Tập hợp NLĐ Việt Nam đi làm việc theo hợp đồng tại nước ngoài: Mô hình tổ chức nào phù hợp?

hải anh |

Mô hình “Hội công nhân Việt Nam” nhằm tập hợp người lao động (NLĐ) Việt Nam đi làm việc theo hợp đồng ở nước ngoài đã được đề xuất thông qua Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tổng Liên đoàn.

Bức xúc của NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Theo kết quả điều tra, khảo sát về tiền lương của NLĐ làm việc ở nước ngoài, có 13,2% NLĐ được dưới 15 triệu đồng/tháng, từ 15-20 triệu đồng/tháng chiếm 21,5%. Những NLĐ có tiền lương được từ 26-30 triệu đồng/tháng chiếm 35,1%, còn trên 30 triệu đồng/tháng chiếm 21,5%. Tuy nhiên, NLĐ phải trả chi phí rất lớn cho thủ tục, lệ phí… Ngoài ra, NLĐ được một số khoản phúc lợi khác như tiền làm thêm giờ, tiền thưởng; rất ít NLĐ được hưởng tiền độc hại.

Chất lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài còn thấp, chủ yếu là lao động phổ thông chiếm tỉ lệ từ 60-70%. Công tác lựa chọn lao động chưa bảo đảm, trong khi đào tạo tay nghề, ngoại ngữ và đào tạo định hướng còn hạn chế, khó tham gia thị trường của các nước có yêu cầu chất lượng cao. Chế tài xử phạt đối với hành vi vi phạm hợp đồng của NLĐ chưa phát huy hiệu quả trên thực tế, thiếu cơ chế để bảo đảm thực hiện.

Khảo sát cũng cho thấy, nhiều NLĐ làm việc ở nước ngoài bức xúc về tiền lương, thưởng trả không công khai, công bằng, đặc biệt là không đúng với hợp đồng lao động. Bên cạnh đó, còn một số tồn tại vi phạm như bị phân biệt đối xử so với NLĐ nước khác, bị quấy rối tình dục, bị chửi mắng, đánh đập, NLĐ gặp phải khó khăn “rào cản ngôn ngữ”, khó khăn về lối sống, văn hóa, gặp khó khăn bị doanh nghiệp giữ hộ chiếu…

Đề xuất mô hình “Hội công nhân Việt Nam ở nước ngoài”

Các mô hình tập hợp NLĐ Việt Nam làm việc ở nước ngoài gồm: Cử đại diện CĐ đặt tại đại sứ quán ở các nước có đông lao động Việt Nam; Hợp tác với Công đoàn các nước tiếp nhận lao động thông qua ký kết các Biên bản ghi nhớ để hỗ trợ lao động Việt Nam trong thời gian làm việc ở nước ngoài; Lựa chọn nhóm công nhân nòng cốt và xây dựng mạng lưới NLĐ đi làm việc ở nước ngoài tham gia CĐ tại nước tiếp nhận; Kết nạp NLĐ vào Công đoàn Việt Nam, thông qua Biên bản ghi nhớ để tổ chức CĐ nước tiếp nhận hỗ trợ; Xây dựng lực lượng lao động nòng cốt để thành lập Hội công nhân Việt Nam hoạt động ở nước ngoài.

Trong đó, mô hình Xây dựng lực lượng lao động nòng cốt để thành lập Hội công nhân Việt Nam hoạt động ở nước ngoài được đề xuất thực hiện nhằm tập hợp NLĐ làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để chăm lo, bảo vệ NLĐ Việt Nam. Theo đó, Hội công nhân Việt Nam là tổ chức đại diện cho tiếng nói, quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của cộng đồng NLĐ Việt Nam ở nước ngoài; Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tư vấn, trợ giúp pháp lý, trợ giúp NLĐ các thủ tục hành chính, điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, làm cầu nối giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với các bên liên quan và NLĐ nhằm giải quyết các vấn đề có liên quan đến chế độ, chính sách. Hội đặt dưới sự chỉ đạo Đảng uỷ ngoài nước và Đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài, hoạt động theo điều lệ Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài…

Chiều 11.9, TS Vũ Anh Đức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Trưởng ban Tổ chức Tổng Liên đoàn - đã làm Chủ tịch Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài cấp Tổng LĐLĐVN “Mô hình tổ chức tập hợp người lao động Việt Nam đi làm việc theo hợp đồng tại nước ngoài” do ThS Nguyễn Tuấn Anh - Phó trưởng Ban Đối ngoại Tổng Liên đoàn làm chủ nhiệm.

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu cơ sở lý luận và pháp lý về tổ chức tập hợp NLĐ Việt Nam làm việc tại nước ngoài, tìm hiểu và đánh giá thực trạng đời sống, việc làm và nhu cầu tập hợp NLĐ Việt Nam làm việc tại nước ngoài hiện nay; trên cơ sở đó đề xuất mô hình tập hợp NLĐ Việt Nam làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng lao động.

Quy mô khảo sát là 500 phiếu (300 NLĐ chuẩn bị đi làm việc ở nước ngoài và 200 NLĐ đã làm việc nước ngoài trở về) tại 5 tỉnh, thành phố có đông lao động làm việc ở nước ngoài.

hải anh
TIN LIÊN QUAN

Xuất khẩu lao động: Một số thị trường đã mở cửa với lao động Việt Nam

ANH THƯ |

Với kế hoạch đặt ra sẽ đưa 130.000 người lao động (NLĐ) đi nước ngoài làm việc, song 6 tháng đầu năm cả nước mới có 33.500 NLĐ đi xuất khẩu. Ảnh hưởng của dịch COVID-19, một loạt các thị trường lớn như Nhật Bản, Hàn Quốc... phải ngừng tiếp nhận lao động Việt Nam. Mới đây, một số thị trường lao động đã có tín hiệu tốt tiếp nhận lao động nước ta.

Những tín hiệu mở cửa trở lại của các thị trường xuất khẩu lao động

ANH THƯ |

Một loạt các thị trường lớn như Nhật Bản, Hàn Quốc... bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên phải ngừng tiếp nhận lao động Việt Nam.

Thị trường xuất khẩu lao động nào sắp mở cửa trở lại?

ANH THƯ |

Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, nhiều thị trường xuất khẩu lao động chủ lực mong muốn tiếp nhận lao động Việt Nam để khôi phục sản xuất sau dịch COVID-19.

Di cung hoán số của “thầy” bắt ma Cao Anh chỉ là tà thuyết

NHÓM PV |

Trao đổi với Lao Động về các hoạt động thu tiền làm lễ di cung hoán số, trục vong và bắt ma, giải âm binh diễn ra rầm rộ trong suốt thời gian qua tại Linh Quang Điện của người đàn ông tự xưng là “thầy” Cao Anh, thầy Thích Nhật Từ - Phó Trưởng ban Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP HCM - khẳng định: Đây chỉ là tà thuyết.

Vắng người thuê, nhiều tiệm trả mặt bằng, shophouse tại khu đô thị ế ẩm

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Những căn shophouse, nhà phố từng được ví như “gà đẻ trứng vàng” với lợi ích kép vừa có thể ở, vừa kinh doanh hoặc cho thuê mặt bằng vốn được giới đầu tư rất ưa chuộng. Thế nhưng, ở thời điểm hiện tại, dù các hoạt động kinh doanh đã hồi phục trở lại, nhưng tại một số khu đô thị, khu dân cư tại TPHCM nhà phố thương mại vẫn rơi vào cảnh bỏ không, ế ẩm.

35 năm sự kiện Gạc Ma: Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động luôn động viên kịp thời

Hoàng Văn Minh |

Đà Nẵng - Ông Lê Văn Tấn, Trưởng Ban liên lạc Bộ đội Trường Sa Đà Nẵng nói, nhiều năm nay, Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động luôn có những động viên, tri ân… kịp thời đến thân nhân gia đình những liệt sĩ Gạc Ma.

Thông điệp của ông Troussier

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Philippe Troussier tiếp tục trộn lẫn đội hình tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam và áp dụng chung một giáo án trên cùng một sân tập.

Bộ Y tế: Khắc phục bằng được vấn đề thiếu thuốc, trang thiết bị y tế

Thùy Linh |

"Dù khó khăn thế nào cũng phải khắc phục bằng được, không để thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế. Có thể thiếu thuốc này nhưng có thuốc khác thay thế hoặc thiếu trang thiết bị này thì có loại khác"- Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nói. 

Xuất khẩu lao động: Một số thị trường đã mở cửa với lao động Việt Nam

ANH THƯ |

Với kế hoạch đặt ra sẽ đưa 130.000 người lao động (NLĐ) đi nước ngoài làm việc, song 6 tháng đầu năm cả nước mới có 33.500 NLĐ đi xuất khẩu. Ảnh hưởng của dịch COVID-19, một loạt các thị trường lớn như Nhật Bản, Hàn Quốc... phải ngừng tiếp nhận lao động Việt Nam. Mới đây, một số thị trường lao động đã có tín hiệu tốt tiếp nhận lao động nước ta.

Những tín hiệu mở cửa trở lại của các thị trường xuất khẩu lao động

ANH THƯ |

Một loạt các thị trường lớn như Nhật Bản, Hàn Quốc... bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên phải ngừng tiếp nhận lao động Việt Nam.

Thị trường xuất khẩu lao động nào sắp mở cửa trở lại?

ANH THƯ |

Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, nhiều thị trường xuất khẩu lao động chủ lực mong muốn tiếp nhận lao động Việt Nam để khôi phục sản xuất sau dịch COVID-19.