvietnam.myaloha.vn, đã được kiểm duyệt lỗ hổng bảo mật và được cơ quan Công an tỉnh Bình Dương phê duyệt về các yếu tố bảo mật đầu vào, đầu ra của hệ thống; được Bộ Công thương cấp giấy chứng nhận đảm bảo các điều kiện cho hoạt động thi và tổ chức thi trực tuyến.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hướng dẫn đoàn viên thi trực tuyến tìm hiểu Bộ luật Lao động 2019

Hà Anh |

Các cấp Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tích cực hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.

Cán bộ, đoàn viên tỉnh Nghệ An tích cực thi tìm hiểu Bộ luật Lao động 2019

Thanh Thủy |

Theo Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐVN, LĐLĐ tỉnh Nghệ An xếp thứ 5 về số lượng thí sinh tham gia cuộc thi tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019.

Hơn 11.000 thí sinh thi tìm hiểu trực tuyến Bộ luật lao động năm 2019

Ngọc Tú |

Cuộc thi được tổ chức trên website congdoanvietnam.myaloha.vn, đã được kiểm duyệt lỗ hổng bảo mật và được cơ quan Công an tỉnh Bình Dương phê duyệt về các yếu tố bảo mật đầu vào, đầu ra của hệ thống; được Bộ Công thương cấp giấy chứng nhận đảm bảo các điều kiện cho hoạt động thi và tổ chức thi trực tuyến.