Tập huấn 20 giảng viên kiêm chức về công tác nữ công

Đặng Vân Lam |

Ngày 11.6, tại Quy Nhơn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tổng Công đoàn Thụy Điển (LO Thụy Điển) tổ chức lớp tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cho giảng viên kiêm chức về công tác nữ công.

Tới dự có các đồng chí: Trịnh Thanh Hằng - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,  Trưởng Ban Nữ công  Tổng Liên đoàn, Thái Quỳnh Mai Dung - Uỷ viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng Ban Đối ngoại Tổng Liên đoàn; Nguyễn Mạnh Hùng, Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định.

Tham gia lớp tập huấn có 20 giảng viên kiêm chức là cán bộ Công đoàn công tác tại một số Liên đoàn Lao động tỉnh thành phố, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Công đoàn cơ sở, hiện đang phụ trách công tác nữ công tại đơn vị.

Các đồng chí lãnh đạo và học viên tham quan Cty TNHH May mặc Able Việt Nam. Ảnh:V.Lam
Các đồng chí lãnh đạo và học viên tham quan Cty TNHH May mặc Able Việt Nam. Ảnh:V.Lam

Trong 2 ngày tập huấn, học viên được ôn tập lại các kỹ năng giảng dạy của giảng viên kiêm chức theo phương pháp Vòng tròn học tập và phương pháp tích cực; tìm hiểu về các tiêu chuẩn quốc tế về bình đẳng giới, quyền của phụ nữ và lao động nữ; nắm được định hướng của  Tổng Liên đoàn về công tác nữ công; được trang bị kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về công tác nữ công, kỹ năng tổ chức và hoạt động của ban nữ công quần chúng; thông tin về những điểm mới của Bộ Luật Lao động năm 2019, đặt biệt là Chương X “Những quy định riêng đối với lao động nữ và bảo đảm bình đẳng giới” và kỹ năng tổ chức các hoạt động lồng ghép giới; từ đó tổng hợp biên soạn hoàn chỉnh bài giảng một khóa tập huấn công tác nữ công phù hợp với điều kiện và đối tượng của đơn vị.

Trong thời gian tập huấn, các học viên cũng được tham quan và tìm hiểu về hoạt động của ban nữ công quần chúng tại Công ty TNHH May mặc Able Việt Nam, thuộc Khu Công nghiệp Phú Tài, thành phố Quy Nhơn - doanh nghiệp vốn nước ngoài, hiện có gần 300 lao động,  100% là lao động nữ.

Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp; đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn theo hướng tích cực và xây dựng đội ngũ giảng viên kiêm chức theo từng chuyên đề, trong đó có chuyên đề bình đẳng giới và công tác nữ công, là nội dung quan trọng của Chương trình hợp tác giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và LO Thụy Điển giai đoạn 2018-2022.

Đặng Vân Lam
TIN LIÊN QUAN

Tập huấn nghiệp vụ cho 362 cán bộ công đoàn cơ sở

Nam Dương |

Lớp tập huấn nhằm trang bị phương pháp, kỹ năng hoạt động cho cán bộ công đoàn, qua đó góp phần thực hiện tốt chủ đề năm 2020 là “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở".

Phát hành 10.000 cuốn sách, báo về an toàn vệ sinh lao động

Kiều Vũ |

Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2020, trên địa bàn Hà Nội có 4.024 Công đoàn cơ sở treo băng rôn, khẩu hiệu, áp phích tại các khu vực sản xuất và cổng ra vào của các cơ quan, doanh nghiệp; 10.000 cuốn sách, báo, sổ tay, tạp chí về an toàn vệ sinh lao động được phát hành trực tiếp đến người lao động và các Công đoàn cơ sở.

Gần 1,8 tỉ đồng hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Hải Anh |

Ngày 11.6, Công đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết đã trích 1.788.000.000 đồng để hỗ trợ người lao động thu nhập thấp, mất việc và nghỉ chờ việc do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2020.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tập huấn nghiệp vụ cho 362 cán bộ công đoàn cơ sở

Nam Dương |

Lớp tập huấn nhằm trang bị phương pháp, kỹ năng hoạt động cho cán bộ công đoàn, qua đó góp phần thực hiện tốt chủ đề năm 2020 là “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở".

Phát hành 10.000 cuốn sách, báo về an toàn vệ sinh lao động

Kiều Vũ |

Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2020, trên địa bàn Hà Nội có 4.024 Công đoàn cơ sở treo băng rôn, khẩu hiệu, áp phích tại các khu vực sản xuất và cổng ra vào của các cơ quan, doanh nghiệp; 10.000 cuốn sách, báo, sổ tay, tạp chí về an toàn vệ sinh lao động được phát hành trực tiếp đến người lao động và các Công đoàn cơ sở.

Gần 1,8 tỉ đồng hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Hải Anh |

Ngày 11.6, Công đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết đã trích 1.788.000.000 đồng để hỗ trợ người lao động thu nhập thấp, mất việc và nghỉ chờ việc do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2020.