công đoàn Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh:

Tạo sự tự giác ở mỗi người

Linh Nguyên |

Việc triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được các cấp Công đoàn Lai Châu xác định là nhiệm vụ thường xuyên và đưa vào nội dung chương trình công tác, nội dung phát động thi đua. Đặc biệt, việc triển khai thực hiện được cụ thể hoá trong từng hoạt động.

100% cán bộ Công đoàn đăng ký việc làm theo gương Bác

Trong 4 năm (2016-2020) thực hiện Chỉ thị 05, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lai Châu đã gắn thực hiện Chỉ thị với việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn (CĐ), hướng về cơ sở, thực hiện tốt việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động (NLĐ)... Qua đó, chất lượng hoạt động CĐ được nâng lên góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

LĐLĐ tỉnh đã cụ thể hóa các văn bản của cấp trên, ban hành các kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo các cấp CĐ triển khai, thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực”, “Công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ”... Kết quả, có trên 98% CĐCS tổ chức đăng ký thi đua, 8/8 LĐLĐ huyện, thành phố, 3/3 CĐ ngành tổ chức ký kết giao ước thi đua với những nội dung và chỉ tiêu cụ thể, sát với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sự cụ thể hoá việc triển khai Chỉ thị 05 trong các hoạt động đã tạo điều kiện để mỗi cán bộ CĐ, đoàn viên, CNVCLĐ lựa chọn, đăng ký nội dung công việc làm theo gương Bác phù hợp với vị trí, lĩnh vực công tác. Đây cũng là cơ sở để Lai Châu có 100% cán bộ CĐ và trên 98% đoàn viên, CNVCLĐ đăng ký việc làm theo và lựa chọn nội dung việc làm theo sát với yêu cầu nhiệm vụ. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp CĐ tuyên truyền, hướng dẫn đoàn viên, CNVCLĐ học tập và làm theo Bác, ký cam kết rèn luyện, tu dưỡng phấn đấu theo năm. Định kỳ tổ chức nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn của từng vị trí công tác.

Trở thành ý thức tự giác

Để có được kết quả như trên, một trong những hoạt động quan trọng được CĐ Lai Châu chú trọng là tuyên truyền để việc học tập và làm theo gương Bác Hồ trở thành tự giác, thường xuyên ở mỗi cán bộ CĐ, đoàn viện, CNVCLĐ.

Các cấp CĐ phối hợp với chính quyền chuyên môn đồng cấp tham mưu cho cấp ủy đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của Chi bộ sát với tình hình, điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, lựa chọn các nội dung theo chức năng nhiệm vụ để đưa vào sinh hoạt chuyên đề của CĐ. Qua đó, hoạt động làm cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp CĐ, đoàn viên, CNVCLĐ; từng bước tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ. Xây dựng hình ảnh người cán bộ CĐ, đoàn viên, CNVCLĐ có tinh thần trách nhiệm, có năng lực công tác, sâu sát thực tiễn phong trào.

Bên cạnh đó, trong 4 năm, các cấp CĐ đã tổ chức trên 1.500 cuộc kiểm tra, giám sát việc chấp hành điều lệ CĐ Việt Nam với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Qua giám sát, các cấp CĐ đã kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện; đồng thời phát hiện và biểu dương nhiều tập thể, cá nhân điển hình, những mô hình tốt, cách làm hay trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như chấn chỉnh, uốn nắn những hạn chế trong việc triển khai, thực hiện.

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.