Tạo việc làm cho công nhân khuyết tật

Nguyễn Linh |

Những năm gần đây các doanh nghiệp tại Đà Nẵng luôn tiếp nhận và tạo việc làm cho người khuyết tật, người kém may mắn. Tại Khu công nghiệp (KCN) Hòa Khánh (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), các doanh nghiệp đang đào tạo và sử dụng gần 30 công nhân là người khuyết tật.

Vượt khó để có việc làm

Mỗi sáng sớm, chị Trần Thị Mỹ Hạnh (trú tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) được mẹ đèo hơn 5km từ nhà đến KCN Hòa Khánh để làm việc.

Năm nay chị Trần Thị Mỹ Hạnh bị khuyết tật tay và chân nên không thể tự di chuyển, kể cả việc nói chuyện cũng rất khó khăn.

Trước đây, chị Hạnh làm công việc về truyền thông, tuy nhiên công việc yêu cầu phải di chuyển nhiều nên chị không thể đáp ứng được. May mắn, chị Hạnh được Hội Người khuyết tật TP Đà Nẵng giới thiệu và tìm được công việc không phải di chuyển nhiều, được hưởng các chế độ đặc biệt của người khuyết tật.

Chị Lê Thị Ly, đang ở trọ tại đường Âu Cơ, gần KCN Hòa Khánh (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), cũng là người khuyết tật chân và tay. Chị Ly cho rằng, nhiều người khuyết tật tìm kiếm việc làm rất khó khăn, không đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp.

Chưa kể, sức khỏe hạn chế cũng là trở ngại trên con đường tìm kiếm việc làm của người khuyết tật.

Từng bế tắc vì nghĩ sẽ rơi vào cảnh thất nghiệp nhưng may mắn chị Lê Thị Ly được Hội Người khuyết tật TP Đà Nẵng giới thiệu và tìm được một công việc chỉ làm trên máy tính ở KCN Hòa Khánh. Với mức lương hơn 5 triệu đồng/tháng, chị Ly có thể tự tin cùng chồng xây dựng gia đình nhỏ.

Thực tế có nhiều người khuyết tật còn khả năng lao động và tạo ra giá trị cho bản thân, gia đình cũng như mong muốn có việc làm để khẳng định mình nhưng cơ hội việc làm đối với họ không nhiều.

Mở rộng phân xưởng để giúp công nhân khuyết tật

Cuối tháng 5 vừa qua, Công đoàn Công ty TNHH Rubbersoul Vietnam (đường số 4, KCN Hòa Khánh) khánh thành văn phòng mới với hơn 30 vị trí làm việc cho người khuyết tật. Đây là cơ hội tạo công ăn việc làm cho công nhân khuyết tật của TP Đà Nẵng.

Hiện, có 27 công nhân khuyết tật đang làm việc tại Công ty TNHH Rubbersoul Vietnam. Công việc của họ là xử lý thông tin dữ liệu theo đơn hàng của nước ngoài bằng máy tính và không cần di chuyển hay dùng quá nhiều sức lực.

Đặc biệt, sau khi được đào tạo, họ đã hoàn thành rất tốt công việc được giao.

Theo ông Phan Minh Ca, Chủ tịch Công đoàn Công ty Rubbersoul Vietnam, công ty luôn cố gắng hỗ trợ người khuyết tật địa bàn TP Đà Nẵng có việc làm phù hợp với bản thân để họ có thêm thu nhập ổn định cuộc sống.

“Chúng tôi đào tạo lựa theo tình trạng, năng lực của mỗi người và bố trí những công việc khác nhau. Thời gian tới, công đoàn Công ty Rubbersoul Vietnam mong muốn sẽ tiếp tục mở rộng phân xưởng và bố trí công việc cho 80 - 100 người khuyết tật tại TP Đà Nẵng” - ông Phan Minh Ca cho biết.

* Đà Nẵng hiện có gần 15.000 người khuyết tật đang hưởng chính sách bảo trợ xã hội hằng tháng. Nhờ chính sách bảo trợ đã góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người khuyết tật, đồng thời mang đến cho họ những niềm vui và hướng tới một xã hội hòa nhập, công bằng và tiến bộ.

* Trong tháng 8.2023, Công đoàn Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng tổ chức Lễ tuyên dương học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập năm 2022 - 2023 và trao quà cho các cháu khuyết tật, bệnh bẩm sinh, bệnh hiểm nghèo là con của đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, Công đoàn Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng có 122 cháu có thành tích xuất sắc trong học tập.

Đồng thời Công đoàn Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cũng trao 336 phần quà cho các cháu bị khuyết tật, bệnh bẩm sinh, bệnh hiểm nghèo là con của đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn ở các CĐCS thuộc KCN Hòa Khánh, KCN Hòa Khánh mở rộng và KCN Liên Chiểu, mỗi suất quà trị giá 700.000 đồng.

Nguyễn Linh
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường số lượng và chất lượng các phiên giao dịch việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Các chuyên gia cho rằng, phiên giao dịch việc làm là cơ hội để người lao động và doanh nghiệp gặp gỡ, kết nối cung - cầu lao động. Ngoài tăng cường số lượng thì chất lượng các phiên giao dịch việc làm cũng cần được đẩy mạnh, đa dạng hơn nữa.

Dự án 1,3 tỉ USD sau 1 năm khởi công tạo ra hàng nghìn việc làm

ĐÌNH TRỌNG |

Năm 2022, 1 tập đoàn nước ngoài đăng ký đầu tư dự án xây dựng nhà máy sản xuất đồ chơi lên tới 1,36 tỉ USD tại Bình Dương. Trong bối cảnh khó khăn, dự án tạo niềm tin cho các nhà doanh nghiệp nước ngoài vào môi trường kinh doanh Bình Dương nói riêng và Việt Nam nói chung. Bên cạnh đó, quá trình xây dựng dự án tạo ra 2.000 đầu việc trong bối cảnh nhiều người thất nghiệp. Phóng viên Báo Lao Động đã có mặt ghi nhận tiến độ của dự án đặc biệt này.

Giới thiệu việc làm tại các chi nhánh Bảo hiểm thất nghiệp ở TPHCM

Phương Ngân |

Trong khi không ít người lao động hồi hương tìm sinh kế mới, nhiều lao động vẫn chọn TP Hồ Chí Minh làm điểm đến lập nghiệp và tìm việc qua các trung tâm dịch vụ việc làm.

Mở rộng cơ hội việc làm cho người lao động tỉnh Đắk Lắk

Bảo Trung |

Hiện, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp tích cực với các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn hỗ trợ, mở ra cơ hội việc làm cho sinh viên, người lao động thất nghiệp trên địa bàn...

Lan tỏa giá trị văn hóa từ những việc làm nhỏ nhất

Anh Tuấn |

Những ngày này, nhiều cá nhân, tổ chức có thông điệp và hành động cụ thể hỗ trợ những khó khăn, mất mát của các nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Cần cơ chế bảo vệ cơ quan báo chí trực thuộc hệ thống Công đoàn

Hà Anh - Hải Nguyễn |

Sáng 14.3, tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 3 (khoá XIII), Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu đã trình bày “Tờ trình về việc báo cáo một số nội dung chuẩn bị buổi làm việc giữa Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN với Thủ tướng Chính phủ”, “Tờ trình về Quy định quản lý báo chí, xuất bản trực thuộc Tổng LĐLĐVN”.

Ông Trần Thanh Lâm giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre

Thành Nhân |

Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định điều động ông Trần Thanh Lâm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - về công tác tại Tỉnh ủy Bến Tre, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.

Vé máy bay dịp 30.4 đắt gấp đôi ngày thường, công ty du lịch lo ế khách

Chí Long |

Giá vé máy bay tăng vọt dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 tăng vọt trước cả tháng, khiến du khách cân nhắc những chuyến du lịch đường xa, đi bằng đường hành không.

Tăng cường số lượng và chất lượng các phiên giao dịch việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Các chuyên gia cho rằng, phiên giao dịch việc làm là cơ hội để người lao động và doanh nghiệp gặp gỡ, kết nối cung - cầu lao động. Ngoài tăng cường số lượng thì chất lượng các phiên giao dịch việc làm cũng cần được đẩy mạnh, đa dạng hơn nữa.

Dự án 1,3 tỉ USD sau 1 năm khởi công tạo ra hàng nghìn việc làm

ĐÌNH TRỌNG |

Năm 2022, 1 tập đoàn nước ngoài đăng ký đầu tư dự án xây dựng nhà máy sản xuất đồ chơi lên tới 1,36 tỉ USD tại Bình Dương. Trong bối cảnh khó khăn, dự án tạo niềm tin cho các nhà doanh nghiệp nước ngoài vào môi trường kinh doanh Bình Dương nói riêng và Việt Nam nói chung. Bên cạnh đó, quá trình xây dựng dự án tạo ra 2.000 đầu việc trong bối cảnh nhiều người thất nghiệp. Phóng viên Báo Lao Động đã có mặt ghi nhận tiến độ của dự án đặc biệt này.

Giới thiệu việc làm tại các chi nhánh Bảo hiểm thất nghiệp ở TPHCM

Phương Ngân |

Trong khi không ít người lao động hồi hương tìm sinh kế mới, nhiều lao động vẫn chọn TP Hồ Chí Minh làm điểm đến lập nghiệp và tìm việc qua các trung tâm dịch vụ việc làm.

Mở rộng cơ hội việc làm cho người lao động tỉnh Đắk Lắk

Bảo Trung |

Hiện, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp tích cực với các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn hỗ trợ, mở ra cơ hội việc làm cho sinh viên, người lao động thất nghiệp trên địa bàn...

Lan tỏa giá trị văn hóa từ những việc làm nhỏ nhất

Anh Tuấn |

Những ngày này, nhiều cá nhân, tổ chức có thông điệp và hành động cụ thể hỗ trợ những khó khăn, mất mát của các nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân, Hà Nội.