THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC GẶP GỠ CÔNG NHÂN:

Tạo niềm tin lớn cho người lao động

VƯƠNG TRẦN |

Ngày 5.5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ có buổi gặp gỡ với công nhân, lao động kỹ thuật cao năm 2019 tại TP.Hồ Chí Minh. Trao đổi về sự kiện này, nhiều Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) cho rằng, việc người đứng đầu Chính phủ trực tiếp gặp gỡ công nhân sẽ tạo được niềm tin lớn cho người lao động, đồng thời việc làm này thể hiện sự lắng nghe của Chính phủ cũng như sự quan tâm trực tiếp tới các vấn đề công nhân, người lao động đang gặp phải.

ĐBQH Bùi Văn Xuyền - Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội: Tạo niềm tin lớn cho người lao động

 

ĐBQH Bùi Văn Xuyền cho hay: Trong nhiệm kỳ vừa rồi, là người đứng đầu Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có rất nhiều cuộc gặp gỡ công nhân, lao động. Đây là hoạt động thể hiện sự sát sao, sâu sắc và sự quan tâm của người đứng đầu Chính phủ tới các vấn đề của công nhân, người lao động. Từ đầu nhiệm kỳ tới giờ, Thủ tướng đã đi về nhiều địa phương, nhiều vấn đề cụ thể, vấn đề nóng được người đứng đầu Chính phủ ra văn bản, chỉ thị, chỉ đạo nhanh chóng. Trong nhiều nhiệm kỳ qua, có lẽ đây là lần đầu tiên người đứng đầu Chính phủ dành nhiều thời gian để tiếp xúc, gặp gỡ với công nhân, người lao động. Mặc dù bận rất nhiều công việc ở tầm vĩ mô nhưng Thủ tướng vẫn dành nhiều thời gian sâu sát về địa phương. Việc làm này được cử tri và nhiều ĐBQH đánh giá rất cao.

Trong những năm vừa qua, Thủ tướng cũng đã dành thời gian để gặp gỡ công nhân lao động ở Hà Nam, Đồng Nai,… Người đứng đầu Chính phủ cũng đã có những việc giám sát lại những chỉ đạo, chỉ thị của mình đã được các địa phương thực hiện như thế nào? Những vấn đề người lao động gặp phải được xử lý ra sao? Nhiều vấn đề mà công nhân, người lao động thắc mắc như nơi ăn chốn ở, điều kiện làm việc, các nhu cầu chính đáng của công nhân được giải quyết. Việc này tạo niềm tin rất lớn cho công nhân, người lao động.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sỹ Lợi: Thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân

 

ĐBQH Bùi Sỹ Lợi cho biết: Là người đứng đầu Chính phủ, Thủ tướng bận rất nhiều công việc nhưng vẫn luôn dành thời gian để tiếp xúc và gặp gỡ với công nhân, lao động. Việc này được nhiều ĐBQH, cử tri bày tỏ sự vui mừng. Việc chăm lo, quan tâm tới đời sống của người lao động chính là mục tiêu để tăng trưởng đạt được yêu cầu.

Việc quan tâm tới giai cấp công nhân, người lao động rất tốt. Đặc biệt, sau mỗi chuyến đi như vậy, Thủ tướng đều có những chỉ đạo rất sát sao liên quan tới các vấn đề mà công nhân đang gặp phải như nhà ở, thiết chế tại các khu làm việc, các điều kiện để công nhân, người lao động có thể toàn tâm, toàn ý làm việc, tạo ra năng suất lao động tốt hơn. Chính phủ chăm lo những vấn đề này thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, người lao động. Nhất là người lao động ở khu công nghiệp, lao động tự do, lao động di cư, lao động kỹ thuật cao. Ngoài ra, Thủ tướng cũng rất quan tâm tới vấn đề đời sống, chế độ, chính sách của công nhân. Đồng thời, việc nghiên cứu tình hình thực tế để thấy được thực trạng của công nhân, thực trạng tại các cơ sở để có hướng chỉ đạo được sâu sát hơn.

Nguyên Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa Lê Văn Cuông: Lắng nghe để có những quyết sách phù hợp

 

Theo ông Lê Văn Cuông, việc người đứng đầu Chính phủ là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dành nhiều thời gian để tiếp xúc với công nhân, lao động là việc làm rất cần thiết và quan trọng. Ngoài việc Chính phủ quan tâm tới vấn đề phát triển doanh nghiệp, vấn đề khởi nghiệp, các vấn đề tăng trưởng kinh tế, Thủ tướng cũng đã dành thời gian tới những người sản xuất trực tiếp đó là công nhân, người lao động. Điều này thể hiện việc lắng nghe của Thủ tướng với các vấn đề một cách toàn diện, lắng nghe từ phía những doanh nghiệp, người chủ sử dụng lao động và người lao động. Để từ đó, Chính phủ có thể ra những quyết sách đúng đắn, phù hợp, cân đối lợi ích giữa người sử dụng lao động và người lao động. Việc này lắng nghe được tiếng nói từ hai phía nhằm giải quyết được những vấn đề như thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được hiệu quả, nâng cao được năng suất lao động nhưng cũng là để đảm bảo đời sống của người lao động được cải thiện hơn.

Thực tế, năng suất lao động của chúng ta còn thấp so với các nước. Thủ tướng lắng nghe rất đầy đủ để có những tổng hợp và chính sách phù hợp. Đặc biệt, Đảng, Nhà nước rất trông đợi những sản phẩm chất lượng cao. Đây là những vấn đề cần sự vào cuộc của toàn xã hội và những người lao động.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Chuẩn bị sẵn sàng cho sự kiện Thủ tướng gặp gỡ công nhân lao động

NAM DƯƠNG |

Dự kiến, ngày 5.5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ có buổi gặp gỡ với công nhân lao động kỹ thuật cao do Tổng LĐLĐVN tổ chức tại TPHCM. Theo LĐLĐ TPHCM, đến nay, mọi công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất và sẵn sàng chào đón sự kiện lớn này.

Mời đặt câu hỏi với Thủ tướng về chính sách cho công nhân kỹ thuật cao

Anh Tú |

Thông qua Báo Lao Động, LĐLĐ các tỉnh, thành, CĐ ngành Trung ương, CĐ TCty trực thuộc Tổng LĐLĐVN, công nhân lao động và bạn đọc có thể đặt câu hỏi gửi tới Thủ tướng về 5 nhóm vấn đề chính trong Chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ công nhân, lao động kỹ thuật cao năm 2019.

Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ công nhân, lao động kỹ thuật cao năm 2019

Anh Tú |

Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ gỡ công nhân, lao động kỹ thuật cao năm 2019 dự kiến diễn ra vào ngày 5.5 tại TPHCM.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Chuẩn bị sẵn sàng cho sự kiện Thủ tướng gặp gỡ công nhân lao động

NAM DƯƠNG |

Dự kiến, ngày 5.5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ có buổi gặp gỡ với công nhân lao động kỹ thuật cao do Tổng LĐLĐVN tổ chức tại TPHCM. Theo LĐLĐ TPHCM, đến nay, mọi công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất và sẵn sàng chào đón sự kiện lớn này.

Mời đặt câu hỏi với Thủ tướng về chính sách cho công nhân kỹ thuật cao

Anh Tú |

Thông qua Báo Lao Động, LĐLĐ các tỉnh, thành, CĐ ngành Trung ương, CĐ TCty trực thuộc Tổng LĐLĐVN, công nhân lao động và bạn đọc có thể đặt câu hỏi gửi tới Thủ tướng về 5 nhóm vấn đề chính trong Chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ công nhân, lao động kỹ thuật cao năm 2019.

Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ công nhân, lao động kỹ thuật cao năm 2019

Anh Tú |

Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ gỡ công nhân, lao động kỹ thuật cao năm 2019 dự kiến diễn ra vào ngày 5.5 tại TPHCM.