CÔNG ĐOÀN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM:

Tạo sự ổn định trong quan hệ lao động tại doanh nghiệp

HÀ ANH |

Từ sự quan tâm của CĐ các cấp và sự phối hợp của người sử dụng lao động, trong dịp Tết Nguyên đán 2019 và sau Tết, toàn ngành công thương đã không xảy ra bất cứ tranh chấp lao động nào dẫn đến đình công, ngừng việc tập thể tại doanh nghiệp (DN), qua đó tạo sự ổn định trong quan hệ lao động và trật tự - an toàn xã hội.

Chủ động ngăn ngừa tranh chấp lao động

Chủ tịch CĐ Công Thương Việt Nam (CĐ CTVN) Trần Quang Huy cho biết, thực hiện các biện pháp ổn định quan hệ lao động trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 và sau Tết, CĐ CTVN đã chỉ đạo CĐ các cấp phối hợp với chuyên môn đồng cấp tuyên truyền, phổ biến các chế độ chính sách, các quy định liên quan đến quyền lợi của NLĐ như lương, thưởng, phụ cấp, trợ cấp khó khăn.

Theo báo cáo nhanh của các đơn vị, đã có trên 2.100 đoàn viên CĐ, NLĐ tại các đơn vị trực thuộc và phối hợp được CĐ CTVN tặng quà. Tổng trị giá quà tiền mặt và hiện vật là trên 1 tỉ đồng được trích từ nguồn đóng góp xã hội của ngành công thương. Đồng thời, CĐ CTVN còn phối hợp Bộ Công Thương và các đơn vị liên quan triển khai hoạt động chúc Tết, tặng quà (tiền mặt và hiện vật) động viên 16 đơn vị CĐCS với tổng trị giá quà tặng là 149 triệu đồng. Ngoài ra, theo báo cáo của các CĐCS trực thuộc, nhiều đơn vị cơ sở đã phối hợp với chuyên môn trao tặng hàng nghìn suất quà Tết tới NLĐ. Tổng số tiền dành cho hoạt động chăm lo đoàn viên, CNVCLĐ dịp Tết Nguyên đán 2019 ước tính đạt khoảng 107,66 tỉ đồng, trong đó kinh phí cho các hoạt động từ nguồn CĐ là xấp xỉ 9,56 tỉ đồng.

Và để chủ động ngăn ngừa, hạn chế tranh chấp lao động tập thể trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán 2019, CĐ các đơn vị đã kịp thời phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác thanh, kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật lao động, nhất là việc thanh toán tiền lương, tiền thưởng, không để xảy ra tình trạng nợ đọng tiền lương, tiền thưởng của NLĐ dịp Tết 2019.

Bằng những việc làm thiết thực này, hầu hết các DN trong ngành không xảy ra tình trạng nợ lương NLĐ, giúp NLĐ an tâm sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống cũng như việc làm của NLĐ.

100% số DN cam kết không cắt giảm các chế độ

Để đảm bảo quyền lợi của đoàn viên, NLĐ, ngay từ đầu năm 2019, CĐ CTVN đã ban hành công văn hướng dẫn các đơn vị thực hiện những nội dung của Nghị định 157/2018/NĐ-CP để thực hiện điều chỉnh tiền lương theo đúng quy định. Theo đó, CĐ các đơn vị đã phối hợp với người sử dụng lao động đồng cấp xây dựng phương án điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng theo Nghị định 157, triển khai chi tiết, cụ thể, gắn với tình tình thực tế của đơn vị và công bố công khai cho NLĐ được biết.

Đồng chí Quách Văn Ngọc - Phó Chủ tịch CĐ CTVN - cho biết, các cấp CĐ đã chủ động đề nghị, thống nhất với người sử dụng lao động thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Nghị định, trong đó DN không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi NLĐ làm thêm giờ, làm việc ban đêm, làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với các chức danh nghề nặng nhọc, độc hại và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động. Các khoản phụ cấp, bổ sung khác, trợ cấp, tiền thưởng do DN quy định thì thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc trong quy chế của DN. Do vậy, 100% các DN đã cam kết thực hiện điều chỉnh lương tối thiểu vùng theo quy định nhưng không cắt giảm các chế độ khác mà NLĐ được hưởng.

Ngoài ra, CĐ các đơn vị đã tổ chức giám sát công tác xây dựng và thực hiện thang lương, bảng lương, định mức lao động của DN theo quy định của Nghị định 157 và pháp luật về tiền lương. Trong trường hợp có vi phạm liên quan đến việc điều chỉnh lương, CĐ sẽ có biện pháp can thiệp kịp thời, đảm bảo quyền và lợi ích lương, thưởng chính đáng của NLĐ. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, không có đơn vị nào xảy ra vi phạm nên đảm bảo được các chế độ lương, thưởng của NLĐ.

Đồng chí Quách Văn Ngọc cho biết, theo báo cáo tổng hợp, các đơn vị trong ngành đã thực hiện tốt Nghị định 157 với mức lương bình quân toàn ngành hơn 6 triệu đồng/người (tức cao gấp 1,5 lần tiền lương tối thiểu theo quy định của Nghị định).

HÀ ANH
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.